Copa America song hành cùng Euro

Copa America song hành cùng Euro

21-03-2017 23:13
Thường xuyên tổ chức lệch năm nhưng giải Copa America và Euro dự kiến sẽ diễn ra cùng lúc vào năm 2020. Động thái của phía Nam Mỹ là nhằm hài hòa mối quan hệ với các CLB lớn của châu Âu.

Quyết định của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (Conmebol) ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của các CLB, cầu thủ và thậm chí là FIFA. Bởi lâu nay, lịch thi đấu của bóng đá Nam Mỹ cấp đội tuyển thường không có sự thống nhất. Chẳng hạn như việc Copa America diễn ra vào năm 2015 nhưng một năm sau đó, giải tiếp tục diễn ra để kỷ niệm 100 năm thành lập giải. Hay năm 2019, Copa America dự kiến tổ chức tại Brazil nhưng Mỹ nhiều khả năng sẽ tổ chức một giải khác vào năm 2020.

Xem thêm: Barcelona có thể thay Enrique bằng Allegri

Ngược thời gian thì trong thập kỷ 90, Copa America diễn ra hai năm một lần và sang thế kỷ 21, giải diễn ra vào các năm 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016 và sắp tới là 2019. Như đã nói ở trên, do Mỹ cũng tổ chức một giải vào năm 2020 và Ecuador là năm 2023, trong khi World Cup 2022 diễn ra ở Qatar và chắc chắn có nhiều xáo trộn do tổ chức vào mùa đông, vì thế, FIFA rất ủng hộ việc Copa America 2020 diễn ra cùng năm với Euro 2020.

Euro 2020 sẽ diễn ra ở nhiều thành phố châu Âu

Theo trang tin tức bóng đá quốc tế Globo Esporte, các CLB lớn của châu Âu cũng rất quan tâm đến việc họ chỉ phải trả cầu thủ của mình về đội tuyển quốc gia trong một mùa hè thay vì là hai mùa hè liên tiếp. Thực tế cho thấy, ngày càng có nhiều cầu thủ Nam Mỹ thi đấu ở châu Âu hơn và đây là một phần lý do để Conmebol không thể không thay đổi. Dĩ nhiên, nhìn qua thì những người được lợi nhất là các CLB của Tây Ban Nha và Bồ Đao Nha, nơi tập trung nhiều nhất cầu thủ Nam Mỹ.

Như vậy, hiện chỉ còn giải vô địch châu Phi tổ chức vào tháng 1 và diễn ra trong 6 tuần là bị bóng đá châu Âu chỉ trích nhiều nhất.

Tổng hợp tin tức World Cup mới nhất mời bạn xem chi tiết tại: Bản tin thể thao 24h

Admin
Tin tức mới nhất