HLV Vương Tiến Dũng: “Không nên quá khen U23 Việt Nam”

HLV Vương Tiến Dũng: “Không nên quá khen U23 Việt Nam”

17-12-2017 14:00
Đánh bại U23 Thái Lan để giành HCĐ M-150 Cup, U23 Việt Nam đòi lại được món nợ ở SEA Games 29. Tuy nhiên, theo HLV Vương Tiến Dũng, kết quả vừa đạt được của thầy trò HLV Park Hang Seo không có nhiều ý nghĩa, bởi giải đấu này đội bóng nào cũng đặt mục tiêu thử nghiệm lên hàng đầu.

Chia sẻ sau trận thắng của U23 Việt Nam, HLV Vương Tiến Dũng thừa nhận các cầu thủ áo đỏ đã có chiến thắng xứng đáng: “U23 Việt Nam đã nhập cuộc tốt dù phải thi đấu trên sân khách và gặp đối thủ mạnh như U23 Thái Lan. Như các bạn đã biết, dù ở cấp độ nào, giải chính thức hay giao hữu thì các cầu thủ Việt Nam thường tỏ ra bị cóng mỗi khi đối đầu với Thái Lan.

U23 Việt Nam còn nhiều điểm yếu ở hàng thủ

Việc các cầu thủ chơi tự tin giúp họ vận hành lối chơi tốt hơn, đó là điều đáng được khen ngợi”, HLV Vương Tiến Dũng nói.

HLV Vương Tiến Dũng chấm điểm Công Phượng hay nhất nhưng cựu HLV Thể Công vẫn cảm thấy hơi tiếc khi tiền đạo của HA Gia Lai gặp vấn đề về thể lực ở cuối trận. Có thể vì giải đấu rồi Công Phượng đá chính cả ba trận và anh là một trong những cầu thủ phải di chuyển nhiều, nhận nhiều nhiệm vụ.

Dù giành chiến thắng trước U23 Thái Lan, nhưng HLV Vương Tiến Dũng tỏ ra không hài lòng về hàng phòng ngự U23 Việt Nam, ông nói: “Nếu Thái Lan tận dụng cơ hội tốt hơn thì có lẽ kết quả đã khác.

Hàng thủ của U23 Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều sai lầm ở cả ba trận đấu vừa qua. Văn Hậu, Đình Trọng, Duy Mạnh chưa có sự bọc lót cho nhau, trong khi các tiền vệ không hỗ trợ cần thiết cho hàng hậu vệ”.

“Điều quan trọng là sau giải đấu này HLV và các cầu thủ sẽ nhìn nhận và cải thiện những điểm yếu nơi hàng thủ như thế nào. Chúng ta phải rút ra các bài học, và tích cực hoàn thiện mình, chứ không được phép ảo tưởng sau khi đánh bại U23 Thái Lan. Còn nếu U23 Việt Nam đạt kết quả cao tại vòng chung kết U23 châu Á tới đây, họ được khen cũng chưa muộn”.

Nguyễn Hoàng
Tin tức mới nhất