Đằng sau sự lố bịch và tầm thường của Mourinho...

Đằng sau sự lố bịch và tầm thường của Mourinho...

28-12-2017 17:00
“Anh hỏi tôi chuyện Pogba làm đội trưởng là sao? Chuyện đấy thì liên quan quái gì đến trận đấu? Anh giải thích cho tôi nghe xem nào, chuyện Pogba làm đội trưởng với trận đấu này nó có liên quan quái gì đến nhau?...”

Đấy là những gì diễn ra giữa Mourinho và một phóng viên trên đường Piste ở cuối trận đấu Leicester và M.U ở vòng đấu thứ 19, khi các cầu thủ Leicester có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối cùng. Phóng viên này đứng cạnh Mourinho và hỏi ông vì sao lại để Pogba làm đội trưởng.

Ngay lập tức HLV người Bồ nhìn chằm chằm vào anh và chưa đến 3 giây sau ông như muốn “ăn tươi nuốt sống” chàng phóng viên trẻ này. Theo những gì một nhân chứng đứng ở gần đấy kể lại, Mourinho dường như muốn đôi coi cho ra lẽ với chàng phóng viên tội nghiệp kia.

Trước sự “sửng cồ” thái quá của Mourinho, tay phóng viên này chỉ thỏ thẻ đáp lại “nó có liên quan đến trận đấu mà”. Mourinho lập tức nói như ném đá vào mặt anh “Tôi nói cho cậu biết, câu hỏi của cậu chẳng liên quan quái gì đến trận đấu này cả”, xong ông quay lưng đi thẳng vào phòng thay đồ.

Tâm lý của Mourinho đang bất ổn...

Rõ ràng trong thời gian gần đây, tâm lý của Mourinho đang bất ổn khi M.U của ông đã bị kình địch Man City bỏ xa tới 15 điểm trên BXH. Chỉ có điều Mourinho đang cố giấu sự bất ổn ấy và biến nó trở thành thật đặc biệt ra bên ngoài.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh mới nhất

Tâm lý của Mourinho đang bất ổn

Ông hết xô xát với các cầu thủ Man City trong phòng thay đồ rồi đến lượt đổ tại cho trọng tài, cho cầu thủ mỗi khi M.U có một trận đấu đáng thất vọng. Nhưng tuyệt nhiên không bao giờ nhận lỗi về mình.

Không bao giờ Mourinho nhận lỗi về mình vì đấy là bản tính của ông, dù cho M.U đang khủng hoảng (tạm gọi là như thế) có lỗi không nhỏ của HLV người Bồ này. Trong trận đấu với Leicester, lần đầu tiên chúng ta được thấy Pogba đeo băng đội trưởng của M.U.

Có thể nói kể từ khi Rooney ra đi, vấn đề đội trưởng của “Quỷ Đỏ” đang là vấn đề được NHM quan tâm nhiều nhất.

Đầu tiên Valencia đeo băng thủ quân của M.U, nhưng sau những biểu hiện xuất sắc của Ashley Young, Mourinho liền trao tấm băng đội trưởng M.U cho tiền vệ người Anh. Nhưng trong trận đấu với Leicester, chúng ta lại thấy Pogba đeo băng đội trưởng.

Cậu phóng viên trẻ kia hoàn toàn có lý khi đề cập đến vấn đề đội trưởng của M.U. Nó liên quan trực tiếp đến thế trận, đến cách chơi và cả tinh thần của đội bóng trong một trận đấu cụ thể.

Giả dụ nếu như Mourinho có một mẫu đội trưởng như Roy Keane ở trên sân thì không đời nào M.U lại có thể thủng lưới trong những phút cuối như trong trận đấu với Leicester. Lựa chọn cầu thủ làm đội trưởng rất quan trọng cho đội bóng. Anh ta phải có tố chất thủ lĩnh, không cần phải là kiểu người “thét ra lửa” nhưng phải có đủ uy để điều khiển các cầu thủ.

Người đội trưởng cũng phải là một chỗ dựa tinh thần lớn lao cho các đồng đội để sốc dậy tinh thần của cả một tập thể mỗi khi đội bóng gặp khó khăn. Anh ta phải luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân, phải là cầu thủ đầu tiên nhảy vào đôi co với trọng tài mỗi khi đội bóng chịu những quyết định oan trái.

