Sao U23 Việt Nam đá chính, SL Nghệ An hòa Than Quảng Ninh

Sao U23 Việt Nam đá chính, SL Nghệ An hòa Than Quảng Ninh

22-03-2018 19:45
Cuộc đọ sức giữ SL Nghệ An và Than Quảng Ninh kết thúc với tỷ số hoà 2-2 ở vòng 3 V-League trong ngày Văn Đức, Xuân Mạnh ra sân. Đây là tỷ số cả hai đội đều tỏ ra hài lòng, khi cơ hội và thế trận cân bằng trong 90 phút.

Ở trận đấu trước, SL Nghệ An đã để thua S.Khánh Hòa ngay trên sân nhà. Do đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cần 3 điểm ở trận đấu này nếu không muốn bị tụt lại phía sau.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh đã có sự khởi đầu khá tốt ở mùa giải năm nay. Đội bóng đất Mỏ hướng tới mục tiêu lọt vào tốp đầu, nên quyết tâm có điểm trong những chuyến làm khách, đặc biệt là trước các đối thủ “vừa miếng” như SL Nghệ An.

Sự khởi đầu của SL Nghệ An khá uể oải, trong ngày sân Vinh không có đông khán giả tới cổ vũ. Than Quảng Ninh chơi đeo bán khá khó chịu, tích cực tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.

Các đường lên bóng của đội khách chủ yếu ở hai bên cánh, nơi mà họ có những tiền vệ đang đạt phong độ cao. Tấn công nhiều hơn, có cơ hội nhiều hơn, Than Quảng Ninh mở tỷ số trước không phải là một kết quả bất ngờ.

Phút 17, từ quả đá phạt góc bên cánh trái tạo nên tình huống lộn xộn trước khung thành SL Nghệ An, bóng bật ra gần vạch 16m50, và Mạc Hồng Quân đợi sẵn, tung ra cú tâng bóng kỹ thuật đẹp mắt ghi bàn thắng cho đội khách.

2 đội chấp nhận chia điểm

Sau khi bị dẫn trước, nhưng SL Nghệ An vẫn thi đấu rời rạc, nôn nóng, có khá nhiều tình huống các cầu thủ trên hàng công không có sự hiểu ý trong những pha phối hợp.

Giữa hiệp 1, trận đấu diễn ra khá căng thẳng khi hai bên thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết. Trọng tài Hồng Vũ liên tục phải thổi còi khiến trận đấu bị gián đoạn.

Nỗ lực rất đáng khen của các cầu thủ SL Nghệ An cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn thắng của Osmar Francisco ở đúng những phút cuối của hiệp 1. Đó là một pha dứt điểm gọn gàng sau đường chuyền tinh tế của tân binh đội tuyển Việt Nam khắc Ngọc.

Sang hiệp 2, SL Nghệ An bất ngờ tăng tốc chơi tấn công ngay từ đầu. Phút 50, tận dụng sai lầm của Than Quảng Ninh, Michael Olaha nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 75, Thanh Hiền giúp Than Quảng Ninh gỡ hoà 2-2 sau pha dứt điểm rất nhanh ở tình huống đá phạt góc. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Hai đội chấp nhận chia điểm trên sân Vinh ở vòng 3 Nuti Cafe V-League 2018.

Đội hình xuất phát:

SL Nghệ An: Văn Hùng, Ngọc Đức, Văn Khánh, Ngọc Hải, Đình Hoàng, Xuân Mạnh, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Michael Olaha, Osmar Francisco

Than Quảng Ninh: Tuấn Linh, Văn Khoa, Thanh Hào, Hải Huy, Hồng Quân, Xuân Hùng, Nguyên Sa, Thanh Hiền, Xuân Tú, Vincius, Eydison.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất