Hazard: “Bây giờ Bỉ không vô địch World Cup thì sẽ chẳng bao giờ vô địch”. Arsenal sắp sửa có Caglar Soyuncu

Hazard: “Bây giờ Bỉ không vô địch World Cup thì sẽ chẳng bao giờ vô địch”. Arsenal sắp sửa có Caglar Soyuncu

11-06-2018 17:00
Tiền vệ Eden Hazard đã nói rằng tuyển Bỉ đang là một tập thể rất mạnh và họ sẽ làm được một điều gì đó ở World Cup năm nay. Arsenal sắp có trung vệ mới, Caglar Soyuncu.

Hazard: “Thời khắc của tuyển Bỉ đã đến”

Năm nay tuyển Bỉ mang đến Nga một đội hình vô cùng tài năng, và họ cần phải làm được một điều gì đó ở World Cup lần này. Đấy là lời phát biểu của Eden Hazard, ngôi sao số một của đội tuyển Bỉ.

Xem thêm: Bản tin thể thao 24h

Hazard cho rằng Bỉ nhiều khả năng sẽ làm được điều gì đó ở World Cup năm nay

Tiền vệ của Chelsea nói rằng tuyển Bỉ năm nay gồm có rất nhiều những cầu thủ tài năng như Kevin De Bruyne, Lukaku... những cầu thủ đóng vai trò chủ chốt ở các CLB hàng đầu châu Âu, và anh cùng các đồng đội sẽ quyết tâm làm được một điều gì đó ở World Cup lần này.

Hazard luôn là một cầu thủ trụ cột của Chelsea trong những năm gần đây, trong khi đó Kevin De Bruyne chính là tiền vệ xuất sắc nhất của Premier League ở mùa giải vừa qua.

“Tôi cho rằng chúng tôi đang là một tập thể tốt nhất”. Hazard nói. “Kevin ở Man City, Lukaku ở M.U. Courtois ở Chelsea... tất cả những người đó đều là những cầu thủ hàng đầu châu Âu hiện nay, và đã trải qua một mùa giải rất thành công. Chính vì thế tôi cho rằng thời khắc của chúng tôi đã đến.

Không phải 2 hay 3 năm nữa, mà là ngay lúc này, tuyển Bỉ hoàn toàn là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch World Cup năm nay. Chúng tôi có 23 thành viên, và ai cũng đều là những cầu thủ lớn, vì vậy không có chuyện chúng tôi sẽ phụ thuộc vào một cá nhân nào đấy.

Tôi đã có một phong độ tốt, và tôi có thể ghi được những bàn thắng trong bất kỳ thời điểm nào. Tất nhiên tôi ý thức được rằng ở tuyển Bỉ, mọi kỳ vọng dành cho tôi là rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ bất kỳ đồng đội nào của tôi cũng có thể tạo ra những sự khác biệt.

Có thể trong một ngày xấu trời, tôi không thể hiện được năng lực của mình, đấy cũng là điều bình thường trong bóng đá. Nhưng tôi tin nếu tôi không thể hiện tốt, một đồng đội nào đấy của tôi sẽ thay tôi tỏa sáng và đưa tuyển Bỉ tiến lên.

Chính vì vậy tôi tin rằng chúng tôi sẽ làm được một điều gì đó ở Nga sắp tới. Không có sự phụ thuộc nào cả. Ở tuyển Bỉ lúc này, mọi cầu thủ đều có thể chơi bóng độc lập và có thể tự mình tỏa sáng. Mọi cầu thủ đều rất quan trọng”.

Caglar Soyuncu sắp trở thành người của Arsenal

Người đại diện của trung vệ Caglar Soyuncu nói rằng thân chủ của ông sắp sửa hoàn thành bản hợp đồng với Arsenal. Tất cả những gì còn lại chỉ là một khoản phí được thống nhất nữa mà thôi. Trung vệ người Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận rằng Pháo Thủ đã bày tỏ mong muốn có anh, và tương lai của anh sẽ được định đoạt trong vài ngày tới.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá

Caglar Soyuncu sắp trở thành người của Arsenal

Hậu vệ 22 tuổi đã có mặt trong cả 3 trận đấu giao hữu của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây. Họ hòa Tunisia 2-2, thắng Iran 2-1 và tiếp tục để hòa Nga với tỉ số 1-1. Đại diện của Soyuncu, ông Mustafa Dogru nói rằng người đứng đầu của Arsenal là ông Sven Mislintat đã quan tâm đến việc ký hợp đồng với Soyuncu, và vấn đề còn lại bây giờ chỉ là việc thỏa thuận một mức phí hợp lý với Freiburg.

“Sven Mislintat đã quan tâm đến Caglar kể từ khi anh ấy vẫn còn ở Dortmund”. Dogru nói với các phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ. “Sven quan tâm đến Caglar, và thân thủ của tôi đã đồng ý sang Arsenal. Vấn đề còn lại chỉ là một mức phí hợp lý mà Freiburg sẽ đưa ra. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo”.

Dogru cũng thừa nhận rằng Caglar cũng nhận được những sự quan tâm đến từ Liverpool, và một số CLB từ Premier League khác. “Ngoài Arsenal còn có Liverpool và một số CLB Premier League khác quan tâm đến Caglar”.

Ngoài Premier League, Caglar cũng nhận được một số sự quan tâm đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Đức. Nhưng Dogru nghĩ rằng Caglar phù hợp nhất khi đá ở Premier League. “Ngoài Premier League, thân chủ của tôi còn nhận được một số sự quan tâm đến từ Tây Ban Nha, Pháp, Italy và Đức”. Dogru nói thêm.

“Tôi không hề ngạc nhiên với điều đó. Caglar là một hậu vệ tuyệt vời. Anh ấy chịu khó di chuyển, nhanh nhẹn, thuận cả hai chân, và có khả năng chuyền dài rất tốt. Anh ấy thi đấu chắc chắn và có một thể lực tốt. Tôi nghĩ Premier League phù hợp với những thuộc tính đấy của anh ấy.

 Freiburg đã là nơi cho anh ấy những kinh nghiệm tuyệt vời, và bây giờ anh ấy xứng đáng để được đến chơi ở một CLB có đẳng cấp cao hơn. Anh ấy đã sẵn sàng cho những thử thách mới, và chúng ta hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra”.

Soyuncu đã thi đấu 30 trận trên tất cả các mặt trận của Freiburg mùa trước, nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào khác ở CLB, và anh cũng đã có 15 lần khoác áo ĐTQG Thổ Nhĩ Kỳ.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất