Dù thắng nhưng Juve vẫn đứng sau Inter và Napoli trên BXH

Dù thắng nhưng Juve vẫn đứng sau Inter và Napoli trên BXH

27-11-2017 10:00
Ba đội top đầu Serie A đều thắng ở vòng 14, cách biệt hơn cả là màn vùi dập "chú lùn" Crotone 3-0 của thầy trò HLV Max Allegri.

Juventus kiểm soát 81% thời lượng bóng trong hiệp một, nhưng bảng điện tử  không thay đổi. Phải sang đầu hiệp hai, bức tường phòng ngự của đội xứ Calabria mới bị xuyên thủng. Phút 52, từ quả tạt của hậu vệ Andrea Barzagli, Mario Mandzukic khai hỏa bằng cú đánh đầu khó cản. Pha mở điểm giúp Juventus san bằng kỷ lục của chính họ với chuỗi 43 trận ghi bàn tại Serie A.

Trút bỏ gánh nặng, đương vô địch bỏ túi thêm hai bàn. Trong đó, hậu vệ Mattia De Sciglio có pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp, qua 173 lần ra sân. Trung vệ Medhi Benatia cũng ghi tên trên bảng điểm phút 71 với pha làm bàn cận thành.

Cách biệt giữa Juventus và đỉnh bảng vẫn là bốn điểm, do Napoli vượt qua Udinese trên sân khách với bàn thắng duy nhất của tiền vệ Jorginho. Inter Milan cũng có thắng lợi 3-1 khi phải làm khách ở Cagliari với cú đúp của Mauro Icardi.

Inter tiếp tục bay cao với sự toả sáng của đội trưởng Icardi

Napoli, Inter và Juventus bứt tốp do AS Roma và Lazio đều chỉ có thêm một điểm ở vòng 14. Roma hòa 1-1 trên sân Genoa trong trận đấu Daniele De Rossi nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội trong khu vực 16m50 đội nhà. Thủ quân Roma qua mắt trọng tài, nhưng không thắng được công nghệ VAR. Gianluca Lapadula không bỏ lỡ thời cơ trên chấm 11 mét, san bằng tỷ số sau khi đội khách mở điểm nhờ công Stephan El Shaarawy.

Trong khi đó, Lazio đánh mất ba điểm ở phút cuối trong cuộc đón tiếp Fiorentina, vẫn đứng sau “hàng xóm” Roma hai điểm. AC Milan bị Torino cầm chân không bàn thắng tại San Siro, khiến cách biệt với đỉnh bảng nới lên 18 điểm.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất