Bản tin thể thao 10/11: Chiellini: “Guardiola đang làm hỏng một thế hệ hậu vệ”

Chiellini: “Guardiola đang làm hỏng một thế hệ hậu vệ”

10-11-2017 14:00
Mới đây Chiellini đã lên tiêng lối chơi của Pep Guardiola sẽ làm hỏng một thế hệ hậu vệ. Guardiola có lối chơi tấn công, đề cao sự di chuyển và kiểm soát bóng. Lối chơi này phải đòi hỏi những cầu thủ phòng ngự cũng phải dâng cao để giữ thăng bằng đội hình, qua đó họ cũng là những mũi nhọn tấn công ở hai hành lang cánh.

Chính vì như vậy nên trung vệ kỳ cựu của Juve đã lên tiếng lối chơi như thế đã làm mất đi khả năng phòng ngự của một số hậu vệ đích thực. “Chủ nghĩa bóng đá tấn công đã làm hỏng một thế hệ hậu vệ bây giờ”. Chiellini chia sẻ.

“Lối chơi mà Pep áp dụng vào các cầu thủ rất tốn thể lực. Trong bóng đá bây giờ việc điều phối sức là rất quan trọng. Chúng ta phải kiểm soát bóng thật chắc ở khu vực giữa sân, và các cầu thủ hậu vệ phải đảm bảo được sự an toàn cho thủ môn của mình hơn là nghĩ đến việc lên tham gia tấn công.

Xem thêm: Thông tin chuyển nhượng MU mới nhất

Chiellini nói rằng lối chơi của Pep đang phá hỏng một thế hệ hậu vệ

Chúng tôi sẽ không bao giờ chơi theo kiểu tiki-taka. Chúng tôi có những truyền thống riêng của mình. Nhiều người sẽ tức giận khi tôi nói rằng Juve sẽ chẳng bao giờ có những trận thắng theo kiểu 6-0 như Man City vẫn đang làm. Nó chẳng chứng minh điều gì, còn làm cầu thủ mất rất nhiều sức.

Tuy nhiên tôi không phủ nhận việc ghi nhiều bàn là tốt. Ở Italia bây giờ cũng đang thiếu những chân sút thuộc đẳng cấp hàng đầu thế giới. Đấy là một bất lợi cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi luôn có một hàng thủ rất mạnh, điều đó đã đưa chúng tôi trở thành một đội bóng hàng đầu Châu Âu”.

Đêm nay Italia cũng bước vào trận play-off World Cup 2018 với các cầu thủ Thụy Điển. Dù đội bóng đến từ Bắc Âu đã không còn Ibra nữa, nhưng Thụy Điển vẫn luôn là một đội bóng khó chịu với các đối thủ, đặc biệt là khi họ được chơi trên sân nhà.

Xem thêm: Xem kết quả bóng đá Tây Ban Nha

Buffon và các đồng đội sẽ gặp rất nhiều khó khăn đêm nay trước các cầu thủ Thụy Điển

Trong khi đó, nhiều người đã chỉ trích Italia và lối chơi của ông Ventura. Nhưng công bằng mà nói Italia đã chơi không đến nỗi tệ. Sau 6 trận cầm quân của HLV người Italia, đội bóng Thiên Thanh chỉ để thua duy nhất 1 trận trước Tây Ban Nha với tỉ số 0-3.

Nhưng trong những trận đấu thuộc tính knock-out như thế này, Italia không được phép mắc những sai lầm như trong trận thua đấy, dù chỉ là một sai lầm nhỏ nhất thôi cũng sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Nên nhớ, Italia chưa bao giờ vắng mặt ở World Cup kể từ năm 1962. Họ đã có 4 lần vào chung kết và 2 lần đăng quang ở giải đấu cao nhất thế giới này. Sẽ là rất tệ hại nếu như đoàn quân của ông Ventura không thể có mặt ở Nga năm sau.

Và số phận có lẽ đang thử thách những người Italia, khi lá thăm may rủi đã khiến họ gặp đối thủ thuộc loại mạnh nhất ở vòng play-off này.

Thụy Điển đã gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Pháp, và chính họ đã “bóp nát” giấc mơ trở lại với những vinh quang của Hà Lan, khi khiến đội bóng này ôm hận và phải chấp nhận 2 năm liên tiếp không thể có mặt ở những giải đấu lớn.

Trong lịch sử những lần đối đầu giữa hai đội đúng là Italia đang chiếm lợi thế, đặc biệt là ở Euro 2016, Italia đã đánh bại Thụy Điển và khiến đội bóng của Ibra ra về trong những nỗi hổ thẹn. Ngay sau giải đấu này Ibrahimovic đã nói lời chia tay với đội tuyển quốc gia. Đấy là những nốt trầm của bóng đá Thụy Điển trong hơn một năm qua.

Nhưng lạ thay kể từ ngay Ibra ra đi, Thụy Điển bỗng nhiên lột xác trở thành một đội bóng khác hoàn toàn. Có vẻ như khi có mặt của Ibra, Thụy Điển thường có xu hướng dựa vào anh, nói một cách khác họ lệ thuộc dường như hoàn toàn vào cầu thủ 36 tuổi này.

Đến khi Ibra ra đi, Thụy Điển bỗng nhiên chơi mạch lạc hơn, cầm bóng tự tin hơn và chơi gắn kết với nhau hơn. Bằng chứng là họ đã đánh bại Pháp ở VL World Cup vừa rồi. Và ở một trận giao hữu khác, Thụy Điển cũng đã làm Bồ Đào Nha phải “im tiếng”.

Nói như vậy để thấy rằng những khó khăn mà Italia sẽ gặp phải đêm nay là lớn như thế nào, đặc biệt là họ phải đến làm khách của đội bóng Bắc Âu. Với lợi thế sân nhà, nhưng chưa chắc Thụy Điển sẽ chọn lối chơi tấn công.

Đoàn quân của ông Hemrik Hamren sẽ đá thật an toàn bên phân sân nhà của mình, mục đích là không để Italia có được một bàn thắng trong trận này. Vì nếu bị thủng lưới trên sân nhà trong những trận knock-out kiểu này sẽ là một tai họa thật sự.

Thụy Điển sẽ thử lòng kiên nhẫn của Italia bằng cách kéo đội hình về rất thấp, và chỉ cần đoàn quân Thiên Thanh có chút nóng vội cho việc tìm bàn thắng thôi, Italia sẽ phải trả cái giá rất đắt. Vì Thụy Điển thuộc những đội chơi phòng ngự phản công hay nhất ở VL World Cup tính cho đến lúc này.

Trước một đối thủ như vậy, Italia cần phải thể hiện sự bản lĩnh cũng như lạnh lùng của mình. Đáng tiếc thay trong suốt hành trình của VL World Cup, đoàn quân của ông Ventura lại không thể hiện được điều đó.

Nhưng với đội hình được đánh giá là mạnh hơn, Italia sẽ cần một chiến thắng tối thiểu để làm lợi thế cho trận đấu lượt về trên sân nhà của mình.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất