Conte đang đi vào vết xe đổ của Mourinho ở Chelsea?

Conte đang đi vào vết xe đổ của Mourinho ở Chelsea?

21-10-2017 19:30
Conte đang thực sự lâm nguy sau chuỗi thành tích không tốt của Chelsea thời gian qua. Phải chăng, ông sẽ lại đi vào “vết xe đổ” của người tiền nhiệm Mourinho?

Càng vô địch càng… lo

“Trong bóng đá hiện tại, thật không dễ dàng để xây dựng dự án dài hơi. Không chỉ với tôi mà cả HLV khác. Bởi vì kết quả mới là điều quan trọng nhất. Mùa này bạn vô địch, mùa sau bạn bị sa thải là điều hết sức bình thường” - HLV Conte chia sẻ trước ngày lên ngôi vô địch Premier League mùa giải trước.

Sau khi giành chức vô địch Premier League, Conte đang đối diện với vô vàn khó khăn

Đó chẳng phải là lời tiên đoán, mà đơn giản chỉ là kinh nghiệm đúc rút. Premier League chưa bao giờ là giải đấu thông thường, nó như đấu trường thực sự. Thậm chí, ở giải đấu này, càng vô địch càng… lo lắng.

Bằng chứng, số phận những HLV vô địch giải đấu này (kể từ sau Sir Alex Ferguson năm 2013) vô cùng bị thảm. Chẳng HLV nào có thể trụ lại CLB hơn một mùa giải. Mourinho, Ranieri… là những người bị sa thải chỉ sau vài tháng vì thành tích bết bát của CLB.

Bởi lẽ đó, mối lo của Conte ở mùa giải trước là không thừa. Thậm chí, giờ đây, nó đang “ứng nghiệm” vào ông. Thất bại trước Crystal Palace (cộng thêm chấn thương của nhiều trụ cột) đã đẩy tình hình đi quá xa.

Giờ đây, chiến lược gia người Italia đang nằm trong top đầu những HLV có nguy cơ bị sa thải nhất giải đấu này. Theo báo giới Anh, ngày hôm qua, BLĐ Chelsea đã họp tới 3 giờ sáng để bàn bạc về tương lai của HLV Conte.

Giờ đây, nếu không thể cải thiện tình hình, khả năng HLV Conte sẽ nhận trát sa thải. Cần nhấn mạnh, trong tháng 11, Chelsea của ông sẽ có trận đấu quyết định với MU và Liverpool…

Conte và “vết xe đổ” của HLV Mourinho

Một trong những nguyên nhân chính khiến Mourinho mất kiểm soát ở Stamford Bridge cách đây 2 năm bắt đầu từ scandal với nữ bác sĩ Eva Carneiro. Và rồi, mâu thuẫn trong phòng thay đồ nhen nhóm xuất hiện. Hệ quả, nhiều cầu thủ không còn muốn ra sân vì “Người đặc biệt”, khiến thành tích sân cỏ của Chelsea trở nên vô cùng tệ hại.

HLV Conte đang đi vào vết xe đổ của Mourinho ở Chelsea?

Có vẻ như Conte lại đang đi vào “vết xe đổ” ấy. Sau mùa giải vô cùng thành công với chức vô địch Premier League ngoài sức tưởng tượng, Conte đã tạo ra vụ việc tranh cãi với Diego Costa với dòng tin nhắn gạch tên cầu thủ này ra khỏi kế hoạch. Chính vụ này đã tạo ra lùm xùm trong thời gian dài, khiến cho nội bộ của Chelsea bất ổn nhất định.

Cũng như Mourinho, Conte không có nhiều quyền lực trong việc mua bán ở CLB. Nếu như ở mùa giải 2014/15, “Người đặc biệt” không tìm được trung vệ ưng ý thì ở mùa này, Conte cũng không được quyết theo ý mình.

Việc Chelsea bán Matic cho đối thủ trực tiếp MU được cho là một trong những quyết định sai lầm của BLĐ Chelsea và nhận được khá nhiều sự phản đối. Cuối mùa chuyển nhượng, yêu cầu chiêu mộ Llorente của HLV người Italia cũng không được đáp ứng, khiến cho CLB luôn gặp khó mỗi khi Morata không thể ra sân.

Phong độ thất thường của Chelsea ở mùa giải này vô hình chung đã tạo ra “vết nứt” nhất định trong mối quan hệ giữa Conte và các học trò. Bằng chứng, theo báo giới Anh, một vài cầu thủ Chelsea đã lên tiếng phản đối phương pháp tập luyện quá nặng nề của HLV người Italia (đã áp dụng ở mùa giải trước) không còn phù hợp với CLB ở thời điểm hiện tại, khi Chelsea chinh chiến trên nhiều đấu trường.

Trước mặt Conte là chặng đường đầy giông bão. Liệu chăng, ông sẽ là “nạn nhân” tiếp theo của sự khắc nghiệt mang tên Premier League?

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất