Chelsea sau chức vô địch là cuộc cải tổ

Chelsea sau chức vô địch là cuộc cải tổ

23-05-2017 10:30
Vẫn biết công thức chiến thắng là không nên thay đổi nhưng sau thành công tại Premier League, Chelsea dự kiến sẽ có nhiều xáo trộn trong hè.

Antonio Conte chỉ mới tới Stamford Bridge vào mùa hè năm ngoái sau thất bại của đội tuyển Italia tại Euro 2016. Thế nhưng, 1 năm sau, ông giờ đứng ở một vị trí có thể buộc Roman Abramovich phải đầu tư nhiều hơn cho những tham vọng của ông sau chức vô địch Premier League mà The Blues vừa giành được.

 Xem thêm: Link acestream để trực tiếp xem các trận đấu đỉnh cao nhanh nhất.

Theo nhiều nguồn tin, Chelsea sẽ chỉ hơn 120 triệu bảng trong mùa hè năm nay, đồng thời gọi trở lại những cầu thủ đã hết hợp đồng cho mượn. Đáng chú ý là trong danh sách cầu thủ rời Stamford Bridge nhiều khả năng có Diego Costa khi Tianjin Quanjian của Trung Quốc sẵn sàng trả 76 triệu bảng cho tiền đạo người Tây Ban Nha. Vụ chuyển nhượng sẽ đưa Costa trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới và điều đáng nói là có 3 đội bóng khác ở giải vô địch Trung Quốc (CSL) cũng muốn có anh.

Conte khó giữ được Diego Costa

Đó là lý do khiến Chelsea không thể không tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp, nếu không muốn nói họ đã nhắm Alvaro Morata của Real Madrid và Romelu Lukaku của Everton để thay thế từ lâu. Ngoài ra, danh sách dự phòng có Andrea Belotti của Torino và Moussa Dembele của Celtic.

Như vậy, những bàn thắng mà Michy Batshuayi ghi được vào cuối mùa giải mặc dù đã giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League nhưng tương lai của tiền đạo người Bỉ ở Stamford Bridge vẫn là một dấu hỏi lớn. Điều đáng nói là trong thời điểm này, một loạt đội bóng ở Pháp, Italia và Anh sẵn sàng đưa anh khỏi tây London.

Tương tự như vậy, Dominic Solanke chuẩn bị rời Stamford Bridge theo dạng tự do và tình thế này sẽ buộc Conte phải gấp rút tìm kiếm những tiền đạo mới.

Tham gia ngay vào thể thao trực tuyến cập nhật liên tục tin nhanh bóng đá, lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng tất cả các giải bóng đá, tin chuyển nhượng, hậu trường cầu thủ.

Sau hàng công, Chelsea cũng đang chú ý đến các cầu thủ chạy cánh. Michail Antonio của West Ham là một trong số những mục tiêu mà Conte chú ý đến bởi ở mùa giải 2016/17, họ đã phụ thuộc quá nhiều vào Victor Moses và Marcos Alonso kể từ khi chuyển sang chơi theo sơ đồ 3-4-3. Cựu hậu vệ của The Blues, Ryan Bertrand, cũng là một lựa chọn khác nhưng cầu thủ đang khoác áo Southampton này hiện được rất nhiều đội bóng săn đón.

Ở vị trí trung vệ, với việc đội trưởng John Terry không còn gắn bó với Stamford Bridge và Branislav Ivanovic đã tới Zenit St Petersburg, tương lai của Kurt Zouma chưa rõ ràng, đây là một khu vực nữa đòi hỏi sự đầu tư của Conte. Hoặc HLV người Italia có thể gọi lại Andreas Christensen từ Monchengladbach, hoặc ông phải chi mạnh nếu muốn có Virgil van Dijk, Kalidou Koulibaly, Kostas Manolas, Antonio Rudiger và Aymeric Laporte.

Chelsea chỉ tạm yên tâm với khu vực giữa sân khi có Kante

Chưa hết, trong khung thành, Chelsea chắc chắn sẽ mất Asmir Begovic bởi thủ môn người Bosnia không muốn làm người dự bị cho Thibaut Courtois. Bournemouth nhiều khả năng là đích đến của Begovic và the Blues đang liên hệ David Stockdale của Brighton để đưa anh về London.

Ngoài những cầu thủ trên, Chelsea có một lực lượng nhân sự đông đảo chuẩn bị trở lại Stamford Bridge theo thỏa thuận cho mượn nhưng dễ thấy rằng, thật khó để Bertrand Traore, Marco van Ginkel, Mario Pasalic và Kenneth Omeruo sẵn sàng ngồi ghế dự bị một lần nữa.

Trên tất cả, khi Chelsea tham dự Champions League vào mùa giải tới, Conte không thể không có nhiều cầu thủ. Mùa hè 2017 vì thế được dự báo sẽ rất bận rộn cho HLV người Italia và chắc chắn hoàn toàn khác với không khí của 1 năm trước đây khi ông mới tới London.

Xem thêm: HLV Hoàng Anh Tuấn hài lòng với 1 điểm, không nghĩ trọng tài "cướp" penalty

Admin
Tin tức mới nhất