Conte và Mourinho: Cuộc chiến 'võ mồm' chưa có hồi kết

Conte và Mourinho: Cuộc chiến 'võ mồm' chưa có hồi kết

25-02-2018 14:00
Hai chiến lược gia hàng đầu Ngoại hạng Anh đã không ngừng châm chọc nhau suốt hơn một năm qua.

Một trong những điều đáng nhớ nhất kể từ khi Conte tới nước Anh là những lần đấu khẩu với Mourinho. Trận đấu giữa Man Utd và Chelsea tại Old Trafford hôm nay, vì thế, không chỉ ảnh hưởng tới vị trí thứ hai mà còn là cơ hội để hai nhà cầm quân chứng tỏ giá trị trước đối thủ.

Đây là mùa giải không êm ả với hai huấn luyện viên. Man Utd tiếp tục bị chỉ trích vì lối chơi thiên về phòng ngự trong khi Chelsea sớm phải từ bỏ khả năng bảo vệ ngôi vương. Tuy nhiên với màn "võ mồm" kịch liệt, Mourinho và Conte chính là điểm thu hút sự chú ý tới trận đại chiến ở vòng 28.

Mourinho vốn là chuyên gia về chỉ trích đối thủ. 

 

Trở lại thời điểm châm ngòi cho cuộc chiến vào tháng 10/2016, Mourinho cho rằng Conte thiếu sự tôn trọng khi ăn mừng quá nhiệt trong trận thắng 4-0 của Chelsea tại Stamford Bridge. Khi cả hai bắt tay nhau vào cuối trận, Mourinho đã kéo Conte lại và nói rằng "hành động vui mừng của ông xúc phạm Man Utd".

Trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải 2017-2018, Conte đã đụng chạm tới Mourinho bằng tuyên bố "Chelsea không thể đứng thứ 10 tại Ngoại hạng Anh lần nữa" (mùa giải Mourinho bị sa thải). Ngay lập tức nhà cầm quân của Man Utd đáp trả với sự công kích cá nhân rằng "không muốn rụng tóc để nói về Conte", ám chỉ nguy cơ bị hói của đối thủ.

Vào tháng 10/2017, Chelsea gặp vấn đề với lực lượng khi một số cầu thủ chấn thương khiến HLV Conte phải phàn nàn. Mourinho đã tận dụng dịp này để chế giễu đối thủ dù không nêu đích danh.

Sau trận thắng Benfica ở Champions League, Mourinho nói "không muốn rên rỉ và khóc như người khác, thay vào đó tập trung chuẩn bị cho trận đấu". Conte cũng chỉ trích "Mourinho phải nhìn lại bản thân vì cũng kêu ca rất nhiều vì chấn thương ở mùa trước".

Conte không bỏ qua bất cứ lời châm biếm nào của Mourinho. 

 

Cuộc chiến lên một tầm mới khi Mourinho ám chỉ Conte là "gã hề". Khi được hỏi vì sao không còn vui mừng nồng nhiệt, Mourinho nói "không phải hành xử như một gã hề để thể hiện đam mê với bóng đá".

Conte ngay lập tức cho rằng Mourinho đang nói về bản thân trong quá khứ, bởi nhà cầm quân Bồ Đào Nha vốn có những màn chia vui quá khích trước đây.

Mourinho tiếp tục đào bới quá khứ của Conte sau khi thắng Derby County ở Cup FA. Chiến lược gia của Chelsea từng bị tình nghi dính líu tới dàn xếp tỷ số khi còn dẫn dắt Siena và phải nhận án cấm hành nghề 10 tháng dù đã chuyển sang Juventus.

Mourinho nói "điều không bao giờ xảy ra với tôi là bị tình nghi và nhận án phạt vì dàn xếp tỷ số". Ngay ngày hôm sau, Conte đã dùng những từ ngữ thậm tệ để nói về Mourinho, bao gồm "tiểu nhân" và "giả dối".

Trần Sơn
Tin tức mới nhất