Chúng ta vẫn còn nhớ khi xưa De Gea mới chân ướt, chân ráo đến M.U và trong một pha ra vào bất cẩn, thủ thành De Gea đã phạm phải sai lầm để đối phương ghi bàn. Ngay lập tức Vidic đứng bên cạnh và ném cho chàng thủ môn này một cái nhìn “hình viên đạn”.

Vidic đã nhìn chằm chằm De Gea như thế phải hơn 5 giây, nhưng không mắng một lời. Điều đáng nói, ngay sau tình huống ấy, De Gea đã chơi rất tốt và sau này anh thú nhận rằng được chơi bên cạnh những người như Vidic và Ferdinand đã khiến anh tiến bộ hơn rất nhiều

Ở M.U hiện tại không có một mẫu cầu thủ có đủ uy như Roy Keane hay Vidic hồi xưa. Valencia hay Ashley Young không phải là mẫu đội trưởng lý tưởng cho một đội bóng, nhất là một đội bóng có sự tập hợp của không ít những cầu thủ cá tính như M.U.

Pogba cũng không phải là mẫu cầu thủ thích hợp. Nếu như muốn làm đội trưởng của M.U đầu tiên tiền vệ người Pháp cần phải tỏ ra ổn định hơn nữa về chuyên môn trước khi nghĩ đến chuyện chỉ đạo các đồng đội ở trên sân.

...Nhưng hãy thông cảm và cho ông thời gian

Trong vòng đấu gần nhất, khi M.U để Burnley cầm hòa 2-2, Mourinho đã mang một tâm trạng cau có vào phòng họp báo. Và như mọi khi ông vẫn không hề nhận lỗi khi để đội nhà phải chia điểm với một đội bóng như Burnley. Mourinho đã đổ tại M.U thiếu nhân lực, những áp lực mà đội bóng đang phải chịu và những cầu thủ mãi không chịu lớn.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Ngoại Hạng Anh mới nhất

Bức ảnh Mourinho chia sẻ lên Instagram sau khi cha ông qua đời. Trong ảnh là ông hồi còn nhỏ và người cha đáng kính của mình

Càng nghe Mourinho giải thích, người ta càng cảm thấy ông thật nực cười và lố bịch. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải vì sao M.U của Mourinho đang khủng hoảng, nhưng có một nguyên nhân mà ít ai để ý và thông cảm được với ông.

Trong một buổi phỏng vấn gần đây, Mourinho bất ngờ chia sẻ rằng Giáng Sinh năm nay thật khó khăn với ông, vì đây là năm đầu tiên ông đón Giáng Sinh mà không có người Cha thân yêu của mình ở bên cạnh.

Như chúng ta đã biết cha của Mourinho, ông Jose Manuel Mourinho Felix đã qua đời vào tháng 6 năm nay, khi đã không thể chiến thắng được căn bệnh viêm phổi. Nỗi đau mất đi người thân yêu nhất của mình có lẽ đã phần nào làm ảnh hưởng đến tâm lý của Mourinho.

Ông trở nên dễ cáu gắt hơn, dễ bị kích động hơn. Mourinho sẵn sàng nhảy vào “phân thắng thua” với phóng viên và các cầu thủ đối phương. Ông biến mình trở thành một kẻ lố bịch và tầm thường khi luôn tìm cách đổ trách nhiệm sau mỗi thất bại của đội bóng...

Nhưng sau tất cả những hành động đấy là một con người đang bị tổn thương và phần nào đấy cảm thấy cô đơn. Chỉ có những ai đã từng mất đi người thân của mình ở trong cuộc sống này mới có thể hiểu hết những cảm giác của HLV người Bồ hiện tại.

Hãy cho ông thời gian để có thể vượt lên nỗi đau của chính bản thân mình. Và dù cho M.U không còn cơ hội để đua tranh với Man City ở Premier League năm nay đi chăng nữa, nhưng người ta vẫn sẽ thán phục ông và lại ca ngợi ông nếu như Mourinho giúp M.U đăng quang ở Champions League năm nay.

Mourinho, chúc Giáng Sinh và một Năm Mới tốt lành!...

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất