Guardiola lo lắng Man City sẽ không bảo vệ được danh hiệu Premier League vào mùa giải sau

Guardiola lo lắng Man City sẽ không bảo vệ được danh hiệu Premier League vào mùa giải sau

08-05-2018 17:00
Man City đã đăng quang ở Premier League năm nay theo một cách đầy thuyết phục. Với nhiều người, họ vội vàng tin rằng The Citizens sẽ thống trị giải Ngoại hạng Anh trong một thời gian dài nữa, nhưng Pep Guardiola không nghĩ như vậy. HLV người Tây Ban Nha tỏ ra rất cẩn trọng trong cơ hội để Man City có thể bảo vệ thành công ngôi vương của mình vào mùa giải tới.

Pep Guardiola: “Ở Premier League khó giành chiến thắng hơn ở Bundesliga và La Liga

HLV Pep Guardiola đã tiết lộ rằng để có thể giành chiến thắng ở Anh là điều khó khăn hơn khi ở Đức hay Tây Ban Nha. HLV 47 tuổi này đã giúp Man City đăng quang giải Ngoại hạng Anh năm nay, khi đội chủ sân Etihad đã thể hiện bản lĩnh cũng như đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại.

Xem thêm: Link Sopcast hôm nay

Pep Guardiola cho rằng chiến thắng ở Premier League khó hơn ở Bundesliga và La Liga

HLV người Tây Ban Nha đã từng rất thành công ở Barca cũng như Bayern trước đây, và ông đã nói rằng Premier League là một thử thách thực sự, để có một trận thắng ở đây nó không dễ dàng như ở Bundesliga hay La Liga.

Man City đã được Ban tổ chức giải trao chiếc cúp Premier League vào cuối tuần trước, sau trận đấu mà họ đã để hòa 0-0 rất bất ngờ trước các cầu thủ Huddersfield. Nói chuyện với đài BBC Radio 5 Live, Guardiola nói: “Để giành chiến thắng ở đây nó khó hơn so với ở Đức hay Tây Ban Nha, thực sự là khó khăn hơn rất nhiều”.

Sở dĩ Pep có những cảm nhận ấy là vì ông cho rằng Premier League đang là giải đấu quy tụ được rất nhiều những CLB lớn và chất lượng. M.U, Chelsea, Tottenham, Arsenal và Liverpool đều là những CLB lớn ở Châu âu. Pep đã có một mùa giải khó khăn của mình trong năm đầu tiên ở Premier League, khi “Man xanh” kém Chelsea (đội vô địch) tới 15 điểm.

Nhưng HLV người Tây Ban Nha đã thích nghi và có những thay đổi rất lớn trong mùa này, để rồi đội bóng của ông đã thể hiện là một đội bóng quá mạnh so với phần còn lại của giải đấu. “Chúng tôi rất vui mừng với những gì mà chúng tôi đã đạt được”. Pep Guar diola tiếp tục.

“Khi bắt đầu mùa giải, bạn không thể biết được điều gì sẽ xảy ra. Bạn phải cần có những sự chuẩn bị tốt và ứng phó với tất cả mọi thứ. Đã có những trường hợp một đội bóng vô địch Premier League năm nay nhưng lại không thể cạnh tranh cho một suất dự Champions League nào năm sau. Điều đó nói nên rằng giải đấu này khắc nghiệt đến như thế nào.

Mọi chuyện đều có thể xảy ra ở Premier League, và tôi hiểu rằng để bảo vệ được danh hiệu vào năm sau sẽ là một điều hết sức khó khăn với chúng tôi. Nhưng chúng tôi sẵn sàng chấp nhận những thách thức”.

Đúng như Pep Guardiola đã nhận định, để bảo vệ được danh hiệu Premier League vào năm sau là một việc không hề đơn giản đối với Man City. Tất cả chúng ta đều đã được chứng kiến Chelsea đã thi đấu bết bát ra sao trong mùa này dù cho họ đã vô địch Premier League vào năm ngoái.

Thậm chí The Blues còn đang có nguy cơ không được tham dự Champions League mùa giải năm sau khi họ đang đứng thứ 5 trên BXH và kém Tottenham 2 điểm, kém Liverpool 3 điểm.

Các đối thủ của Man City ở Premier League như M.U hay Arsenal... sẽ mạnh hơn rất nhiều vào mùa giải sau

Không phủ nhận Man City tỏ ra rất mạnh trong mùa giải năm nay, nhưng kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp đến, và đấy chính là cơ hội cho các đội bóng khác bổ sung lực lượng của mình, đặc biệt là M.U và Arsenal.

Xem thêm: nhận định kèo bóng đá

Mourinho chắc chắn sẽ có cuộc cải tổ mạnh mẽ sau khi mùa giải năm nay kết thúc

Quỷ Đỏ chắc chắn sẽ có những cải tổ rất lớn khi Mourinho không hài lòng với chất lượng đội hình mà ông đang có. Sanchez mới được ông mang về từ sân Emirates, nhưng xem ra đấy là một bản hợp đồng thất bại, và HLV người Bồ Đào Nha vẫn cần ít nhất một tên tuổi nữa trên hàng công.

Trong khi đấy ở tuyến giữa, Carrick sẽ giải nghệ sau mùa giải năm nay, Fellaini đã từ lâu không có trong những kế hoạch của ông, và Mourinho cũng cần thêm một tiền vệ đẳng cấp nữa. Nói tóm lại M.U chắc chắn sẽ có thêm những cầu thủ chất lượng cho mùa giải tới.

Còn Arsenal nhiều khả năng cũng sẽ mua sắm mạnh tay khi họ đón tân HLV mới sau khi Wenger ra đi. Dù ai ngồi vào chiếc ghế của vị chiến lược gia người Pháp đã để lại chắc chắn cũng sẽ yêu cầu BHL Arsenal cấp cho một ngân sách không hề nhỏ để có thể mua sắm, và đặt dấu ấn riêng của mình.

Người ấy hẳn sẽ rất muốn xóa bỏ đi những tàn dư cũ của Wenger đã để lại để xây dựng một đội ngũ mới, phục vụ cho lối chơi cũng như chiến thuật của mình.

Chúng ta đưa ra những nhận định như vậy để thấy rằng những gì mà Pep Guardiola đang lo lắng là điều hoàn toàn có cơ sở. Man City vẫn chưa đạt tới “cảnh giới” ai gặp cũng phải sợ và nể phục như M.U thời Sir Alex Ferguson, khi chiến lược gia người Scotland đã cùng M.U vô địch Premier League 3 năm liền trong quá khứ là mùa giải 2006-2007, 2007-2008 và 2008-2009.

Đêm mai Man City sẽ gặp Brighton trong vòng đấu thứ 37 và sau đó vào cuối tuần họ sẽ gặp Southampton ở vòng đấu cuối cùng Premier League.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất