Italia sẽ có mặt ở VCK World Cup năm sau, Coutinho “nổi loạn”

Italia sẽ có mặt ở VCK World Cup năm sau, Coutinho “nổi loạn”

06-09-2017 10:41
Italia sẽ có mặt ở VCK World Cup vào năm sau, Coutinho không muốn chơi ở Champions League trong màu áo Liverpool. Là những tin chính đáng chú ý hôm nay.

Clyne vẫn chưa thể trở lại

HLV của Liverpool, ông Jurgen Klopp nói rằng Clyne vẫn chưa thể trở lại do chấn thương lưng.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Clyne vẫn bị chấn thương và chưa thể quay trở lại

“Nathaniel đang tập luyện chăm chỉ để có thể hồi phục chấn thương nhanh nhất”. Klopp nói.

“Chúng tôi đang theo dõi quá trình hồi phục của anh ấy. Nhưng nói thật là chấn thương của Clyne khá nặng, và anh ấy sẽ cần thời gian để hồi phục”.

“Chắc chắn anh ấy sẽ không thể tham dự hầu hết những trận đấu ở vòng bảng Champions League. Nếu may mắn, Clyne có thể trở lại sau dịp tết”.

“Điều tích cực là Nathaniel tỏ ra khá lạc quan. Anh ấy là một con người mạnh mẽ, và anh ấy tin tưởng rằng anh ấy sẽ sớm trở lại”.

Coutinho sẽ không chơi ở Champions League

Theo nhiều nguồn tin, Philippe Coutinho đang tỏ rõ quyết tâm rời khỏi Anfield. Theo đó vào hôm qua, HLV của Liverpool, ông Klopp đã điền tên anh vào danh sách tham dự Champions League, nhưng cầu thủ người Brazil này nhiều khả năng sẽ từ chối thi đấu.

Coutinho đã không thể rời Liverpool sau khi TTCN mùa hè kết thúc, nhưng anh hy vọng Barca sẽ quay trở lại vào TTCN mùa đông để hoàn thành bản hợp đồng mua mình.

Coutinho sẽ "nổi loạn" ở Liverpool?

Đội bóng chủ sân Camp Nou đã 3 lần hỏi mua tiền vệ người Brazil ở TTCN mùa hè nhưng cả 3 lần họ đều bị từ chối.

Coutinho đã rất tức giận vì điều đó và nhiều khả năng anh sẽ không chơi cho Liverpool ở Champions League để phản đối CLB này.

Thêm nữa, nếu chơi Champions League cho Liverpool thì anh sẽ không thể ra sân trong màu áo Barca  ở giải đấu này, nếu như đội chủ sân Camp Nou mua được anh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

Vào thứ 7 tuần này Liverpool sẽ đến thành phố Manchester để gặp Man City trong khuôn khổ Premier League. Và không ai dám chắc nếu được ra sân trong trận đấu đó, Coutinho có chơi hết mình hay không.

Ventura: “Italia sẽ dự VCK World Cup 2018”

HLV của Itlia, ông Ventura đã tự tin tuyên bố như vậy sau khi được hỏi về cơ hội của tuyển Italia ở VL World Cup 2018.

Giampiero Ventura cho rằng đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup sẽ có mặt trong tổng số 32 đội đến Nga tham dự World Cup vào năm sau, dù cho đội tuyển của ông vừa có thất bại đáng xấu hổ trước Tây Ban Nha vào tuần trước.

Thất bại ấy cũng chấm dứt chuỗi 56 trận bất bại ở vòng loại các giải đấu lớn mà Italia tham dự.

Xem thêm: tin tức bóng đá ý

HLV Ventura tự tin cho rằng Italia sẽ có mặt ở VCK World Cup tại Nga năm sau

Một cú đúp của Isco và một bàn thắng của Morata trong trận đấy đã chấm dứt cơ hội vươn lên vị trí số 1 của thầy trò HLV Ventura, và đẩy họ vào tình thế khó khăn của bảng G.

Hiện tại Italia đang xếp thứ 2 với 16 điểm, kém Tây Ban Nha 3 điểm và hơn Albania 4 điểm. Chính vì thế Ventura tự tin khi cho rằng đội bóng của ông hoàn toàn có thể vượt qua được VL World Cup 2018 để có mặt tại Nga vào năm sau.

“Sẽ chỉ có 1 đội đứng đầu vào thẳng vào VCK World Cup thôi. Điều đó quả thật rất khó khăn cho chúng tôi, khi cùng bảng với Tây Ban Nha”. Ventura nói.

“Khi bạn không phải là đội hạt giống và bạn cùng bảng với một đội bóng mạnh nhất Châu Âu, bạn phải xác định nhiều khả năng bạn sẽ phải chơi thêm trận play-off  để quyết định số phận của mình, thậm chí còn bị loại sớm”.

“Chúng tôi đã có trận đấu khó khăn trước Tây Ban Nha ở cuối tuần trước và tôi thừa nhận Italia đang gặp rất nhiều khó khăn sau thất bại ấy. Nhưng tôi tin đội bóng của mình sẽ đến được trận đá play-off và có được tấm vé đến Nga vào năm sau”.

“Tôi nghĩ Tây Ban Nha là một đội bóng có phẩm chất tuyệt vời và bạn không thể bỏ tiền ra để mua những điều đấy. Nhưng tôi tin một đội bóng có thể chơi ngang ngửa với những đội như thế nếu có được sự chuẩn bị tốt”.

“Tôi mới nắm tuyển được 1 năm thôi và nếu như chúng tôi gặp Tây Ban Nha vào tháng 11 thay vì tháng 9 như bây giờ, chắc chắn chúng tôi sẽ trình diễn một bộ mặt khác”.

Trong khi đó, đội trưởng của Italia, Gianluigi Buffon cũng cho biết: “Chúng tôi đã thất bại và đã phải nhận những lời chỉ trích. Tôi không trách các CĐV. Thua 0-3 trong một trận đấu tối quan trọng như thế nên tôi hiểu những sự tức giận của họ”.

“Nhiều người đã hỏi tôi có bị tổn thương sau trận đấu đấy và những gì NHM đã đã làm không? Tôi nói rằng tôi hoàn toàn bình thường, và chúng tôi sẽ đứng dậy được trong sự gian khó”.

Italia còn 3 trận đấu nữa để khép lại VL World Cup. Và trận đấu tiếp theo của họ sẽ gặp Israel, một đội bóng tương đối yếu. Nhưng Buffon và các đồng đội không được phép chủ quan.

Một sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất vào lúc này thôi sẽ đẩy đội bóng “Màu Thiên Thanh”  vào những rắc rối mà không thể sửa chữa được.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất