Châu chấu sẽ là nỗi nhức nhối tại các SVĐ diễn ra World Cup 2018

Châu chấu sẽ là nỗi nhức nhối tại các SVĐ diễn ra World Cup 2018

01-02-2018 16:00
Loài côn trùng ăn lá có khả năng sẽ tấn công mặt cỏ tại các sân vận động trong thời gian diễn ra World Cup năm nay.

Châu chấu thường tấn công mùa màng nông nghiệp ở miền nam Nga. Giữa năm nay, trùng với thời điểm World Cup diễn ra, là giai đoạn hoạt động mạnh của loài côn trùng ăn lá này.

Pyotr Chekmaryov, người đứng đầu cơ quan bảo vệ thực vật của Bộ Nông nghiệp Nga, bày tỏ sự lo ngại: ''Chúng tôi đã học được ít nhiều cách làm thế nào để đối phó với châu chấu, nhưng e rằng năm nay có thể xảy ra một vụ rắc rối về châu châu mang tầm quốc tế. Châu chấu thường xuất hiện ở những nơi có nhiều lá cây xanh, kể cả mặt cỏ trên sân thi đấu''.

Châu chấu có thể là một vấn đề tại World Cup 2018

Cũng theo Chekmaryov, Volgograd - thành phố nằm cách thủ đô Moscow khoảng 1.000 km, là nơi đáng báo động về tình trạng châu chấu. ''Điều quan trọng là không được để chúng làm ô danh đất nước, nhất là khi chúng ta đón tiếp những vị khách đến từ khắp nơi trên thế giới'', Chekmaryov nhấn mạnh.

World Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 14/6 đến 15/7 tới. Giải sử dụng 12 sân vận động ở 11 thành phố trên khắp nước Nga.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất