Bản tin thể thao 25/12: Giroud nghỉ thi đấu 6 tuần, Kevin Trapp đang chuẩn bị rời PSG

Giroud nghỉ thi đấu 6 tuần, Kevin Trapp đang chuẩn bị rời PSG

25-12-2017 14:00
HLV Wenger đã phải nhận một thông tin không mấy vui trong dịp Noel và năm mới này khi tiền đạo của ông, Olivier Giroud đã phải nghỉ thi đấu ít nhất là cho tới tháng 2 năm sau. Kevin Trapp đang chuẩn bị rời PSG

Kevin Trapp đã sẵn sàng để rời PSG

Thủ môn của PSG, Kevin Trapp đang là mục tiêu của Liverpool, và theo lời người đại diện của anh, thì nhiều khả năng anh sẽ rời đội chủ sân Parc des Princes ngay trong TTCN mùa đông này. Thủ môn người Đức đã không còn là sự lựa chọn số 1 của HLV Unai Emery nữa, và anh muốn ra đi để tìm một cơ hội khác cho mình.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Kevin Trapp sẽ rời PSG trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới?

Kevin Trapp đã được PSG mua về từ Eintracht Frankfurt với giá khoảng 10 triệu euro vào tháng 7 năm 2015. Anh là sự lựa chọn số 1 của PSG kể từ thời điểm đấy cho tới khi thủ thành Alphonse Areola xuất hiện.

Crystal Palace cũng đang rất quan tâm đến thủ thành này, nhưng hiện tại Liverpool đang chiếm ưu thế hơn cả. The Kop đang rất quyết tâm để có thể tìm người thay thế cho thủ thành Mignolet.

Jorg Neubauer, người đại diện của Kevin Trapp nói rằng nếu có cơ hội thân chủ của ông sẽ ra đi. Trước đó chính bản thân thủ thành 27 tuổi này cũng đã xác nhận chuyện đó. “Tôi muốn được thi đấu thường xuyên để có cơ hội được gọi vào ĐTQG Đức, tham dự World Cup ở Nga vào năm tới”. Trapp nói.

Theo báo chí Pháp, PSG chỉ chịu để Trapp ra đi nếu như một CLB nào đó trả đủ cho họ 15 triệu euro. Đội bóng thủ đô Paris đang đối mặt với nguy cơ bị phạt sau khi đã phá vỡ luật cân bằng tài chính khi họ đã đưa Neymar và cà Mbappe về với sân Parc des Princes trong năm nay.

Ngoài Trapp, Javier Pastore nhiều khả năng cũng sẽ ra đi, khi vị trí của anh ở PSG cũng không còn được đảm bảo nữa.

Giroud phải nghỉ thi đấu trong 6 tuần

Tiền đạo của Arsenal, Olivier Giroud nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục phải làm “kiếp dự bị” ở sân Emirates khi anh vừa bị chấn thương trong trận đấu với West Ham ở Cup liên đoàn vào giữa tuần trước. Với chấn thương này, tiền đạo người Pháp sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 6 tuần, và chắc chắn sẽ không một CLB nào chịu mua anh trong thời gian này.

Xem thêm: Link Sopcast

Giroud bị chấn thương và phải nghỉ thi đấu 6 tuần

Olivier Giroud đang rất muốn ra đi để tìm cho mình một cơ hội được thi đấu thường xuyên hơn, nhất là khi thời điểm World Cup 2018 đã cận kề.Tiền đạo người Pháp mới chỉ có được 1 trận ra sân ở Premier League trong mùa giải này.

Kể từ khi Wenger ký hợp đồng với Lacazette, thì Giroud đã không còn là sự lựa chọn số 1 của vị giáo sư người Pháp nữa. Mặc dù không được ra sân thường xuyên, nhưng Giroud vẫn có được 7 bàn thắng cho Arsenal trên tất cả các mặt trận tính đến thời điểm này.

Hiện tại Everton cũng đang muốn có một chân sút nữa để chia lửa cùng Rooney, và Giroud được xem là mẫu tiền đạo lý tưởng đối với họ. Nhưng như đã nói, với chấn thương mới này của tiền đạo 31 tuổi, không ai dám mang anh về ở thời điểm hiện tại. Phải đến tháng 2, Giroud mới bắt đầu thi đấu trở lại.

Với việc Wenger “lãng quên” Giroud trong mùa giải năm nay đó là một việc rất đáng tiếc đối với tiền đạo người Pháp. Giroud đã từng là một tiền đạo mang đến những nỗi sợ hãi cho đối phương, và anh cũng từng là người không thể thay thế trong đội hình Pháo Thủ. Nhưng mọi việc đã thay đổi rất nhiều trong khoảng 1 năm trở lại đây.

Tiền đạo 31 tuổi gặp vấn đề về phong độ và anh đã không thể là chính mình trong khoảng một thời gian dài. Và dần dần tiền đạo người Pháp đã không còn giữ được vị trí của mình ở sân Emirates nữa. Nhưng có một điều đáng nói là trong thời gian gần đây, Giroud thường chơi rất hay mỗi khi được vào sân thay người.

Đã không ít lần tiền đạo người Pháp mang về những bàn thắng hết sức quan trọng cho Pháo Thủ mỗi khi Wenger tung vào sân ở hiệp 2. Đã có rất nhiều các CĐV của Arsenal kêu gọi Wenger cho Giroud trở lại đội hình chính, nhưng dường như với vị “giáo sư” người Pháp, Giroud chỉ thích hợp bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị.

Rõ ràng với việc có thêm Giroud trong đội hình Pháo Thủ, đội chủ sân Emirates sẽ có nhiều mảng miếng phối hợp hơn, đặc biệt là trong những tình huống bóng bổng. Thống kê cho thấy Giroud có tỷ lệ đạt hiệu suất thành công cao nhất trong tình huống bóng bổng trong đội hình của HLV Wenger.

Ở Premier League năm nay, tiền đạo người Pháp cũng đã có được 4 bàn thắng tính đến thời điểm này. Đấy là một con số khá cao khi chúng ta biết rằng anh chỉ có mỗi 1 trận được Wenger cho đá chính trong mùa giải này, và Giroud chỉ cần 6 pha dứt điểm để có được 4 bàn thắng ấy.

Đáng tiếc là chúng ta không còn có cơ hội để chứng kiến tiền đạo người Pháp “bùng nổ” trong đội hình của Pháo Thủ, ít nhất là cho đến tháng 2 năm sau.

Điều đó chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến những kế hoạch của HLV Wenger rất nhiều, khi phía trước Pháo Thủ là một lịch thi đấu rất dày. Arsenal sẽ phải đối mặt với 6 trận đấu trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ đêm thứ 5 này (tính theo giờ Việt Nam) với trận đấu với Crystal Palace.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất