Đối thủ nào sẽ cắt chuỗi bất bại của Man City?

Đối thủ nào sẽ cắt chuỗi bất bại của Man City?

25-10-2017 07:00
Man City đang bất bại ở mùa giải năm nay với hơn 10 trận trải dài từ đấu trường trong nước ra châu Âu. Đêm nay, đoàn quân của Guardiola thi đấu tại vòng 4 League Cup và khả năng cao họ cũng sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận bại.

Man City đang bất bại ở mùa giải năm nay, từ đấu trường trong nước tới đấu trường châu Âu, Man City đã trải qua 13 trận đấu không biết tới thất bại là gì. Đặc biệt tại Premier League, Man City đang có được phong độ thăng hoa vô cùng ấn tượng.

Không chỉ dẫn đầu giải đấu này với năm điểm hơn đội nhì bảng, Man City còn cho thấy được họ đang có một sức mạnh tấn công khủng khiếp khi ghi tới 32 bàn thắng sau 9 trận.

Có thể nói các cầu thủ Man City đang "trên mây xanh". Tuy nhiên, mới đây nhất huấn luyện viên Pep Guardiola đã kéo các học trò của mình khi khẳng định đội bóng của ông không phải bất khả chiến bại, thậm chí chiến lược gia người Tây Ban Nha còn cho rằng bất cứ đối thủ nào cũng có thể hạ gục Man City.

Aguero đã trở thành chân sút xuất sắc nhất trong lịch sử Man City

Những điều Guardiola nói có thể hiểu rằng ông không muốn các học trò của mình tự phụ. Man City đang sở hữu một đội hình chất lượng cao, nhưng bài học nhãn tiền của MU ngay cuối tuần qua cho thấy dù đội hình siêu sao nhiều thế nào đi chăng nữa mà cầu thủ thiếu khát khao thi đấu thì vẫn có thể thất bại như thường.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha nói: "Không có vấn đề là ở đâu. Một đội bóng nằm trong top 5 hay 6 hoặc bất kỳ đội nào đánh bại chúng tôi. Tôi ở đây để giành từng trận, từng trận trấu. Đến tháng 5 vào cuối mùa giải, tôi sẽ nói mùa giải như thế nào và phân tích những gì chúng tôi có thể làm để trở nên tốt hơn".

Đối với đầu với Man City đêm nay là Wolves. Hai đội bóng chẳng chẳng xa lạ gì nhau, trong kỷ nguyên Premier League Wolves nhiều lên xuống hạng, nên cũng từng không ít lần làm khách ở Etihad. Tuy nhiên, "Bầy sói" cũng đã trải qua năm mùa giải gần nhất ở giải hạng Nhất.

Lần gần nhất làm khách trên sân Man City, vào ngày 29/11/2011, Wolves thua 1-3. Trong đội hình Man City giành chiến thắng gần sáu năm trước, chỉ còn David Silva, Sergio Aguero và Yaya Toure còn thi đấu cho Man City.

Man City chắc chắn sẽ không dễ đá khi mà Wolves sẽ chiến đấu với hơn 100% tinh thần, bởi họ chẳng có gì để mất. Phong độ của đội bóng này tại League Cup cũng đang rất tốt, ở vòng trước họ loại Southampton.

Leo Bonatini

Tiền đạo của đội Wolves, Leo Bonatini, cho biết đội bóng anh có thể tạo nên một cú sốc khác khi đánh bại Southampton trong vòng ba vào hai tuần trước. "Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho chúng tôi và cho cả họ", tiền đạo người Brazil nói. "Chúng tôi không cần phải sợ họ".

Lợi thế lớn của Wolves là tâm lý thi đấu không có gì để mất, đội bóng này cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn, cầu thủ sung sức hơn so với Man City. Đội bóng Pep Guardiola đã phải thi đấu với mật độ trung bình 3 ngày/trận trong suốt hơn một tháng qua.

Tuy nhiên, do chiều sâu đội hình của Man City đang rất tốt, lực lượng cũng khá đầy đủ thì cơ hội để Wolves tạo nên một cú sốc lớn tại Etihad là không cao.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất