Eric Cantona: "Man United thi đấu như thể ông già bị bất lực"

Eric Cantona: "Man United thi đấu như thể ông già bị bất lực"

25-12-2019 09:00
Huyền thoại của MU, Eric Cantona đã thể hiện sự ngao ngán về màn trình diễn của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. Một cựu danh thủ khác của đội bóng chủ sân Old Trafford, Paul Parker đã không ngần ngại chỉ trích rằng đây là MU tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League.

Huyền thoại của MU, Eric Cantona (53 tuổi) mới đây đã thể hiện sự thất vọng đối với màn trình diễn của “Quỷ đỏ” ở mùa giải này. MU chỉ giành được 25 điểm sau 18 vòng đấu và đang đứng ở vị trí thứ 8 tại giải Ngoại hạng Anh. Hiện tại MU kém đội đầu bảng là Liverpool tới 24 điểm và kém Top 4 tới 7 điểm.“Quỷ đỏ” có phong độ phập phù và thường xuyên đánh rơi điểm khi gặp những đội bóng dưới cơ.

Theo Eric Cantona, màn trình diễn của MU ở mùa giải này chưa thể mang lại sự hưng phấn cho các CĐV và đội bóng cũng chưa đủ sức để cạnh tranh danh hiệu. “MU chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Nhưng xem MU lúc này, giống như một ông già cố gắng làm tình vậy. Dù đội bóng đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng chẳng có ai thỏa mãn cả”, Eric Cantona phát biểu.

Eric Cantona cho rằng màn trình diễn của MU hiện tại không thể làm thỏa mãn các CĐV

“Khi dùng hình ảnh ông già bị bất lực, tôi không nói bản thân mình đâu nhé. Đó chỉ là phép ẩn dụ mà thôi”, cựu danh thủ người Pháp nói tiếp.

Tuy nhiên Eric Cantona tin rằng MU sẽ trở lại đỉnh cao: “MU sẽ quay trở lại bỏi vì “Quỷ đỏ” chính là đội bóng mạnh nhất thế giới”.

Một cựu cầu thủ khác của MU là Paul Parker thậm chí đã chỉ trích trên tờ The Sun rằng: “Đây là MU tồi tệ nhất trong kỷ nguyên Premier League. Sự sa sút của đội bóng kể từ sau năm 2013 là rất đáng buồn. MU chỉ giành được 3 danh hiệu kể từ đó và nếu không có sự thay đổi càng sớm càng tốt, mọi thứ sẽ càng tồi tệ hơn với đội bóng”.

Cựu danh thủ của MU, Paul Parker đã chỉ trích đội bóng cũ

Cựu hậu vệ này từng khoác áo MU từ 1991-1996 và đã giành được 2 danh hiệu Premier League với “Quỷ đỏ”. Danh thủ 55 tuổi này khẳng định các cầu thủ hiện tại không còn hứng thú chuyển đến MU. “Họ không nhìn vào thành tích trong quá khứ của đội bóng mà sẽ xem rằng liệu đội bóng đó có giành được suất đá Champions League mỗi mùa hay không. Đáng buồn thay, MU hiện tại không đảm bảo được yếu tốt đó”.

“Ed Wooward (phó chủ tịch điều hành của MU) là người mắc sai lầm khi mà những HLV mà ông ta đưa về không giành được thành công. Ông ta phải chịu trách nhiệm về những người mà mình đưa về đội bóng. CLB cần có một cấu trúc phù hợp để vận hành nhưng MU hiện tại thì không có được điều này. MU hiện giờ giống với một ngân hàng hơn là một CLB bóng đá. Trước tiên, MU cần phải thay đổi cấu trúc điều hành CLB, sau đó mới có thể nghĩ tới việc bổ nhiệm HLV. Sir Alex từng là người nắm quyền quản lý ở CLB cũng như đội bóng nên mọi thứ đã vận hành hiệu quả cho ông ấy. Ở thời điểm hiện tại, chẳng có sự gắn kết nào giữa CLB, HLV và đội ngũ thượng tầng phụ trách công việc kinh doanh của MU”, Paul Parker nói tiếp.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất