Bản tin thể thao 06/11: Juventus đang lên kế hoạch “hớt tay trên” của Barca về trường hợp Coutinho, David Silva sẽ gia nhập Liverpool?

Juventus đang lên kế hoạch “hớt tay trên” của Barca về trường hợp Coutinho, David Silva sẽ gia nhập Liverpool?

06-11-2017 14:00
Juventus bất ngờ nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Coutinho, Liverpool đang theo dõi “nhất cử, nhất động” của Silva ở Man City. Là những tin chính trong chiều nay.

Juventus nhảy vào cuộc đua Coutinho

Mới đây Juventus đã nhảy vào cuộc chiến giành chữ ký của tiền vệ đang khoác áo CLB Liverpool, Philippe Coutinho. Tiền vệ người Brazil này đang là mục tiêu săn đuổi của các CLB hàng đầu Châu Âu như Barca, PSG và Real trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới.

CLB thành Turin đã lên tiếng xác nhận họ rất muốn Coutinho về đầu quân cho Juve, và họ sẵn sàng cạnh tranh với mọi đối thủ để có thể có được chữ ký của tiền vệ 25 tuổi này. Tiền đạo chủ lực của Juve là Higuain đang có những dấu hiệu quá tải và Bà Đầm Già muốn có một tiền vệ công để chia sẻ gánh nặng cùng với tiền đạo người Argentina.

Xem thêm: kết quả bóng đá trực tuyến

Juve nhảy vào cuộc đua giành chữ ký của Coutinho

Juve đã chuẩn bị một số tiền lên đến khoảng 175 triệu euro để hy vọng có được sự phục vụ của tiền vệ người Brazil. Nếu thành công, hàng tiền vệ của Juve sẽ được cải thiện rất nhiều và họ có nhiều phương án để áp sát khung thành đối phương hơn.

Và chắc chắn khi đó, Max Allegri sẽ phải xây dựng lối chơi của Juve xoay quanh tiền vệ của Liverpool. Barca và PSG sẽ không muốn nhìn thấy chuyện đấy xảy ra, nhưng họ không muốn bỏ ra một số tiền quá lớn để phá vỡ quỹ lương của CLB chỉ vì một cầu thủ, nhất là đối với đội bóng chủ sân Camp Nou.

Barca chỉ định trả cho Liverpool số tiền là 140 triệu euro, với 80 triệu bảng tiền trả trước, phí còn lại sẽ tùy thuộc vào phong độ của tiền vệ người Brazil.

Liverpool đang “theo dõi” rất sát David Silva

Theo truyền thông Anh, Liverpool đang theo dõi rất sát sao quá trình thương thảo hợp đồng mới của David Silva với Man City. Không thể phủ nhận tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha này trong đội hình của Man City.

Liverpool đã đặt Silva vào tầm ngắm

Kể từ khi David Silva chuyển về thành phố Manchester vào năm 2010 từ CLB Valencia, tiền vệ 31 tuổi này luôn đóng vai trò đầu não trong mọi sơ đồ của các HLV. Pep Guardiola đang muốn gia hạn với Silva thêm 12 tháng nữa, khi hợp đồng của cầu thủ này sẽ hết hạn vào năm 2019.

Nhưng những thỏa thuận giữa David Silva và Man City cho một bản hợp đồng mới vẫn chưa được thống nhất. Và đây chính là cơ hội cho những CLB đang muốn có được sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha nhảy vào, trong đó có Liverpool và Inter Milan.

The Kop được cho là rất muốn có được Silva trong đội hình để có thể thay thế cho Coutinho nhiều khả năng sẽ ra đi ngay trong tháng Giêng tới. Ngoài ra Emre Can cũng sẽ hết hạn hợp đồng với Liverpool vào năm tới và chưa chắc tiền vệ người Đức này sẽ ở lại sân Anfield.

Hiện tại Emre Can đang là mục tiêu săn đuổi của Juventus và giới chuyên môn nhận định rằng nhiều khả năng trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, đội bóng thành Turin sẽ thuyết phục được Liverpool sẽ để Emre Can ra đi, nếu như họ không muốn mất trắng anh vào năm sau.

Với lực lượng đang đứng trước nguy cơ bị xáo trộn nhiều như thế, Klopp bắt buộc sẽ phải tìm những phương án thay thế. David Silva không phải là mục tiêu lâu dài cho Liverpool, nhưng nếu có được sự phục vụ của tiền vệ người Tây Ban Nha này thì Liverpool sẽ giữ được sự ổn định ít nhất là trong 2 mùa giải nữa.

Mới đây báo chí Anh đã tiết lộ một tin gây sốc đó chính là Arsenal đã từng từ chối David Silva vào năm 2005 vì lý do anh quá nhỏ con. Khi đó David Silva đã lọt vào tầm ngắm của “Pháo Thủ” nhưng đến phút cuối, Wenger đã từ chối Silva vì ông lo sợ rằng anh không đủ thể lực để chơi cho Premier League.

Khi đó Silva đang thi đấu cho Eibar và Arsenal đã cử Francis Cagigao, trưởng bộ phận tuyển trạch của Pháo Thủ khi đó đi trinh sát tiền vệ người Tây Ban Nha này. Sau khi trở về Cagigao đã báo cáo rằng ông không tin tiền vệ 19 tuổi này sẽ có đủ thể lực để tồn tại ở Premier League.

Ngoài ra lúc đó Arsenal cũng đang quan tâm tới Dennis Bergkamp, Pires, Fabrregas và Ljungberg...những ứng viên hàng đầu cho vị trí tiền vệ công của họ, nên Silva đã bị loại. Và như chúng ta đã biết vào năm 2010, Silva gia nhập Man City và đã trở thành một phần lịch sử của CLB này.

Lukaku bị chê “tơi bời” trong trận đại chiến với Chelsea

Cựu tiền đạo Chris Sutton đã lên tiếng chỉ trích Lukaku về màn trình diễn nghèo nào của cầu thủ người Bỉ trong trận đại chiến với Chelsea đêm qua. Theo đó cựu huyền thoại của Chelsea đã nói rằng dù có thể lực và thể hình tốt nhưng Lukaku đã không thể làm gì trước sự theo kèm của một trung vệ trẻ măng là Christensen.

Xem thêm: Bảng xếp hạng bóng đá mới nhất

Lukaku không có được một phong độ tốt gần đây

Không chỉ Chris Sutton thất vọng về màn trình diễn của tiền đạo người Bỉ mà ngay cả chính các CĐV của M.U cũng đang bắt đầu có những “phàn nàn” về cầu thủ này. Đã 6 trận rồi Lukaku chưa biết đến mùi bàn thắng là gì và chính sự sa sút của anh đã khiến M.U gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này.

Cựu huyền thoại của M.U, Paul Scholes đã lên tiếng nói rằng anh biết lý do Lukaku đang gặp khó khăn là gì. “Vắng Pogba, M.U đang thiếu những ý tưởng để liên kết tuyến giữa với các tiền đạo ở phía trên. Tôi nghĩ nếu Pogba quay lại, Lukaku sẽ cảm thấy thoải mái hơn và lúc đấy cậu ta có thể sẽ có nhiều cơ hội để ghi bàn hơn”. Scholes nói.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất