Chủ tịch Leicester bị cáo buộc thiếu nợ nhà nước

Chủ tịch Leicester bị cáo buộc thiếu nợ nhà nước

14-11-2017 11:00
Vichai Srivaddhanaprabha và các cộng sự bị cáo buộc thiếu nợ nhà nước số tiền 422 triệu đôla.

Tòa án hình sự trung ương Thái Lan đã chấp nhận đơn kiện của chính phủ Thái Lan, chống lại công ty King Power hôm 13/11. Theo đó, công ty bán lẻ lữ hành này bị buộc tội nợ số tiền 422 triệu đôla. Bên nguyên đơn cho biết đây là số tiền mà King Power phải trả cho nhà nước Thái Lan theo thỏa thuận để được kinh doanh các dịch vụ miễn thuế từ năm 2006, Reuters đưa tin.

Vichai Srivaddhanaprabha và con trai Aiyawatt trở nên nổi tiếng khi Leicester vô địch nước Anh mùa giải 2015/2016

King Power là công ty của gia đình tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha. Ông Vichai hiện tại là Chủ tịch của Leicester và trở nên nổi tiếng khi đội bóng này vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2015-2016.

Vụ kiện lần đầu được đưa lên tòa hồi tháng 7. Đến hôm 13/11, sau một buổi điều trần, Tòa án hình sự trung ương Thái Lan thụ lý vụ kiện và cho biết sẽ lắng nghe các nhân chứng của vụ việc vào tháng 2/2018.

Ngoài King Power, các ông chủ của Tổng công ty sân bay Thái Lan, do nhà nước làm chủ, cũng bị kiện trong vụ này.

King Power được Vichai thành lập năm 1989. Từ năm 2006, công ty này độc quyền mảng kinh doanh miễn thuế tại Thái Lan. 

Vichai, người sở hữu khối tài sản ước tính 4,9 tỷ đôla, mua Leicester vào năm 2010. Ông cũng làm chủ đội bóng Bỉ OH Leuven và là cổ đông lớn của hãng hàng không AirAsia.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất