Fabregas: "Tôi nợ Wenger rất nhiều"

Fabregas: "Tôi nợ Wenger rất nhiều"

21-04-2018 10:00
Các học trò cũ bày tỏ cảm xúc khi nghe tin HLV Arsene Wenger chia tay Arsenal cuối mùa này.

“Cảm ơn Arsene vì đã tin tưởng tôi suốt những năm gắn bó. Ông là một người rất đặc biệt, cũng là nhà cầm quân hàng đầu và tài giỏi bậc nhất lịch sử”, Robin van Persie viết lên Twitter. “Tôi luôn coi ông là người cha trong bóng đá, luôn giúp tôi  trưởng thành cả về tư cách cầu thủ lẫn con người. Tôi mãi mãi biết ơn ông và chúc ông thành công trong chặng đường phía trước”.

Trên Instagram, Cesc Fabregas cũng xúc động khi nghe tin Wenger sẽ rời Arsenal sau 22 năm gắn bó. "Bất ngờ quá, nhưng quyết định này cho thấy ông có phẩm chất của một quý ông. Tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và chỉ bảo từ ông ấy. Arsene cùng từng là người giám hộ và tư vấn cho tôi. Ông tin tưởng tôi ngay từ ngày đầu. Tôi nợ ông ấy rất nhiều. Arsene giống như người cha của tôi, luôn thúc giục tôi cố gắng trở thành số một. Ông ấy xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ tất cả", tiền vệ đang chơi cho Chelsea ghi.

Fabregas nói rằng anh nợ Wenger rất nhiều

Đội trưởng huyền thoại của Arsenal - Tony Adams - viết ngắn gọn: "Cảm ơn vì tất cả, chú Arsene à. Hơn cả Herbert, Arsene Wenger là HLV vĩ đại nhất lịch sử Arsenal". Cùng lứa với Adams, thủ thành David Seaman bày tỏ: "Thật là một ngày buồn khi Arsene ra đi. Giờ thì chúng ta có thể dành cho ông ấy sự tôn trọng hay chưa?".

Fabrice Muamba – cựu tiền vệ chưa từng khoác áo Arsenal ở Ngoại hạng Anh – cũng gửi lời cảm ơn tới Wenger. Nhà cầm quân 68 tuổi đã ba lần trở thành HLV hay nhất mùa giải (1997-1998, 2001-2002 và 2003-2004).

Trần Sơn
Tin tức mới nhất