Đến lượt Mourinho bị cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha

Đến lượt Mourinho bị cáo buộc trốn thuế ở Tây Ban Nha

20-06-2017 20:50
Sau những ngôi sao hàng đầu như Lionel Messi, Neymar và Cristiano Ronaldo, đến lượt HLV của M.U, Jose Mourinho bị cáo buộc trốn thuế hồi còn dẫn dắt Real Madrid.

Các công tố viên của Madrid cho biết, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bị cho là vẫn nợ 3,3 triệu euro (tương đương 2,91 triệu bảng) tiền thuế. Hồ sơ tài liệu liên quan đến vụ việc này đã được họ chuyển sang một tòa án địa phương, nhằm yêu cầu “Người đặc biệt” bồi thường.

Để biết thêm thông chi tiết mời các bạn xem tai: Tin bóng đá 24h

Jose Mourinho bị cáo buộc trốn 3,3 triệu euro tiền thuế ở Tây Ban Nha

Mourinho rời Real Madrid năm 2013 để trở lại Anh dẫn dắt Chelsea lần thứ hai, trước lúc ngồi vào băng ghế huấn luyện của M.U vào mùa hè năm 2016.

Các công tố viên cho biết, cựu HLV của Porto và Inter Milan đã che giấu thu nhập từ hợp đồng bán bản quyền hình ảnh trong tờ khai nộp thuế vào các năm 2011 và 2012, nhằm “mục đích thu lợi bất chính”.

Theo nhà chức trách Tây Ban Nha, Mourinho trước đó từng chấp nhận bồi thường vào năm 2014 vì liên quan đến cáo buộc trốn thuế tại xứ sở đấu bò, điều khiến chiến lược gia này phải nộp phạt khoản tiền 1,15 triệu euro.

Mourinho dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013

Tuy nhiên, cơ quan thuế sau đó phát hiện ra rằng một số thông tin mà “Người đặc biệt” trình bày trong thỏa thuận là không chính xác.

Mourinho trở thành nhân vật thể thao mới nhất gặp rắc rối với cơ quan thuế của Tây Ban Nha sau hàng loạt cầu thủ nổi tiếng khác.

Ngôi sao của Real Madrid, Cristiano Ronaldo vừa bị cáo buộc trốn thuế với khoản tiền lên tới 14,7 triệu euro. Theo kế hoạch, CR7 sẽ phải hầu tòa ở Madrid vào ngày 31-7 để giải trình về những khoản thu nhập từ năm 2011 đến 2014.

Xem thêm: Tiết lộ mức giá Barcelona đề nghị cho Verratti

Los Blanco không đưa ra lời bình luận ngay lập tức về những cáo buộc trốn thuế với Mourinho hoặc Ronaldo.

Tương tự như vậy, Gestifute, công ty trung gian ở Bồ Đào Nha đại diện cho Mourinho và Ronaldo, cũng không bình luận tức thì về thông tin mới nhất.

Mourinho trở lại Anh dẫn dắt Chelsea vào năm 2013, trước lúc đến M.U mùa hè năm ngoái

  • Một số trường hợp cầu thủ bị cáo buộc trốn thuế khác ở Tây Ban Nha:

+ Tiền đạo của Barcelona và đội tuyển Argentina, Lionel Messi bị kết án 21 tháng tù vì trốn thuế. Cha của cầu thủ này, người quản lý tài chính cho M10, cũng bị kết án (Messi được tại ngoại vì án kinh tế dưới 24 tháng ở Tây Ban Nha phục vụ như án treo).

+ Hậu vệ của Barcelona, Javier Mascherano – cũng là người Argentina - thừa nhận trốn thuế, nhưng thoát khỏi nguy cơ phải ngồi tù vì án phạt 1 năm.

+ Tiền đạo người Brazil của Barcelona, Neymar đang đối mặt với cáo buộc tham nhũng và trốn thuế vì hợp đồng gia nhập đội bóng chủ sân Nou Camp vào năm 2013. Theo cáo buộc, mức phí chuyển nhượng thực của chân sút này cao hơn nhiều so với thông báo của Barcelona.

+ Cựu Chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell đã bị bắt hồi tháng 5, là một phần trong cuộc điều tra về tội trốn thuế và rửa tiền.

Xem thêm: Link acestream xem bóng đá

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất