Bản tin thể thao 18/06: Harry Kane: “Tôi và Ronaldo sẽ cạnh tranh nhau Chiếc giày vàng ở World Cup”. Milinkovic-Savic nên đến Juve

Harry Kane: “Tôi và Ronaldo sẽ cạnh tranh nhau Chiếc giày vàng ở World Cup”. Milinkovic-Savic nên đến Juve

18-06-2018 18:00
Harry Kane cho rằng tuyển Anh sẽ vô địch World Cup năm nay, và anh cùng Ronaldo đua tranh danh hiệu Vua phá lưới. Savic nên đến Juventus

Cha của Milinkovic-Savic: “Con trai tôi nên đến Juve”

Sau trận đấu đầu tiên đầy hứa hẹn với Serbia ở World Cụp 2018, Sergej Milinkovic-Savic đã được liên hệ để tới Real Madrid. Tuy nhiên cha của anh nghĩ rằng anh không nên rời Serie A. Bất cứ đội bóng nào muốn có tiền vệ người Serbia này cũng sẽ phải trả cho Lazio một mức phí rất cao, nó có thể lên đến 100 triệu euro.

Xem thêm: Tin chuyển nhượng bóng đá quốc tế mới nhất

Cha của Milinkovic-Savic cho rằng anh nên đến Juve

Phát biểu trước truyền thông, người cha của Savic là Nikola Milinkovic đã nói rằng con trai ông nên đến một CLB tầm cỡ hơn, nhưng vẫn thuộc phạm vi Serie A, và Juventus được coi là một CLB thích hợp nhất. “Juve sẽ là đội bóng lý tưởng cho con trai tôi”. Nikola nói với Tuttosport.

“Tôi tin tại Turin, CLB có uy tín lớn nhất ở Calcio, con trai tôi sẽ có cơ hội phát triển và cải thiện một cách hoàn hảo. Sau 3 mùa ở Rome, Sergej đã quá quen với môi trường ở Serie A. Con trai tôi tỏ ra thích hợp rất nhanh ở đây, từ ngôn ngữ cho đến văn hóa.

Ở Juve có những cầu thủ đẳng cấp như Dybala, Douglas Costa... và họ có thể giành các danh hiệu mỗi mùa, từ Coppa Italia, Scudetto cho đến Champions League. Đấy là một môi trường phù hợp với con trai tôi, thậm chí nếu chơi tốt ở đây, con trai tôi hoàn toàn có thể nghĩ tới danh hiệu Quả Bóng Vàng”.

Nikola cho rằng Savic có thể nghĩ đến một giải ngoài Serie A như La Liga khi anh đã có đủ chín chắn và sự trưởng thành. “Con tôi có thể nghĩ tới một giải đấu khác như La Liga sau khi nó tròn 25 tuổi. Lúc đấy tôi nghĩ rằng nó đã đủ trưởng thành, và có thể kế bước huyền thoại Zidane ở đội bóng Hoàng gia.

Harry Kane: “Tôi và Ronaldo sẽ cạnh tranh nhau Chiếc giày vàng ở World Cup năm nay”

Harry Kane tin rằng anh cùng các đồng đội ở Tam Sư hoàn toàn có thể vô địch World Cup năm nay. “Tôi nghĩ rằng chúng tôi hoàn toàn có thể vô địch World Cup năm nay, khi chúng tôi đang có một lực lượng đồng đều và phong độ rất tốt”. Harry Kane nói. “Tôi đã có rất nhiều danh hiệu trong sự nghiệp của mình, nhưng tôi muốn được một lần vô địch World Cup.

Xem thêm: bình luận bóng đá ý

Harry Kane nói rằng anh sẽ cạnh tranh với Ronaldo cho danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup

Ngoài ra tiền đạo 25 tuổi này còn muốn cạnh tranh với Cristiano Ronaldo về danh hiệu Chiếc giày vàng. Tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có một hat-trick trong ngày ra quân gặp các cầu thủ Tây Ban Nha, nhưng Kane vẫn không hề nao núng. “Tôi có một chút áp lực khi chứng kiến anh ấy tỏa sáng trong màu áo Bồ Đào Nha”. Kane nói tiếp.

“Anh ấy đã chơi rất tập trung trong trận đấu đấy. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời, và cũng đang có một phong độ tuyệt vời. Hy vọng tôi cũng sẽ có một hat-trick vào lưới của Tunisia đêm nay. Nhưng đấy không phải là điều quan trọng vào lúc này. Quan trọng là chúng tôi phải có chiến thắng trước Tunisia để có được bước chạy đà hoàn hảo nhất trong kỳ World Cup.

Chúng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa để đá trận đầu tiên ở World Cup. Chúng tôi muốn làm cho những NHM ở nhà phải tự hào, những người luôn sát cánh cùng chúng tôi trong cả những khó khăn và thành công. Chúng tôi muốn chiến đấu vì họ, giành chiến thắng vì họ, và đó là những gì mà chúng tôi muốn làm.

Tôi thực sự rất háo hức, hôm nay chúng tôi sẽ có trận đấu mở màn, và hãy chờ xem chúng tôi có thể làm được những gì”. Harry Kane liên tục “nổ súng” trong cả 5 trận đấu anh đeo băng đội trưởng, và đêm nay tiền đạo người Anh cũng sẽ đeo băng thủ quân của tuyển Anh, và NHM hy vọng rằng tiền đạo 25 tuổi vẫn sẽ thể hiện được duyên ghi bàn của mình.

Kane không phải là mẫu thủ quân hét ra lửa, và chắc chắn anh cũng không có “bài diễn thuyết” nào trước đồng đội của mình trước khi Tam Sư ra sân trước sự chứng kiến của khoảng 45 nghìn khán giả. Điều anh có thể làm duy nhất là sẽ tập trung vào trận đấu, truyền lửa cho các đồng đội của mình bằng một nhiệt huyết cháy bòng ở trên sân.

“Tôi chắc rằng sẽ có nhiều đội trưởng sẽ nói rất nhiều với các đồng đội của mình trước giờ bóng lăn. Tôi thì không biết phải nói những gì, điều tôi biết và chắc chắn sẽ làm là tôi sẽ chơi với một sự tập trung cao nhất”. Kane nói tiếp. “Trước một đối thủ khó chịu như Tunisia, tôi muốn mình và toàn đội phải có sự tập trung cao để có được một kết quả tốt”.

Pogba: “Tôi là cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới”

Tiền vệ của M.U, Paul Pogba cho rằng anh đang từ một cầu thủ có giá chuyển nhượng cao nhất thế giới chuyển sang thành một cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất trên thế giới. Tiền vệ 25 tuổi là người đã ghi bàn quyết định từ chấm phạt đền giúp Pháp có được chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ Úc trong ngày ra quân ở World Cup.

Pogba luôn là chủ đề tranh luận của nhiều người sau khi anh chuyển đến M.U từ Juve với mức giá 89 triệu bảng. “Thật buồn cười là tôi đang từ cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất thế giới trở thành người bị chỉ trích nhiều nhất thế giới”. Pogba nói với Telefoot.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất