Wenger và Pep Guardiola "khẩu chiến" với nhau trong trận Chung kết Cup Liên Đoàn

Wenger và Pep Guardiola "khẩu chiến" với nhau trong trận Chung kết Cup Liên Đoàn

26-02-2018 15:00
Hai HLV tranh cãi kịch liệt trên đường piste sau bàn mở điểm của Aguero trong trận  Arsenal thua Man City 0-3 tại Wembley.

Bên ngoài sân, HLV Arsene Wenger và Pep Guardiola to tiếng với nhau. Wenger không ngại tiến đến bên cạnh đồng nghiệp, nơi chỉ dành cho Man City. Cùng thời điểm, Guardiola cũng đưa tay che miệng và tiếp tục phàn nàn. Trọng tài thứ tư Graham Scott phải đứng giữa hai nhà cầm quân để tránh xung đột.

Pha lập công của Sergio Aguero xuất phát từ quả phát bóng của thủ môn Claudio Bravo. Trung phong người Argentina làm động tác tỳ đè sau trung vệ Shkodran Mustafi, trước khi đón bóng và tâng qua đầu thủ môn David Ospina. 

Wenger đả kích Guardiola sau thất bại

Sau trận đấu, Wenger cũng động khẩu trong phòng họp báo khi nhận định rằng thành công của Man City đến nhờ tiền bạc và chất lượng đội hình, không phải tài năng của Guardiola.

"Chúng ta phải chấp nhận thực tế là bóng đá hiện đại đã thay đổi bởi một vài đội bóng thu hút được những cầu thủ tốt nhất. Là HLV, chúng tôi có trách nhiệm truyền đạt triết lý chơi bóng cho học trò. Nhưng trận đấu ngày nay phụ thuộc nhiều hơn vào cầu thủ. Tầm quan trọng của họ đang lớn hơn bao giờ hết", HLV 68 tuổi nói.

HLV của Arsenal cũng cho rằng các trọng tài không cho "Pháo thủ" được hưởng thời gian bù giờ tương xứng, khi hiệp hai chỉ có ba phút đá thêm. Không những thế, Wenger còn bị ông Scott trêu chọc.

"Thật khó để lội ngược dòng khi trọng tài không cho chúng tôi thời gian đá thêm chúng tôi phải có. Thậm chí khi tôi hỏi: 'Tại sao các anh không cho chúng tôi đá thêm?', Scott đáp 'Sao ông lại muốn đá thêm chứ?'. Rồi ông ấy nói tôi không có quyền phán xét thời gian bù giờ", Wenger tiết lộ thêm.

Đây là lần thứ ba Wenger thua trong trận chung kết Cup Liên đoàn, sau các năm 2007 và 2011.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất