Đức Chinh, Merlo lập công, SHB Đà Nẵng thắng dễ Nam Định

Đức Chinh, Merlo lập công, SHB Đà Nẵng thắng dễ Nam Định

09-06-2018 10:00
Không nằm ngoài dự đoán, chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có chiến thắng khá dễ dàng trước đội cuối bảng Nam Định. Trận này, hai đội đã tạo nên “cơn mưa bàn thắng” trên sân Hòa Xuân với tỷ số 4-2 cho chủ nhà ở vòng 12 V-League. Đức Chinh và Merlo đều lập cú đúp ở trận này.

Trận đấu này, HLV Nguyễn Minh Phương lại tung ra đội hình mới với cặp tiền đạo Đỗ Merlo và Diogo. Tiền vệ chạy cánh Thanh Hải cũng đã trở lại để cùng Huy Toàn tạo thành hai mũi nhọn ở hành lang. Trong khi đó, cặp tiền vệ trung tâm là Minh Tâm và Tiến Dụng. Còn đội khách Nam Định vẫn chơi với một ngoại binh duy nhất trên hàng công là tiền đạo Henry. HLV Nguyễn Văn Sỹ gặp nhiều khó khăn hơn đồng nghiệp trong việc tạo ra đội hình ưng ý cho Nam Định.

Đức Chinh tỏa sáng với một cú đúp ở trận đấu này

Cả SHB Đà Nẵng và Nam Định đều đang gặp khó khăn nên hai đội nhập cuộc với quyết tâm rất cao để mong giành chiến thắng. Những phút đầu hiệp một, khá bất ngờ khi Nam Định chơi tốt và tạo được những áp lực nhất định lên khung thành chủ nhà SHB Đà Nẵng.

Khi hiệp một trôi sang nửa sau, SHB Đà Nẵng mới là những người làm chủ thế trận và liên tục tạo ra sóng gió lên khung thành Nam Định. Merlo và đồng đội đã có đến 3 cú dứt điểm đưa bóng dội xà ngang khung thành đội khách. Trong đó, cú dứt điểm ở cự li gần của Merlo là đáng tiếc nhất.

Những tưởng hiệp một kết thúc với tỷ số hòa thì SHB Đà Nẵng đã kịp có được bàn thắng vào những giây bù giờ cuối cùng. Từ nỗ lực tạt bóng bên cánh trái của đồng đội, Merlo bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc hiểm khiến thủ thành Minh Nhựt bó tay.

Có được bàn thắng tháo gỡ thế bế tắc, SHB Đà Nẵng đã chơi thoải mái trong hiệp hai. Tuy nhiên, Nam Định bất ngờ gỡ hòa 1-1 ở ở phút 58 nhờ công của Sỹ Mạnh. Đến phút 66, Merlo một lần nữa tỏa sáng để thiết lập thế dẫn bàn cho SHB Đà Nẵng.

Nam Định sau đó đẩy cao đội hình lên tấn kiếm tìm bàn gỡ nên đã để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Tận dụng điều này, SHB Đà Nẵng đã liên tiếp ghi thêm hai bàn thắng đều nhờ công của tiền đạo vào thay người Hà Đức Chinh ở phút 79 và 83.

Thế trận đã an bài, SHB Đà Nẵng chơi chậm lại và Nam Định cũng không từ bỏ đã nỗ lực tấn công. Phút 90+3, Vũ Đức Nam ghi bàn thắng thứ hai cho Nam Định. Và đó là tất cả những gì đội khách làm được trước khi chấp nhận trận thua 2-4. Với trận thua này, Nam Định vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng Nuti Cafe V-League 2018.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất