Chung kết Europa League vẫn tổ chức theo kế hoạch

Chung kết Europa League vẫn tổ chức theo kế hoạch

23-05-2017 23:48
Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) xác nhận, trận chung kết Europa League giữa người khổng lồ của Anh, M.U và đại diện của Hà Lan, Ajax ở Stockholm vẫn diễn ra theo dự kiến, bất chấp kịch tấn công khủng bố xảy ra tại Manchester Arena vào đêm thứ Hai.

Thảm họa tấn công khủng bố chấn động châu Âu xảy ra tại buổi hòa nhạc Ariana Grande, khiến 22 người thiệt mạng và 59 người khác bị chấn thương.

Xem thêm: Tin bóng đá 24h

22 nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở Manchester Arena

Theo kế hoạch, UEFA có 2 trận quan trọng trong vòng 11 ngày tới, đêm mai (24-5) là trận chung kết Europa League tại Stockholm và sau đó là trận đấu được chờ đợi nhất châu Âu - chung kết Champions League ở Cardiff vào ngày 3-6.

UEFA đã liên lạc với cảnh sát Thụy Điển từ cách đây 1 tháng, trước lúc trận đấu ở Stockholm diễn ra, nhằm bàn bạc về các giải pháp an ninh, sau khi thủ đô nước này bị tấn công khủng bố hồi tháng Tư. Vụ việc khiến 5 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương, khi thủ phạm lái chiếc xe tải cướp được lao thẳng vào đám đông dọc theo Drottninggatan.

Như động thái để trấn an giới hâm mộ, UEFA tuyên bố các nhà chức trách hiện “chưa phát hiện ra bất cứ dấu hiệu nào” cho thấy trận chung kết Europa League 2016-2017 sẽ trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ khủng bố.

M.U dành một phút cầu nguyện cho các nạn nhân trong buổi tập ở Aon

Cùng với việc siết chặt an ninh tại Stockholm, UEFA kêu gọi các CĐV dự kiến tới sân Friends Arena, phải “kiểm tra kỹ lưỡng” các địa điểm mà họ sắp tới.

“UEFA bị sốc trước vụ tấn công ở Manchester. Chúng tôi đang nghĩ về các nạn nhân và gia đình bị ảnh hưởng” - thông báo của UEFA cho biết.

Hôm nay (23-5), M.U đã tới thủ đô của Thụy Điển để chuẩn bị cho trận đấu lớn nhất mùa giải với Ajax. Trong buổi tập cuối cùng ở Aon trước lúc lên đường, đoàn quân của HLV Jose Mourinho đã dành một phút cầu nguyện cho các nạn nhân xấu số tại thảm kịch ở Manchester Arena.

Xem thêm: Liverpool có thể gây sốc bằng hợp đồng tuyển mộ người hùng của Real Madrid

M.U đã đề nghị UEFA cho phép họ được đeo băng đen nhằm tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tồi tệ nhất của bóng đá châu Âu kể từ thảm kịch Paris xảy ra hồi tháng 11-2015.

Trận chung kết Europa League giữa Ajax và M.U vẫn diễn ra theo kế hoạch vào đêm 24-5

Vợ con của HLV Man City, Pep Guardiola may mắn thoát nạn

Vợ của HLV Pep Guardiola, Cristina Serra và 2 trong số 3 người con gái (Valentina và Maria), đã thoát nạn trong vụ tấn công khủng bố tại Manchester Arena đêm thứ Hai vừa qua.

Theo báo chí địa phương, thành viên trong gia đình Guardiola may mắn thoát nạn ở thảm kịch khiến 22 người chết và 59 người bị thương.

Vợ và các con của Guardiola, cùng với một số ngôi sao của Man City đã góp mặt ở buổi hòa nhạc Ariana Grande, nhưng không ai hề hấn gì. 

Cập nhật thông tin, diễn biến bên lề sân cỏ, những tin tức nóng hổi hàng giờ mời bạn tham khảo tại: Tin tức bóng đá quốc tế

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất