Pep Guardiola đang tạo ra những "vũ điệu mê hồn" ở Premier League

Pep Guardiola đang tạo ra những "vũ điệu mê hồn" ở Premier League

07-11-2017 11:00
Man City đang bỏ xa MU 8 điểm, với thứ bóng đá tấn công đẹp của Pep Guardiola

Man City và vũ điệu của Pep Guardiola

11 vòng đấu, 10 chiến thắng và hòa 1, ghi 38 bàn thắng, Man City đang bùng nổ với những chiến thắng liên tiếp.

Trong đó, Man City giành 9 chiến thắng liên tiếp trên mặt trận Premier League. 6 trong số này là những chiến thắng với từ 3 bàn trở lên.

Pep Guardiola đang cùng Man City gặt hái kết quả ấn tượng

Lần duy nhất Man City mất điểm là trận hòa 1-1 với Everton trên sân nhà Etihad. Đó đơn thuần chỉ là một tai nạn.

Mùa trước, trong năm đầu tiên Pep làm việc ở Anh, ông chưa có nhiều thời gian để tạo dấu ấn về chiến thuật.

Sau mùa Hè 2017 tiêu tiền, Pep Guardiola đã tạo được đội ngũ nhân sự theo ý mình. Từ đó, nhà cầm quân người Tây Ban Nha bắt đầu triển khai thứ bóng đá mà ông đam mê. "Tôi muốn kiểm soát bóng tối đa".

Chưa thể gọi là tiki-taka, nhưng Pep đang thổi vào Man City một lối chơi hoàn toàn mới.

Nói không quá, năm ngoái Conte tạo nên cuộc cách mạng cho Premier League, và giờ Pep Guardiola mang đến một làn gió mới. Cựu tiền vệ của Barca đang thay đổi bóng đá Anh.

Man City liên tục thắng các trận lớn

Trong lối chơi của Pep Guardiola, Man City luôn áp đảo đối thủ bằng việc kiểm soát bóng vượt trội. Từ đó, đội bóng thành Manchester bóp nghẹt đối phương và ghi bàn.

Ngăn cản Man City ghi bàn là nhiệm vụ không tưởng với hàng thủ các đội bóng ở Anh (và châu Âu). Pep luôn tìm ra giải pháp để ghi bàn, nhờ hàng công và tuyến tiền vệ quá mạnh.

Ai cản nổi Man City?

Mùa giải đầu tiên ở Anh, Pep khởi đầu với những chiến thắng ấn tượng. Nhưng sau đó mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát của ông.

Man City liên tục hụt hơi, vấp ngã rất nhiều thời điểm quan trọng. Từ chỗ dẫn đầu bảng, đội quân của Pep hụt hơi, phải nhìn Chelsea vô địch và vất vả giành suất dự Champions League.

 Ngăn cản Man City là không dễ dàng

Giờ đây, Pep đang kiểm soát mọi chuyện tốt hơn rất nhiều, hạn chế tối đa sai lầm trong cách chơi.

Điểm nhấn lớn nhất của Man City mùa này là luôn thắng những trận đấu lớn. Đội quân của Pep đã hạ gục Chelsea ngay trên sân khách, vùi dập Liverpool, và mới nhất là trận thắng Arsenal.

Hai thách thức lớn còn lại của Man City là trận derby với MU, và Tottenham. Cả hai trận đều diễn ra trong tháng 12. Có nghĩa là đội quân của Pep còn nhiều cơ hội để đào sâu khoảng cách với MU hiện tại, lên cao hơn 8 điểm.

Người Anh không muốn Premier League từ chỗ đua tranh khốc liệt trở thành cuộc chiến của một đội.

Tất cả chỉ còn trông vào MU. Nhưng khi mà Mourinho đang quá ít giải pháp tấn công, và lối chơi thiếu sáng tạo, Quỷ đỏ có đủ sức để cứu rỗi cho Premier League?

Phùng Việt
Tin tức mới nhất