HLV Mourinho: "MU may mắn đánh bại Arsenal"

HLV Mourinho: "MU may mắn đánh bại Arsenal"

30-04-2018 11:57
Mourinho thừa nhận, Quỷ đỏ có phần may mắn khi khuất phục Arsenal ở những phút cuối nhờ cú đánh đầu của Fellaini.

MU khởi đầu khá thuận lợi với bàn mở tỷ số của Paul Pogba. Tuy nhiên, họ thi đấu lỏng lẻo đầu hiệp hai và trả giá sau tình huống Mkhitaryan lao lên kết thúc chìm tung lưới đội bóng cũ.

Mourinho ăn mừng đầy ngạo nghễ
 

Phải đến lúc Mourinho tung nốt hai quân bài Fellaini và Martial vào sân để chơi canh bạc tất tay, MU mới trở lại mạnh mẽ và có được 3 điểm phút chót.

Nhận xét về cuộc đấu, Mourinho nhấn mạnh: "Tôi hạnh phúc với 20 phút cuối của trận đấu. Quãng 70 phút đầu tiên không cho thấy nhiều sự khác biệt giữa hai đội.

Arsenal không thực sự tập trung vào cuộc đấu này, hoàn cảnh tương tự chúng tôi mùa giải trước, khi mọi tâm sức dồn hết vào trận bán kết Europa League.

70 phút đầu với MU không hề tệ nhưng chúng tôi thi đấu có phần chậm chạp, trong cả hành động, suy nghĩ và thiếu sự nhiệt huyết.

Tuy nhiên, sau khi Arsenal có bàn gỡ, toàn đội đã phản ứng lại tốt. CĐV tiếp thêm tinh thần, cường độ trận đấu cũng được cải thiện rõ rệt.

MU ép sân liên tục, tung ra nhiều đường tạt bóng, chuyền bổng vào vòng cấm. Khi ấy cần một tiền đạo mục tiêu, người có thể mang lại sự khác biệt, nhất là trong bối cảnh Lukaku đã rời sân. Fellaini chính là người như vậy.

Chấn thương của Lukaku không quá nghiêm trọng
 

Quỷ đỏ có phần may mắn khi ghi bàn thứ hai, nhưng toàn đội đã thể hiện sự mạnh mẽ khoảng thời gian 20 phút cuối trận. Còn 70 phút trước đó, tôi nghĩ kết quả 1-1 là công bằng."

Lukaku cũng trấn an người hâm mộ MU về trường hợp chấn thương của Lukaku. Theo HLV người Bồ, vết đau mà tiền đạo người Bỉ gặp phải không quá nghiêm trọng nên anh hoàn toàn có thể dự trận chung kết FA Cup gặp Chelsea.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất