Guardiola muốn các học trò tập trung cho việc vô địch thay bằng phá những kỷ lục

Guardiola muốn các học trò tập trung cho việc vô địch thay bằng phá những kỷ lục

05-03-2018 15:00
HLV 47 tuổi cho rằng các học trò nên tập trung cho mục tiêu vô địch thay vì bận tâm về việc đạt những kỷ lục.

"Điều quan trọng là trở thành nhà vô địch. Tôi chưa bao giờ nói với các cầu thủ về việc lập kỷ lục. Tôi chưa từng nói là hãy giành thêm hai chiến thắng nữa để đạt được điều gì đó", Pep Guardiola trả lời khi được hỏi về khả năng Man City phá kỷ lục điểm số ở một mùa giải Ngoại hạng Anh.

Guardiola hài lòng với màn trình diễn của các học trò

Thầy trò Guardiola đang có 78 điểm. Nếu toàn thắng 9 trận còn lại, họ sẽ có 105 điểm. Kỷ lục điểm số ở Ngoại hạng Anh là 95 điểm do Chelsea lập ở mùa giải 2004-2005. Man City cần thắng ít nhất 4 trận nữa để chắc chắn trở thành tân vương của giải đấu.

"Đá với Basel, chúng tôi cố thực hiện lối chơi như hôm nay và khi gặp Stoke, mọi thứ cũng như vậy. Đó là điều tôi muốn. Đến cuối mùa, hãy xem Man City có thể làm được gì", cựu HLV Barca bình luận.

"Chúng tôi sẽ không thi đấu vì những kỷ lục, chúng tôi ra sân để giành chiến thắng. Rồi sau đó, kỷ lục sẽ là hệ quả. Kỷ lục luôn là hệ quả của những việc bạn làm, nhưng đó không phải là yếu tố chính", ông nói tiếp.

Bàn thắng duy nhất của Bernardo Silva giúp Man City thắng sát nút Chelsea 1-0 trong trận đấu ở vòng 29 Ngoại hạng Anh. Tỷ số này không phản ánh đúng cục diện trận đấu khi Man City hoàn toàn áp đảo, chiếm tới 71% tỷ lệ kiểm soát bóng và chỉ cho đối thủ tung ra ba cú sút trong cả trận. Man City cũng lập kỷ lục chuyền bóng nhiều nhất trong một trận Ngoại hạng Anh với 902 đường chuyền.

"Chúng tôi đã cố chơi bóng, cố dùng sức mạnh của bản thân để vận hành lối chơi. Đó là điều chúng tôi muốn. Bây giờ, chúng tôi cần ba hay bốn trận thắng nữa để trở thành nhà vô địch", Guardiola nói.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất