HLV Conte: ‘Cuộc sống vẫn tiếp tục nếu tôi bị sa thải’

HLV Conte: ‘Cuộc sống vẫn tiếp tục nếu tôi bị sa thải’

06-02-2018 19:30
HLV của Chelsea nói rằng ông không bận tâm đến tương lai, sau thất bại 1-4 trước Watford ở vòng 26 Ngoại hạng Anh.

“Không dễ để diễn tả hết suy nghĩ của tôi về nguy cơ bị sa thải. Nhưng hôm nay, tôi sẽ thử mô tả một lần xem sao”, Antonio Conte nói trong họp báo sau trận đấu tối qua 5/2. “Tôi không hề lo cho công việc của mình hiện tại. Ngày nào tôi cũng làm việc, cống hiến 120% khả năng. Nếu như thế là đủ thì không sao. Nhưng nếu đội bóng không nghĩ vậy, tôi cũng chẳng quan tâm”.

Conte không lo bị sa thải.

 

“Ngày nào trong phòng họp báo các anh cũng hỏi tôi có lo mất việc không. Câu trả lời là: Không. Ngày mai tôi có thể vẫn là HLV của Chelsea. Có thể không. Có vấn đề gì sao?

Tâm trí tôi hoàn toàn thanh thản. Tôi vẫn đi ngủ mà chẳng nghĩ ngợi gì đến tương lai. Nếu đội bóng muốn kết thúc với tôi, cuộc sống vẫn tiếp tục”, Conte nhấn mạnh.

Với thất bại hôm qua, Chelsea trải qua hai trận liên tiếp thua với cách biệt ba bàn. Lần gần nhất điều này xảy ra là vào tháng 10/1995, khi họ thua Man Utd 1-4 và Blackburn 0-3. Blackburn khi đó là đương kim vô địch, còn Man Utd đã lên ngôi vào cuối mùa. 

Hiện tại, đội đương kim vô địch đang đứng thứ tư với 50 điểm - nhiều hơn chỉ một điểm so với đội đứng ngay sau là Tottenham. “Chelsea đã thi đấu bạc nhược", chiến lược gia người Italy đánh giá về 90 phút trên sân Vicarage Road.

"Từ đầu trận, chúng tôi đã chơi thiếu tự tin, hoàn toàn trái ngược với không khí trên sân tập. Đây là tình thế tồi tệ nhất mà một HLV phải đối mặt”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất