Bản tin thể thao 22/9: Jack Wilshere không thể đá chính cho Arsenal, Klopp không quá lo lắng về Liverpool

Jack Wilshere không thể đá chính cho Arsenal, Klopp không quá lo lắng về Liverpool

22-09-2017 11:11
Jack Wilshere chỉ có cơ hội vào sân khi có cầu thủ bị chấn thương, Klopp không quá lo lắng về tương lai của Liverpool. Là những tin chính trong sáng nay.

Martin Keown: “Jack Wilshere chỉ có cơ hội nếu có cầu thủ bị chấn thương”

Trong trận đấu với Doncaster trong khuôn khổ Cúp Liên Đoàn vừa qua, Wilshere đã chơi đủ 90 phút, kể từ lần gần nhất năm 2014. Trong trận đấu này Pháo Thủ đã có chiến thắng 1-0.

Xem thêm: Link Sopcast xem bóng đá trực tuyến

Martin Keown nói Wilshere không đủ khả năng đá chính cho Arsenal

Sau trận đấu, Wenger đã nói sẽ xem xét tạo nhiều cơ hội hơn nữa cho tiền vệ người Anh có thể ra sân.

Nhưng huyền thoại của Arsenal, ông Martin Keown cho rằng Wilshere không đủ khả năng đá chính cho Pháo Thủ, trừ khi có một cầu thủ chính thức bị chấn thương.

“Anh ấy chỉ có cơ hội nếu như có một cầu thủ chính thức của Arsenal bị chấn thương, ví dụ như Xhaka chẳng hạn”. Keown nói.

“Anh ấy không thể lấy vị trí của Ramsey, vì cầu thủ này quá quan trọng với Wenger hiện tại. Và nền tảng thể lực của tiền vệ người xứ Wales này cũng rất tốt.

Tôi không nhớ lần gần đây nhất Jack chơi đủ 90 phút là khi nào. Nhưng rõ ràng nếu ở những CLB vừa tầm hơn như Bournemouth ở mùa giải năm ngoái, Jack sẽ có nhiều cơ hội để ra sân hơn.

Còn nếu ở lại, tiền vệ người Anh sẽ phải chịu cảnh ngồi trên ghế dự bị và chỉ được ra sân trong những trận đấu không quá quan trọng của Arsenal. Nhưng không thể phủ nhận với Jack, Wenger có thêm một sự lựa chọn mỗi khi Pháo Thủ bế tắc.

Jack hoàn toàn có nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Nếu anh ấy không thoải mái, anh ấy hoàn toàn có quyền ra đi. Một bản hợp đồng cho mượn nữa như của Bournemouth trong mùa giải trước chẳng hạn”.

Dembele trở lại Barca sau phẫu thuật

Ousmane Dembele đã trở lại Barca sau khi tiền vệ này trải qua một cuộc phẫu thuật gân kheo ở thành phố Helsinki, Phần Lan.

Tiền vệ 20 tuổi này đã đến Helsinki để thực hiện ca phẫu thuật của mình sau khi anh đã bị chấn thương trong trận đấu với Getafe ở cuối tuần trước.

Dembele đã trở về Barca sau khi phẫu thuật

Dự kiến Dembele sẽ phải nghỉ thi đấu 4 tháng, đây thực sự là một điều đáng tiếc cho Barca khi trong kỳ chuyển nhượng vừa rồi đội chủ sân Camp Nou đã phải bỏ ra 105 triệu euro cộng thêm 40 triệu bảng để mang Dembele về từ Dortmund.

Người đã tiến hành phẫu thuật cho Dembele là bác sỹ Ovara, chuyên gia hàng đầu về điều trị chấn thương gân kheo.

Với khoảng thời gian vắng mặt, Dembele sẽ bỏ lỡ khoảng 20 trận cho Barca. Tiền vệ người Pháp mới thi đấu được 3 trận cho đội bóng xứ Catalunya và chưa ghi được bàn nào.

Trong hợp đồng mua Dembele của Dortmund, có điều khoản nếu tiền vệ 20 tuổi này thi đấu đủ 50 trận, Barca sẽ phải trả cho đội bóng Đức thêm 10 triệu euro nữa.

Nhưng vì Dembele chấn thương dài hạn nhiều khả năng anh không thể ra sân đủ số trận nêu trên, nên Barca sẽ tiết kiệm được 12 triệu euro tính cả tiền lương của tiền vệ người Pháp.

Nếu thế đội bóng Tây Ban Nha chỉ phải trả cho Dortmund số tiền bằng M.U đã trả cho Pogba và họ vẫn còn một khoản lời khá lớn sau khi bán Neymar cho PSG.

Klopp thừa nhận sức ép ở Liverpool

Premier League đã đi qua được 5 vòng đấu và hiện tại hai đội bóng thành Manchester đang bứt lên so với phần còn lại của giải đấu. Phát biểu trước vòng đấu thứ 6, Klopp thừa nhận rằng Liverpool của ông đang phải chịu sức ép rất lớn.

Xem thêm: Bản tin thể thao 247

Klopp vẫn tỏ ra lạc quan về tương lai của Liverpool

Klopp tin rằng với sự bứt phá mạnh mẽ của hai đội bóng thành Manchester, Liverpool của ông sẽ rất khó khăn để có thể bắt kịp hai đội bóng này. Nhưng HLV 50 tuổi này khẳng định ông không hề lo sợ cho tương lại của The Kop.

Liverpool đang có phong độ khá tệ khi không biết mùi chiến thắng trong 4 trận gần nhất và hiện họ có 8 điểm, kém hai đội bóng thành Manchester 5 điểm.

“Hai đội bóng thành Manchester đã cho thấy họ xứng đáng là những ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay”. Klopp nói.

“Sẽ rất khó khăn cho Liverpool có thể bắt kịp họ, nhất là khi chúng tôi đang không có được phong độ tốt.”

Liverpool của Klopp đang gặp những vấn đề về hàng thủ, khi họ đã để thủng lưới 9 bàn. Chỉ có Everton và West Ham để thủng lưới nhiều hơn họ, 10 bàn. Đây rõ ràng là một vấn đề không hề nhỏ trong lối chơi của The Kop.

Mặc dù đã thừa nhận Liverpool đang không có được phong độ tốt, nhưng Klopp vẫn rất tự tin cho chuyến đi đến King Power của Leicester vào cuối tuần này. Đoàn quân của ông Shakespeare chính là người đã gieo sầu cho Liverpool ở Cúp Liên Đoàn hồi giữa tuần.

“Nhiều người nghĩ chúng tôi sẽ phải lo sợ khi quay lại sân của họ (Leicester). Điều đấy thật sự là nực cười”. Klopp chia sẻ.

“Trong bóng đá, thắng thua là chuyện bình thường. Và chúng tôi không có gì phải lo lắng cả. Đúng là chúng tôi đã có những trận đấu không tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi chỉ thiếu may mắn thôi, tôi không nhận thấy lối chơi của chúng tôi có vấn đề.

Sao các anh không thử hỏi lại xem Leicester của có cảm thấy lo lắng không khi tái đấu với chúng tôi trong trận đấu tới?

Chúng tôi đã không gặp may mắn, đó là lý do vì sao chúng tôi chỉ có 8 điểm sau 5 vòng đấu chứ không phải 15 điểm tuyệt đối. Và tôi không thể làm điều gì để thay đổi điều này. Nhưng chúng tôi sẽ trở lại trong thời gian tới”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất