Bản tin thể thao 31/10: Harry Kane có thể trở lại thi đấu với Real, Kante cũng có thể trở lại đội hình Chelsea

Harry Kane có thể trở lại thi đấu với Real, Kante cũng có thể trở lại đội hình Chelsea

31-10-2017 14:00
Harry Kane có thể trở lại và có mặt trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League đêm mai, Kante có thể ra sân đêm nay cùng với Chelsea trong trận đấu với Roma là những tin chính trong chiều nay.

Harry Kane có thể kịp trở lại trong trận đấu với Real Madrid

HLV của Tottenham. Mauricio Pochettino hy vọng rằng tiền đạo chủ lực của ông là Harry Kane có thể trở lại kịp thời trong trận đấu với Real Madrid ở Champions League vào đêm mai.

Xem thêm: Link sopcast Champions League

Harry Kane có thể trở lại thi đấu trong trận đấu với Real đêm mai

HLV người Argentina nói rằng ông hoàn toàn lạc quan về việc Harry Kane sẽ kịp thời bình phục cho trận đấu rất quan trọng với Real vào đêm mai. Tuy nhiên Pochettino cũng cho biết ông không muốn quá mạo hiểm với tiền đạo 24 tuổi này.

Như chúng ta đã biết, Harry Kane đã không thể có mặt trong trận thua 0-1 của Tottenham trước Man United  vào cuối tuần trước do chấn thương. Theo các nhân viên y tế, Kane chỉ bị chấn thương nhẹ ở gân kheo và anh hoàn toàn có thể hồi phục trước trận đấu với Real vào đêm mai.

“Tất cả chúng ta đều hy vọng Kane có thể bình phục và ra sân trong trận đấu với Real sắp tới”. Pochettino nói trước truyền thông. “Nhưng đây không phải là trận đấu cuối cùng của mùa giải. Nó quan trọng nhưng không phải là tất cả. Chúng tôi vẫn còn có cả một chặng đường dài trước mắt. Vì thế tôi sẽ không quá mạo hiểm khi Kane vừa bình phục.

Đôi khi chúng ta bắt buộc phải lựa chọn, Chúng ta phải nhìn vào tổng thể để đưa ra những quyết định có lợi nhất cho mình về lâu dài chứ không phải những lợi ích nhỏ trước mắt.

Chúng tôi sẽ phải xem xét thật kỹ chấn thương của Kane. Tôi có cảm giác rằng cậu ấy đã ổn, Kane cũng nói với tôi là cậu ấy ổn và có thể thi đấu ngay bây giờ. Nhưng tôi cần thời gian để xem cậu ấy có thật sự ổn và có thể thi đấu hay không. Tôi phải làm điều đó vì cậu ấy rất quan trọng với Tottenham, rất quan trọng với tôi lúc này”.

Hiện tại Harry Kane đang là chân sút tốt nhất của Tottenham. Anh đã có 13 bàn thắng trong tất cả các trận đấu.

Kante có thể trở lại trong trận đấu gặp Roma đêm nay

Antonio Conte nói rằng N’Golo Kante đang rất cố gắng để có thể trở lại Chelsea trong trận đấu với Roma đêm nay ở đấu trường Champions League. Lần cuối cùng tiền vệ này chơi là trong màu áo ĐTQG Pháp, sau đó anh đã bị chấn thương cơ bắp và phải vắng mặt trong 5 trận gần đây của Chelsea, trong đó có trận hòa 3-3 với Roma ở lượt đi Champions League.

Xem thêm: Lịch thi đấu Cúp C1 Châu Âu

Kante có thể thi đấu với Roma đêm nay

Kante đã trở lại tập luyện trước khi Chelsea có trận thắng 1-0 trước Bournemouth ở cuối tuần trước nhưng anh đã không được vào sân. Và Conte sẽ xem xét chấn thương của tiền vệ người Pháp này một lần nữa trước khi quyết định có cho anh ra sân trong trận đấu với Roma đêm nay không.

“Kante đã tập luyện cùng chúng tôi, trước khi trận đấu với Bournemouth diễn ra”. Conte trả lời phỏng vấn. “Nhưng thời điểm này rất nhạy cảm để cho biết anh ấy có thể chơi ngay lập tức được không.

Tôi đã từng là một cầu thủ và tôi hiểu rõ một chấn thương về cơ bắp nó quan trọng và nguy hiểm như thế nào. Tôi sẽ lắng nghe Kante, nhưng anh ấy cần phải thành thật với chấn thương của mình.

Nếu anh ấy có thể chơi được và không cảm thấy vấn đề gì tôi sẽ để anh ấy ra sân. Nhưng chỉ cần Kante có một chút biểu hiện của sự đau đớn thôi, hay cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng, tôi sẽ để anh ấy nghỉ thêm một thời gian nữa để cho hồi phục hoàn toàn”.

Conte cũng thừa nhận đây là giai đoạn hết sức khó khăn của Chelsea, và nó sẽ thử thách sức chiến đấu của nhà ĐKVĐ Premier League ở trong thời điểm này. Ngoài Kante, Conte cũng không có được sự phục vụ của Victor Moses, cầu thủ đã chơi khá hay trong mùa giải năm ngoái.

“Điều quan trọng là chúng tôi phải vượt qua những thử thách này”. Conte nói. “Ngay từ đầu mùa giải chúng tôi đã phải đối mặt với những khó khăn về nhân sự. Nhưng tôi hy vọng nó sẽ sớm kết thúc.

Chúng tôi có 3 cầu thủ chính thức bị chấn thương trong đó 2 cầu thủ đã bắt đầu hồi phục. Nhưng sẽ cần đến thời gian để họ bình phục hoàn toàn. Moses cùng với Kante cần chút thời gian để có thể trở lại chính thức trong đội hình.

Hazard cũng đã hồi phục và đã bắt đầu quá trình lấy lại phong độ của anh ấy. Chúng tôi bắt đầu có được đội hình mạnh nhất của mình. Và chúng tôi vẫn không từ bỏ mục tiêu bảo vệ chức vô địch Premier League năm nay.

Có thể nói đầu mùa giải năm nay khi đội hình của Chelsea bị sứt mẻ vì những chấn thương khác nhau, họ đã thi đấu rất tệ. Chelsea bất ngờ thua 1-2 trước Crystal Palace tại Premier League, rồi có trận hòa đầy vất vả 3-3 với Roma ở Champions League. Đội chủ sân Stamford Bridge phải nhận 8 bàn thua trong 4 trận mà họ không có “máy quét” Kante.

Hiện tại Chelsea có 19 điểm, đứng ở vị trí thứ 4 trên BXH, kém ngôi đầu của Man City 9 điểm.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất