Bản tin thể thao 26/02: Wenger bị trọng tài bàn “sỉ nhục”. Kessie muốn chơi cho Man United

Wenger bị trọng tài bàn “sỉ nhục”. Kessie muốn chơi cho Man United

26-02-2018 13:55
Wenger bị trọng tài bàn nhạo báng trong trận Chung kết Cup Liên Đoàn với Man City. Tiền vệ Kessie của AC Milan muốn sang Man United thi đấu. Chelsea và Barca sẽ tranh giành nhau Yann Karamoh là những tin chính trong hôm nay.

Chelsea sẵn sàng tranh giành Yann Karamoh cùng với Barca

Theo tờ Daily Mirror, Chelsea sẵn sàng giành chữ ký của tiền vệ Yann Karamoh cùng với Barca. Cầu thủ 19 tuổi này có giá 25 triệu bảng hiện đang chơi cho Inter Milan. Karamoh đã tỏa sáng trong màu áo của Caen ở mùa giải trước. Anh ghi được 5 bàn trong 36 trận ở Ligue 1 năm ngoái.

Xem thêm: Kết quả bóng đá ngoại hạng anh

Chelsea và Barca sẽ tranh giành nhau Yann Karamoh?

Hiện tại tiền vệ người Bờ Biển Ngà đang được Caen cho Inter mượn. Trong hợp đồng có kèm điều khoản đội bóng của Serie A có quyền mua đứt Karamoh khi mùa giải năm nay kết thúc. Tuy nhiên nhiều khả năng Inter sẽ không thể giữ được viên ngọc này khi anh đang nằm trong tầm ngắm của cả Barca lẫn Chelsea.

Theo truyền thông Italia, nhiều khả năng Karamoh sẽ gia nhập Chelsea nhiều hơn Barca vì sức hấp dẫn của giải Ngoại hạng Anh.

Franck Kessie: “Tôi muốn chơi cho Man United”

Tiền vệ của AC Milan, Franck Kessie nói rằng anh mơ ước sẽ được khoác áo M.U dưới thời của HLV Mourinho. Tiền vệ người Bờ Biển Ngà hiện đang chơi rất tốt ở Milan, và đoàn quân của HLV Gattuso đang có những dấu hiệu tích cực trong những vòng đấu gần đây.

Kessie muốn chơi cho Man United

Kessie đã được Atalanta cho Milan mượn 2 mùa giải, kể từ mùa hè năm ngoái, và nếu như Rossoneri không quyết định mua đứt tiền vệ này sau khi anh mãn hạn hợp đồng với CLB thì Kessie sẽ ra đi. Chia sẻ mới nhất của mình trên Daily Express, tiền vệ 22 tuổi đã nói rằng anh mơ ước được khoác áo M.U, vì đấy là CLB anh yêu thích từ bé.

“Tôi muốn chơi cho M.U vì đấy là giấc mơ của tôi”. Kessie nói. Đêm qua Milan đã bất ngờ giành chiến thắng 2-0 trước Roma ngay tại sân Olimpico. Điều đáng nói đây chính là chiến thắng đầu tiên của Milan trong mùa giải này trước các đội bóng lớn. Trong mùa giải năm nay Milan chưa có một chiến thắng nào trước các đối thủ lớn như Juve, Inter, Roma và Napoli.

Tuy nhiên với một phong độ đang rất tốt gần đây Milan đã có một chiến thắng gây sốc trước Roma trong trận đại chiến đêm qua. Chiến thắng giúp thầy trò HLV Gattuso vươn lên thứ 7 trên BXH với 44 điểm.

Trong khi đó, Roma đã bị tụt xuống vị trí thứ 5. Trong trận đấu này, HLV Di Francesco đã bất ngờ cất đi tiền đạo chủ lực Edin Dzeko trên băng ghế dự bị, đấy có thể là quyết định sai lầm của vị chiến lược gia này khiến cho Roma không có được một thế trận tốt trước Milan.

Trong hiệp 1 của trận đấu, Roma là đội nắm thế chủ động, tuy nhiên những đợt tấn công đơn điệu của “Bầy Sói” dễ dàng bị Milan hóa giải, và hiệp 1 đã kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng. Bước sang hiệp 2, thế trận thay đổi chóng mặt. Phút 48, từ quả tạt vào của Suso bên phải, Cutrone băng vào sút chéo bóng, đường bóng đi rất khó chịu và thủ thành Alisson của Roma đã phải chịu thua. 1-0 cho Milan.

Đến phút 74, Calabria đã phá bẫy việt vị một cách thông minh rồi tâng bóng qua đầu thủ môn Roma sau pha chọc khe của Kalinic để ấn định tỉ số 2-0 cho đội chủ sân San Siro. Hiện tại ở Serie A, Napoli vẫn đang đứng đầu với 66 điểm, Juve đứng thứ 2 với 1 điểm ít hơn. Lazio, Inter và Roma là 3 vị trí tiếp theo với khoảng cách chỉ hơn kém nhau 1 điểm.

Wenger cáo buộc trọng tài thứ 4 đã “nhạo báng” ông trong trận đấu với Man City

Đêm qua trận chung kết Cup Liên Đoàn đã diễn ra với phần thắng 3-0 thuộc về các cầu thủ Man City. 3 cầu thủ đã ghi bàn cho đội chủ sân Etihad trong trận đấu đêm qua là Kun Aguero, Kompany và David Silva. Với chiến thắng này Man City đã có được danh hiệu đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Wenger bị trọng tài bàn nhạo báng trong trận Chung kết Cup Liên Đoàn với Man City đêm qua

Có một chi tiết đáng chú ý là sau trận đấu, HLV Wenger đã có những phát biểu cáo buộc vị trọng tài thứ 4 giám sát trận đấu là Graham Scott  đã có những lời lẽ lăng mạ ông và đội bóng. Theo đó khi trọng tài chính Craig Pawson cho trận đấu được đá bù thêm 3 phút, Wenger đã phàn nàn với Graham Scott rằng thời gian thi đấu bù giờ là quá ít.

Nhưng sau đó Wenger đã nhận được một câu trả lời gây sốc từ vị trọng tài bàn này. Graham Scott đã nói đùa rằng: “Sao ông lại cần thêm thời gian bù giờ khi đang bị thua với 3 bàn không gỡ?” Rõ ràng Wenger và các học trò đang có một mùa giải đáng quên khi họ đang thể hiện một phong độ không tốt suốt từ đầu mùa giải đến giờ.

Nhiều khả năng Arsenal sẽ có 2 năm liên tiếp không thể chơi ở Champions League với một phong độ tệ hại đang thể hiện. Ở đấu trường Europa League năm nay Pháo Thủ đã lọt vào vòng 1/16, nhưng thầy trò HLV Wenger sẽ gặp vô vàn khó khăn ở vòng này khi lá thăm đưa họ đụng độ với AC Milan.

Milan đang có phong độ khá tốt gần đây, và đêm qua họ đã bất ngờ giành được chiến thắng 2-0 trước Roma. Arsenal vẫn được đánh giá cao hơn so với đại diện của Serie A, tuy nhiên việc đoàn quân của HLV Wenger có thể thắng được Milan hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.

Hiện tại Arsenal đang đứng thứ 6 tại Premier League với 45 điểm, thầy trò HLV Wenger kém vị trí thứ 4 của Tottenham (vị trí cuối cùng được dự Champions League qua vòng play off) đúng 10 điểm với 1 trận chưa đá.

Và đêm thứ năm tới đấy Pháo Thủ sẽ gặp lại Man City trong trận đấu bù của vòng 28 Premier League trên sân Emirates.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất