Confederations Cup 2017 và những điều cần biết

Confederations Cup 2017 và những điều cần biết

14-06-2017 16:45
Cuối tuần này, Confederations Cup 2017 sẽ khởi tranh với hiện diện của 8 đội bóng đến từ 6 Liên đoàn châu lục và khu vực trên khắp thế giới. Để tiện cho fan hâm mộ, Bản tin thể thao sẽ điểm qua những thông tinđáng chú ý nhất về giải đấu.

Chiếc Cúp dành cho đội vô địch

- Giải đấu năm 2017 là lần thứ 10 FIFA Confederations Cup được tổ chức bởi LĐBĐ thế giới.

- Vẫn thường được ví là giải đấu “tiền World Cup”, Confederations Cup năm nay diễn ra tại Nga, từ ngày 17/6 đến 2/7. Nước Nga được xác nhận là chủ nhà giải đấu vào ngày 2/12/2010, sau khi FIFA trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho họ.

- Các trận đấu sẽ diễn ra trên các SVĐ ở 4 thành phố khác nhau là Saint Petersburg, Moscow, Kazan và Sochi.

- Đây là lần đầu tiên nước Nga đăng cai Confederations Cup và cũng là lần thứ ba giải đấu diễn ra tại châu Âu.

- Với tư cách là chủ nhà, đội tuyển Nga có 1 suất đương nhiên, cùng 6 đội giành chiến thắng ở 6 Liên đoàn các châu lục trên thế giới và nhà ĐKVĐ thế giới, Đức.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

- Nhà ĐKVĐ Brazil - đăng quang 3 lần vào các năm 2005, 2009, 2013, không được quyền tham dự (lần đầu tiên kể từ năm 1995) vì thất bại ở tứ kết Copa America 2015.

- Australia – nhà vô địch châu Á 2015, trở thành đội đầu tiên tham dự giải đấu với tư cách đại diện cho 2 châu lục, sau khi từng xuất hiện vào các năm 1997, 2001 và 2005 với vị thế nhà vô địch châu Đại dương.

8 đội được chia thành 2 bảng đấu, 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé vào bán kết

- Nếu không tính chủ nhà Nga với suất đương nhiên thì Đức là đội đầu tiên khẳng định sự hiện diện tại Confederations Cup 2017 nhờ chức vô địch thế giới năm 2014.

- Sau đó là Australia khi vô địch châu Á năm 2015 và Chile vô địch Nam Mỹ năm 2015.

- Tại khu vực Bắc, Trung Mỹ & Caribbean, theo thể thức mới, 2 đội vô địch 2 lần gần đây nhất – Mỹ và Mexico đấu với nhau để quyết định (Mexico thắng 3-2).

- New Zealand là đội thứ sáu giành quyền góp mặt tại VCK sau khi thắng Papua New Guinea ở trận chung kết năm 2016.

- Bồ Đào Nha là đội nhận tấm vé ở khu vực châu Âu nhờ chức vô địch Euro 2016.

- Cameroon là đội cuối cùng nhận vé sang Nga sau chức vô địch châu Phi hồi đầu năm nay.

- Đây là lần đầu tiên trong các giải Confederations Cup có sự hiện diện của 3 đội đến từ cùng một châu lục (Nga, Đức, Bồ Đào Nha).

- Tuy nhiên, trong số này có Nga và Bồ Đào Nha lần đầu tiên tham dự. Đức có 2 lần tranh tài, trong đó có 1 lần làm chủ nhà vào năm 2005.

Xem thêm: Công bố lịch thi đấu Premier League 2017-2018: Các “đại gia” khởi đầu thuận lợi

- Mexico là đội giàu kinh nghiệm tại giải đấu nhất với 6 lần, trong đó có 1 lần vô địch năm 1999.

- Australia và New Zealand cùng có 3 lần tham dự, trong khi đây cũng là lần đầu của Chile.

Trái bóng chính thức của giải đấu mang tên Krasava

- Trận khai mạc diễn ra trên sân Zenit Arena tại Saint Petersburg; Sân Krestovsky – cũng ở Saint Petersburg, đăng cai trận chung kết; Sân Kazan Arena (ở Kazan) và Fisht Olympic (ở Sochi) lần lượt tổ chức 2 trận bán kết; Sân Otkrytiye Arena (Moscow) đăng cai trận tranh HCĐ.

- Có 9 tổ trọng tài (trọng tài chính và 2 trọng tài biên), 1 trọng tài hỗ trợ và 8 trọng tài phụ trách hỗ trợ video được triệu tập làm nhiệm vụ tại giải năm nay.

- Đội vô địch nhận số tiền thưởng 5 triệu USD, á quân 4,5 triệu, đội thứ ba nhận 3,5 triệu, đội thứ tư nhận 3 triệu. Các đội tham dự vòng bảng nhận 2 triệu USD.

- Giải đấu được truyền hình trực tiếp tại 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, tuy nhiên, khán giả Việt Nam sẽ không được theo dõi qua truyền hình.

- Trong thời gian diễn ra giải đấu, khán giả có thể sử dụng thẻ CĐV (Fan ID) để nhập cảnh vào Nga, cùng như di chuyển miễn phí (cũng có thể sử dụng vé hoặc các loại giấy tờ cho phép vào sân) trên các chuyến tàu qua các thành phố đăng cai sự kiện. 

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao

Admin
Tin tức mới nhất