Guardiola: 'Man City thăng hoa nhờ sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo'

Guardiola: 'Man City thăng hoa nhờ sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo'

05-11-2017 16:00
Man City trình diễn phong độ thuyết phục từ đầu mùa khi giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh và toàn thắng ở vòng bảng Champions League.

"Mùa trước, chúng tôi không thắng nổi trận nào sân khách ở Champions League, nhưng mùa này Man City đã có hai chiến thắng. Hy vọng trước Shakhtar Donetsk, chúng tôi sẽ nối dài thành tích", Pep Guardiola mở đầu buổi phỏng vấn với Sky Sports.

"Thật may mắn khi tôi nhận được sự kiên nhẫn từ lãnh đạo CLB. Tôi không hề có cảm giác thiếu tin tưởng, và điều ấy thật hấp dẫn. Đó là lý do tại sao tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây", ông nói thêm, nhấn mạnh sự thoải mái với công việc ở Etihad.

Guardiola: 'Man City thăng hoa nhờ sự kiên nhẫn từ ban lãnh đạo'

Sau khi giúp Barca thống trị châu Âu giai đoạn 2008 - 2012, Guardiola trở thành cái tên được săn đuổi nhất tại châu Âu. Ông được Bayern Munich, rồi Man City lần lượt trải thảm đỏ rước về. Tuy nhiên, trong mùa giải đầu tiên ở Etihad, nhà cầm quân người Tây Ban Nha tay trắng vào cuối mùa.

"Mọi người đều kỳ vọng, rằng khi HLV mới được bổ nhiệm, mọi công việc sẽ vào guồng ngay lập tức, mà quên mất một điều là tất cả đều cần thời gian để hòa nhập", cựu HLV Barca lý giải. "Các cầu thủ cần phải hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Họ cần tìm hiểu mọi thứ về Ngoại hạng Anh, từ các đối thủ, cách chơi bóng, cho đến trọng tài. Nó không hề liên quan tới thành tích trong quá khứ".

Man City sẽ tiếp Arsenal, trong trận cầu đinh vòng 11 Ngoại hạng Anh. "Tôi nghĩ các học trò biết chúng tôi có thể làm được những gì", HLV 46 tuổi chia sẻ. "Arsenal là một đối thủ khó chơi và chúng tôi muốn tiếp tục thể hiện những gì đã trình diễn trong các trận trước".

"Man City có một đội hình trẻ trung, đặc biệt ở tuyến tiền đạo và tiền vệ. Chúng tôi cũng có những cầu thủ lớn tuổi, rất giàu kinh nghiệm như Yaya Toure, Nicolas Otamendi", Guardiola nói tiếp. "Đôi khi chúng tôi ra sân ở Champions League, với những cầu thủ trẻ như Gabriel Jesus hay Leroy Sane, nhưng hầu không bị ảnh hưởng bởi tâm lý. Tương lai của CLB phụ thuộc vào những cầu thủ trẻ. Tôi nghĩ 21 là độ tuổi thích hợp để các cầu thủ bước ra những sân khấu lớn".

Hè 2017, Man City bổ sung năm cầu thủ, gồm Ederson, Kyle Walker, Benjamin Mendy, Danilo, Bernardo Silva, và tất cả đều trong độ tuổi từ 23 đến 27. "Đây là quá trình tất yếu ở mỗi CLB. Thế hệ trụ cột già đi và bạn cần phải thay đổi, hoặc HLV, hoặc cầu thủ, để tăng sức cạnh tranh", nhà cầm quân của Man City thổ lộ.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất