Conte: Chelsea sao giống Juventus đến thế

Conte: Chelsea sao giống Juventus đến thế

29-05-2017 01:55
Chelsea có thể thất bại ở chung kết FA Cup trước Arsenal nhưng điều an ủi cho Antonio Conte là đây là sự lặp lại ở mùa giải 2011/12.

Conte tới Stamford Bridge sau khi Chelsea khép lại mùa giải bảo vệ danh hiệu tệ nhất trong lịch sử Premier League. Đội bóng của Jose Mourinho đứng thứ 10 và không được dự cúp châu Âu.

Vậy nhưng, theo bản tin thể thao 247 trực tuyến chỉ trong năm đầu dưới thời ông, Chelsea không chỉ trở lại là một thế lực mạnh mà còn suýt giành được cú đúp nếu không có thất bại trước Arsenal tại Wembley cuối tuần qua.

Conte đã vô địch Premier League

Có điều, nếu trận thua này làm nhiều CĐV The Blues vỡ mộng, thật ngạc nhiên là mùa giải 2016/17 của Conte rất giống với mùa giải 2011/12 của ông với Juventus.

Dưới đây là những sự tương đồng đến khó tin giữa hai đội.

Gượng dậy ở giải vô địch

Juventus: Conte dẫn dắt Juventus vào năm 2011 sau khi Luigi Delneri ra đi. Delneri trước đó đã đưa Bianconeri tới vị trí thứ 7 ở Serie A. Ngay lập tức, Conte đã vực dậy Juventus, giúp họ bất bại trong cả mùa giải và giành được danh hiệu Scudetto đầu tiên trong 3 danh hiệu mà ông có được.

Chelsea: Như đã nhắc ở trên, Chelsea cũng trải qua một mùa giải tệ hai trước khi Conte đến thay Mourinho. Sau khởi đầu kém ấn tượng, The Blues vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 13 trận thắng liên tiếp và họ khép lại mùa giải với 93 điểm, thắng 31 trận.

Xem thêm: Tin tức ngoại hạng Anh

Conte mất cúp

Juventus: Sau khi vô địch Serie A, Juventus có cơ hội hoàn tất cú đúp ở trận chung kết Coppa Italia với Napoli, đội chỉ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Vậy nhưng, Juventus đã thất bại khi họ thua 0-2 và kết thúc trận đấu với 10 người.

Conte cũng thất bại ở Juventus

Chelsea: Sau khi giành Premier League, Chelsea có hộ giành thêm FA Cup khi gặp Arsenal ở trận chung kết. Giống như Napoli, đội bóng của Arsene Wenger chỉ đứng thứ 5 ở Premier League. Có điều, Chelsea đã thua 1-2 và chỉ chơi với 10 người do chiếc thẻ đỏ của Victor Moses.

Đội trưởng ra đi

Juventus: Đội trưởng tinh thần của đội bóng, Alessandro Del Piero rời Turin sau một mùa giải dưới thời Conte. Anh chuyển tới Sydney FC của Australia trước lúc đến Dehli Dynamos ở Ấn Độ.

Chelsea: John Terry cũng chuẩn bị khép lại một sự nghiệp rực rỡ ở Stamford Bridge khi anh lần thứ 5 nâng cúp Premier League. Điểm đến của anh chưa được xác định nhưng anh đã được liên hệ tới Trung Quốc và Bournemouth.

Xem thêm: Chelsea “rót” khoản tiền khổng lồ phục vụ Conte mua sắm

Admin
Tin tức mới nhất