Man United nhắm Sidibe của Monaco. Harry Kane khiếu nại đòi bàn thắng trong trận đấu với Stoke City

Man United nhắm Sidibe của Monaco. Harry Kane khiếu nại đòi bàn thắng trong trận đấu với Stoke City

10-04-2018 17:00
Man United đang tìm kiếm một hậu vệ nữa để thay thế cho vị trí của Valencia, và Sidibe của Monaco đã lọt vào mắt xanh của Mourinho. Harry Kane khiếu nại đòi bàn thắng trong trận đấu với Stoke City.

Man United chuẩn bị đưa ra lời mời với Sidibe

Theo tờ Telefoot, M.U sẽ có những thay đổi ở hàng thủ vào mùa giải tới khi họ chuẩn bị đưa ra lời mời với hậu vệ của Monaco, Djibril Sidibe. Hậu vệ người Pháp năm nay 25 tuổi, anh đến Monaco từ Lille vào mùa hè năm 2016. Sidibe có khả năng lên tham gia tấn công rất tốt và anh đang là một quân bài đầy quan trọng đối với HLV Leonardo Jardim ở sân Stade Louis.

Xem thêm: Tin tức bóng đá Anh 24h

Sidibe đang là mục tiêu của M.U mùa giải năm sau

Sidibe đã ra sân 29 lần trong mùa giải này với Monaco, anh ghi được 2 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn. Hậu vệ người Pháp cũng đã có 15 lần khoác áo ĐTQG với 2 bàn thắng và 6 đường kiến tạo. Anh cũng nằm trong số những mục tiêu của các ông lớn vào mùa hè năm ngoái khi góp công lớn giúp Monaco đăng quang ở giải Ligue 1 và vào đến Bán kết Champions League.

Nhưng đội bóng công quốc đã quyết tâm giữ hậu vệ này ở lại với sân Stade Louis sau sự ra đi hàng loạt của những ngôi sao lớn như Mbappe, Mendy, Bernardo Silva. Sidibe cùng với Fabinho và Thomas Lemar đang là những ngôi sao lớn nhất ở Monaco và không nhiều khả năng cho HLV Leonardo Jardim có thể giữ chân được 3 cầu thủ này ở mùa hè sắp tới.

Trước sự quan tâm của M.U, Monaco vẫn kiên quyết nói Không với đội chủ sân Old Trafford về trường hợp của hậu vệ 25 tuổi này. M.U đang rất cần một nhân tố có thể thay thế cho vị trí của Valencia vào mùa giải sau khi anh đã 32 tuổi. Nếu muốn có được hậu vệ người Pháp, M.U sẽ phải bỏ ra số tiền tương đối lớn vì hiện tại hợp đồng của Sidibe với Monaco phải đến năm 2022 mới hết hạn.

Tottenham yêu cầu FA tính bàn thắng cho Harry Kane

Tottenham đang nộp đơn kháng cáo lên Liên đoàn bóng đá Anh yêu cầu họ tính bàn thắng cho Harry Kane trong trận đấu với Stoke City vào cuối tuần trước. Trong trận đấu đấy Tottenham đã giành chiến thắng 2-1 và Spurs cho rằng trong bàn thắng thứ 2 của Eriksen, bóng đã sượt qua vai của tiền đạo người Anh, vì lẽ đó nó phải được tính cho Harry Kane.

Xem thêm: Tin tức giải ngoại hạng anh

Harry Kane đang khiếu nại đòi bàn thắng trong trận đấu với Stoke City

Tiền đạo 25 tuổi này đang cạnh tranh quyết liệt cho danh hiệu “Vua Phá Lưới” ở Premier League năm nay. Hiện tại anh đã có 24 bàn thắng đứng ở vị trí thứ 2, kém Mohamed Salah 5 bàn. Người đứng ở vị trí thứ 3 là Sergio Aguero với 21 bàn thắng.

Trong trận đấu với Stoke City, cả 2 bàn thắng của Tottenham đều được ghi do công của Eriksen. Còn người đã ghi bàn cho đội chủ nhà là Mame Biram Diouf. “Đó là bàn thắng của tôi”. Harry Kane nói với Sky Sports sau trận đấu. “Tôi thề đấy là bàn thắng của tôi. Bóng đã đi sượt qua vai tôi và đi vào lưới”. Trong khi đó tác giả của bàn thắng đấy là Eriksen cũng chia sẻ rằng anh sẽ rất vui nếu như nó được tính cho người đồng đội của mình. “Tôi không biết bóng đã chạm vào vai anh ấy hay chưa. Nhưng nếu anh ấy nói rằng bóng đã chạm vào vai anh ấy thì bàn thắng nên tính cho Harry Kane”.

Hiện tại vị trí thứ 4 của Tottenham đang rất chắc chắn. Họ và Liverpool đang cùng 67 điểm, hơn Chelsea ở vị trí xếp sau 10 điểm. Mùa giải còn 6 vòng đấu nữa là sẽ kết thúc và Tottenham cùng Liverpool đang cạnh tranh nhau khốc liệt cho ngôi vị thứ 3.

Trong khi đó với thất bại trước M.U ở cuối tuần trước, Man City phải cần 2 chiến thắng nữa mới đăng quang ngôi vô địch Premier League. Hiện tại “Man xanh” đang có 84 điểm, hơn M.U 13 điểm. Cuối tuần này Man City sẽ gặp Tottenham, đây được coi là thử thách khó khăn cuối cùng của thầy trò HLV Pep Guardiola.

Sau trận gặp Tottenham, Man City chỉ phải gặp 5 đối thủ còn lại là Swansea City, West Ham, Huddersfield, Brighton và Southampton. Trong khi đó M.U cũng chỉ còn một chướng ngại vật cuối cùng mang tên Arsenal ở vòng đấu thứ 35. Ngoại trừ Pháo Thủ, 5 đối thủ còn lại của đội chủ sân Old Trafford là West Brom, Bournemouth, Brighton, West Ham và Watford đều được cho là cơ hội để M.U giành trọn 3 điểm.

Theo lý thuyết cơ hội để M.U có thể lật đổ Man City là vẫn còn, khi đoàn quân của HLV Pep Guardiola vẫn còn chia sức ở đấu trường Champions League và phải có 6 điểm nữa mới vô địch. Nhưng trên thực tế để điều đó xảy ra là rất khó, nếu như không muốn nói là không thể.

Đêm nay Man City sẽ có trận đấu lượt về vòng Tứ kết Champions League vô cùng khó khăn trước Liverpool. Lượt đi đội chủ sân Etihad đã để thua đối thủ với tỉ số 0-3, có thể nói cơ hội để Pep Guardiola lật ngược được tình thế là không nhiều.

Trong trường hợp Man City bị loại khỏi Champions League, cơ hội để họ vô địch Premier League càng lớn hơn khi họ không còn phải dồn sức cho đấu trường danh giá nhất châu lục. Chưa kể trừ Tottenham, rất khó tin khi Pep Guardiola cùng các học trò không thể giành được 6 điểm trước các đối thủ như Swansea, West Ham, Huddersfield, Brighton và Southampton.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất