HLV Khánh Hòa bị đuổi vì bức xúc với trọng tài cho trận đấu đá thêm giờ quá lâu

HLV Khánh Hòa bị đuổi vì bức xúc với trọng tài cho trận đấu đá thêm giờ quá lâu

14-04-2018 09:45
Ông Võ Đình Tân bức xúc với trọng tài chính khi trận đấu bước qua phút bù giờ thứ sáu, bởi trước đó trọng tài bàn báo chỉ có bốn phút đá thêm.

“Quá thời gian bù giờ tới cả phút mà trọng tài không thổi còi kết thúc trận đấu. Điều này có thể đẩy đội của chúng tôi vào thế nguy hiểm”, HLV Võ Đình Tân bức xúc chia sẻ.

HLV Võ Đình Tân phải lên khán đài vì phản ứng

Trợ lý giơ biển báo có bốn phút bù giờ trận đấu Khánh Hòa gặp Quảng Ninh. Tuy nhiên, tới phút thứ sáu, trọng tài Võ Quốc Hùng vẫn không thổi còi kết thúc trận đấu. HLV Võ Đình Tân phản ứng, và bị truất quyền chỉ đạo.

Trong trận đấu sớm nhất vòng 5 V-League 2018, Khánh Hòa cắt mạch bất bại của Quảng Ninh. Bàn duy nhất trên sân 19/8 được ghi bởi Nhật Nam ở phút 79. Toure góp công không nhỏ trong pha lập công này với pha tỳ người, chuyền bóng qua khoảng trống giữa hai trung vệ Quảng Ninh, để đồng đội băng xuống mở tỷ số. Dù vậy, ngoại binh của Khánh Hòa trước đó đá hỏng một quả phạt đền.

“Trận đấu ở vòng trước chúng tôi bị TP HCM dẫn bàn, đối phương đá câu giờ, nhưng trọng tài cứ hết thời gian bù giờ là thổi. Vậy sao trận này lại khác?”, ông Võ Đình Tân ý kiến.

Trận đấu càng kéo dài, Khánh Hòa càng bất lợi bởi họ ở thế 10 người chống 11. Phút 86, Tấn Điền của đội chủ nhà nhận thẻ vàng thứ hai vì pha vào bóng bằng gầm giầy với Mạc Hồng Quân.

Sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng dành nhiều lời khen cho Khánh Hòa. Ông thầy gốc Đà Nẵng cho hay: “Trận này hai đội chơi chặt chẽ, ai ghi bàn trước sẽ thắng. Chúng tôi cũng có cơ hội nhưng không tận dụng được. Khánh Hoà đá hay”.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất