HLV Lê Thuỵ Hải: "U23 Việt Nam không có gì phải sợ Nhật Bản"

HLV Lê Thuỵ Hải: "U23 Việt Nam không có gì phải sợ Nhật Bản"

06-07-2018 18:00
HLV kỳ cựu Lê Thuỵ Hải cho rằng U23 Việt Nam vào tới chung kết và giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018, thì không có gì phải e ngại trước Nhật Bản - đối thủ mạnh nhất ở bảng D, Asiad 2018.

Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam Asiad 18 vừa được công bố, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với các đối thủ U23 Nhật Bản, Nepal và Pakistan. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là bảng đấu khá dễ thở với U23 Việt Nam, bởi ngoài Nhật Bản là đội bóng mạnh nhất bảng, thì hai đội còn lại đều không đáng ngại.

HLV Lê Thụy Hải đánh giá cao U23 Việt Nam

Với việc rơi vào bảng đấu gặp 3 đối thủ trên, cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8 của U23 Việt Nam là rất sáng cửa.

Ở vòng bảng, trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Nhật Bản sẽ rất được chờ đợi. Thực tế cho thấy U23 Nhật Bản ở một trình độ cao hơn hẳn so với U23 Việt Nam. Tuy nhiên, theo HLV Lê Thuỵ Hải, U23 Việt Nam cần thể hiện sự tự tin, tâm thế của một đội bóng từng giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018.

“Chúng ta từng giành ngôi Á quân châu Á cơ mà, vì sao phải sợ Nhật Bản. Chúng ta hãy tranh chấp sòng phẳng ngôi đầu với U23 Nhật Bản”, HLV Lê Thuỵ Hải nói.

Theo cựu HLV CLB Thể Công, điều quan trọng lúc này là làm thế nào để U23 Viêt Nam không bị mất niềm tin. Ở cấp độ các đội tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam không kém nhiều so với các đội bóng mạnh của châu lục.

“Đừng gây áp lực mà hãy động viên, đặt niềm tin vào U23 Việt Nam”, ông Hải nhấn mạnh.

Cuối cùng, theo HLV Lê Thuỵ Hải, sau những gì đã làm được ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông tin tưởng U23 Việt Nam đã trưởng thành hơn rất nhiều và tiếp tục có thành tích tốt ở sân chơi Asiad tới.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất