Conte muốn được quay về với tuyển Italy

Conte muốn được quay về với tuyển Italy

02-02-2018 08:56
Tân Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Roberto Fabbricini mong muốn HLV đương nhiệm của Chelsea trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

"Roberto Mancini ở Rome nhưng chúng tôi không liên lạc. Carlo Ancelotti mở rồi lập tức đóng cửa lên tuyển. Claudio Ranieri không phải người phù hợp. Chỉ còn Antonio Conte là háo hức muốn thử sức", Fabbricini nói với Sky Italia.

Antonio Conte từng dẫn dắt đội tuyển Italy trong hai năm, và giúp đội quân áo thiên thanh vào tứ kết Euro 2016 trước khi bị loại trên loạt sút luân lưu bởi tuyển Đức. Cựu HLV Juventus sau đó nhường ghế cho Giampiero Ventura, dẫn dắt Chelsea và giúp CLB này vô địch Ngoại hạng Anh ngay mùa đầu tiên.

Conte từng dẫn dắt Italy trong hai năm. 

 

Dù chỉ làm việc trong thời gian ngắn ở đội tuyển, Conte được nhiều người yêu mến. Ông biến một trong những đội hình yếu nhất lịch sử bóng đá Italy trở nên mạnh mẽ, làm khó nhiều đối thủ sừng sỏ. Thêm vào đó, cá tính mạnh mẽ, tinh thần chiến đấu, cùng khả năng truyền lửa của cựu danh thủ Juventus cũng được đánh giá cao.

Italy chầu rìa tại World Cup 2018 và nhiệm vụ hàng đầu của tân chủ tịch Fabbricini là mang về một HLV đẳng cấp, đủ để vực dậy đội tuyển. Conte là ứng viên hàng đầu. Ông có kinh nghiệm dày dạn tại xứ mỳ ống, cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV.

Khả năng thành công của FIGC là rất lớn. Theo lời cựu danh thủ Nigel Winterburns, Chelsea nhiều khả năng sẽ sa thải Conte trước khi mùa 2017-2018 khép lại. "Chelsea không còn duy trì được sự ổn đỉnh như mùa trước.

Điều ấy có thể được thể hiện thông qua cách đối xử với Conte. Họ không hài lòng về nhau, và có thể Chelsea sẽ đổi HLV vào cuối mùa", cựu danh thủ Arsenal nói với Sky Sports.

Đội chủ sân Stamford Bridge còn hai cơ hội đoạt cup mùa này, là tại Champions League và Cup FA. Còn tại Ngoại hạng Anh, Chelsea gần như hết hy vọng đua vô địch với Man City khi kém nửa xanh thành Manchester 18 điểm

Trần Sơn
Tin tức mới nhất