Christian Eriksen đứng trước ngã ba đường

Christian Eriksen đứng trước ngã ba đường

26-06-2019 09:00
Man United và Real Madrid đều đang rất muốn sở hữu Christian Eriksen trong nỗ lực xây dựng lại đội hình. Đâu sẽ là điểm đến thích hợp cho tuyển thủ Đan Mạch?

Tottenham không lo mất Eriksen

Christian Eriksen đã công khai muốn rời Tottenham để tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp sau 6 năm gắn bó với phía Bắc London. Tiền vệ người Đan Mạch đang trong những ngày tháng cuối cùng của bản hợp đồng với Tottenham. Trong suốt những năm qua, Eriksen đã từng bước khẳng định tài năng của mình tại giải đấu có tính cạnh tranh nhất châu Âu.

Từ lâu Eriksen đã khẳng định được tài năng của mình ở Premier League

Chelsea đã có thể kiếm được 88 triệu bảng từ Eden Hazard dù anh cũng chỉ còn 12 tháng hợp đồng, giống Eriksen hiện tại. Tuyển thủ Đan Mạch giỏi nhưng chưa vươn tầm giá trị được như Hazard. Vì thế, chủ tịch Daniel Levy muốn một mức giá khoảng 60 triệu bảng cùng các điều khoản đi kèm cho bất cứ đội bóng nào muốn sở hữu Eriksen lúc này.

Nếu mọi thứ thuận lợi, Tottenham sẽ có số tiền lớn và HLV Mauricio Pochettino có thể sử dụng nó để theo đuổi các mục tiêu của mình. Trong hai kỳ chuyển nhượng vừa qua, ông đã không thể có được những cầu thủ mình muốn. Hiện Tanguy Ndombele và Giovani Lo Celso đang là những tên tuổi HLV Pochettino quan tâm nhất.

Trong trường hợp không đội bóng nào đáp ứng được yêu cầu, Tottenham cũng đã đặt sẵn trên bàn bản gia hạn hợp đồng cho Eriksen từ năm ngoái. Bản hợp đồng mới sẽ giúp Eriksen nhận mức lương 150 nghìn bảng/tuần, gấp đôi số tiền anh nhận được mỗi tuần hiện tại. Bản thân cầu thủ 27 tuổi vẫn để ngỏ khả năng ở lại Tottenham trong trường “nếu không có lời mời nào thực sự hấp dẫn”.

Tương lai nào cho Eriksen?

Thời điểm hiện tại, cả Man United và Real Madrid đều muốn sở hữu Eriksen trong đội hình của mình. Hai CLB đều đang trong giai đoạn tái thiết đội hình và Eriksen là mảnh ghép được coi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành lối chơi cho CLB. Tuy nhiên, chắc chắn hai CLB này sẽ không hề dễ dàng để đạt được thỏa thuận với Tottenham. Sẽ rất khó để chủ tịch Daniel Levy hạ giá cầu thủ của mình, ông vốn dĩ nổi tiếng luôn là người cứng rắn trong các buổi đàm phán.

Daniel Levy chắc chắn sẽ không bán Eriksen với giá rẻ

Real Madrid muốn đưa Eriksen về Bernabeu để chuẩn bị thay thế cho Luka Modric. Tuyển thủ Croatia năm nay đã 33 tuổi. Anh đã không còn thể duy trì phong độ ở mức cao thường xuyên nữa. Hơn nữa, sở hữu Eriksen trong đội hình cũng là một yếu tố tốt nhằm giúp Eden Hazard tìm được sự ăn ý khi cả hai đều có nhiều năm chơi bóng tại Anh.

Trong khi đó, Man United muốn đưa Eriksen về Old Trafford để thay thế Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp cách đây không lâu cũng đã công khai muốn “tìm kiếm thử thách mới”. Về phía HLV Ole Solskjaer, nhiều lần ông cũng bóng gió về thái độ thi đấu và cách hành xử không đúng mực của cầu thủ này. Vì thế, lựa chọn Eriksen để thay thế Pogba sẽ giúp Man United và HLV Solskjaer gỡ bỏ được những khó khăn hiện tại.

Xét về lực lượng, Real Madrid lúc này rõ ràng là điểm đến bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn. Họ đã đầu tư rất nhiều bản hợp đồng chất lượng để xây dựng lại đội bóng sau một mùa giải thất bại. Cùng với đó, sức hút từ HLV Zinedine Zidane cũng lớn hơn rất nhiều so với Ole Solskjaer.

Tuy nhiên, tới một đội bóng mới cùng môi trường mới vẫn luôn là thử thách của mọi cầu thủ. Trong khi đó, nếu Eriksen tới Man United, anh sẽ chỉ đổi CLB, còn môi trường Premier League thì anh đã quá quen thuộc nhiều năm qua rồi. Việc hòa nhập cũng sẽ đơn giản hơn.

Christian Eriksen đang ở độ tuổi chín nhất trong sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, ở tuổi 27, anh cũng sẽ còn một cơ hội duy nhất lần này để tìm kiếm bước đi mới cho sự nghiệp. Lựa chọn đúng sẽ giúp anh giành được những gì Tottenham chưa thể đem lại, nhưng nếu sai thì đó sẽ là bước đi lùi của tuyển thủ Đan Mạch.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất