Đội tuyển Việt Nam - Iraq: Quẳng hết nỗi lo đi mà chơi bóng

Đội tuyển Việt Nam - Iraq: Quẳng hết nỗi lo đi mà chơi bóng

08-01-2019 07:00
Iraq được đánh giá cao hơn đội tuyển Việt Nam, đấy là điều đương nhiên vì đối phương từng vô địch Asian Cup 2007, lại sở hữu những cầu thủ có tố chất tốt hơn. Nhưng đôi khi đấy lại là lợi thế cho đội bóng của HLV Park Hang Seo, bởi chúng ta chẳng chịu bất cứ áp lực nào.

Giống như tính chất của giải U23 châu Á hồi đầu năm ngoái, đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 mà chẳng chịu bất kỳ áp lực nào: Nếu đội bóng của HLV Park Hang Seo thành công, đấy sẽ tiếp tục là quả ngọt với bóng đá Việt Nam. Ngược lại, nếu đội tuyển Việt Nam chẳng may thất bại, âu đấy cũng là bình thường, vì đây là trình độ châu Á, là sân chơi của những đội bóng có chất lượng hàng đầu châu Á.

Đá bóng mà không phải chịu áp lực, tinh thần của các cầu thủ sẽ rất thoải mái, từ đó họ sẽ phát huy hết các điểm mạnh của mình.

Đội tuyển Việt Nam thoải mái tâm lý ở cuộc đối đầu với Iraq

Đội tuyển U23 Việt Nam từng vượt qua U23 Iraq cách nay đúng 1 năm tại giải U23 châu Á, nhưng tính chất của sân chơi dành cho đội tuyển quốc gia khác hẳn tính chất của sân chơi dành cho các đội trẻ.

Tuy nhiên, ngay cả khi đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn có niềm tin vào chính mình, ở chỗ bản lĩnh của toàn đội Việt Nam nói chung, của nhiều cầu thủ nói riêng đã tiến bộ đáng kể sau 1 năm 2018 đầy thành công.

Điểm mạnh của đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn nguyên: Chắc chắn trong phòng ngự và chớp nhoáng trong các tình huống phản công.

Dẫu đội tuyển Việt Nam có một số thay đổi về mặt nhân sự so với khi chúng ta vô địch AFF Cup 2018, như vị trí của trung vệ Đình Trọng và trung phong Anh Đức, nhưng thay đổi là điều không thể tránh khỏi nơi mọi đội bóng, và đội tuyển Việt Nam sẽ biết cách thích nghi.

Về phía Iraq, đội bóng Tây Á nhiều khả năng sẽ tận dụng ưu thế về mặt thể hình và thể lực để đá nhanh, "tra tấn" sức bền của đội tuyển Việt Nam, kèm theo các pha bóng bổng dội vào khuc vực 16m50 của chúng ta.

Nhưng ngay cả khi đó thì đội tuyển Việt Nam cũng không ngại, vì HLV Park Hang Seo đã chuẩn bị cho các học trò phương án đối phó với các bài tấn công như thế này từ đối thủ. Vả lại, thời gian gần đây, thể hình của các cầu thủ Việt Nam, nhất là thể hình của các cầu thủ thi đấu ở hàng phòng ngự đã được cải thiện khá nhiều.

Không dám mơ quá xa rằng chúng ta sẽ vượt qua Iraq ngay trận ra quân tại Asian Cup 2019, nhưng nếu thi đấu hợp lý, cộng với việc tập trung trong phòng ngự, hạn chế những sai lầm và những tình huống phạm lỗi quá gần với khu vực 16m50, đội tuyển Việt Nam đủ sức cầm hoà Iraq!

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất