Kết quả lễ bốc thăm AFF Cup 2018. Việt Nam dễ thở!

Kết quả lễ bốc thăm AFF Cup 2018. Việt Nam dễ thở!

02-05-2018 18:00
Chiều nay (02/05) sẽ diễn ra lễ bốc thăm AFF Cup 2018. Tuyển Việt Nam của chúng ta có lợi thế không nhỏ khi không phải gặp Thái Lan từ vòng bảng do Việt Nam và Thái Lan cùng nằm trong nhóm hạt giống số 1.

Việt Nam ở bảng đấu tương đối dễ dàng

Nói là lợi thế nhưng thật ra để vô địch chúng ta cần phải đánh bại mọi đối thủ, hơn nữa những đối thủ khác của chúng ta có thể gặp như Malaysia, Indonesia hay Philippines đều là những đối thủ khó chịu và có những bước tiến rất đáng kể.

Thái Lan năm nay vẫn được nhận định là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch, nhưng có vẻ như đội bóng của xứ Chùa Vàng không dành nhiều sự chú trọng cho AFF Cup 2018, khi người Thái quan tâm hơn nhiều đến giải Asian Cup 2019 được diễn ra sau AFF Cup 2018 một tháng.

Và vào lúc 14h chiều nay, đã diễn ra lễ bốc thăm chia bảng AFF Cup 2018 như đã nói ở trên. Theo đó Việt Nam nằm ở bảng A cùng với Malaysia, Myanmar, Lào và Campuchia. Ở bảng B là sự hiện diện của Thái Lan, Indonesia, Philippines, Singapore và một trong hai đội là Brunei và Timor Leste.

Xem thêm: Tin tức bóng đá quốc tế

Việt Nam nằm ở bảng đấu tương đối dễ dàng

Với kết quả này, giới chuyên môn nhận định Việt Nam ở một bảng đấu tương đối dễ thở. Lào và Campuchia đều ở trong khả năng của chúng ta có thể thắng. Maylaysia đương nhiên là đối thủ đáng gờm nhất của chúng ta, Myanmar cũng vậy.

Thêm một lợi thế không nhỏ nữa cho tuyển Việt Nam là chúng ta sẽ được chơi trên sân nhà trước Malaysia và Campuchia. Rõ ràng cơ hội để thầy trò HLV Park Hang Seo có mặt ở vòng Bán kết AFF Cup 2018 là không hề nhỏ. Chỉ cần chúng ta chơi với đúng thực lực, Việt Nam hoàn toàn có thể vô địch ở giải đấu năm nay.

Thái Lan gặp khó ở bảng B

AFF Cup 2018 cũng có một số thay đổi về thể thức thi đấu. Theo đó giải đấu sẽ được chia làm hai bảng với mỗi bảng là 5 đội, sẽ đá theo thể thức vòng tròn tính điểm, mỗi đội sẽ có 2 trận đá sân nhà và 2 trận sân khách. Hai đội có điểm số cao nhất sẽ vào Bán kết.

Như đã nói ở trên chúng ta sẽ đá 2 trận sân nhà với Malaysia và Campuchia, và hai trận sân khách trước Lào và Myanmar.

Xem thêm: tin tức u23 Việt Nam

Thái Lan nằm ở bảng đấu "tử thần"

Tình hình ở bảng B có phần khắc nghiệt hơn nhiều khi có sự hiện diện của Thái Lan, Indonesia và Singapore. Trong khí đó, nhiều năm trở lại đây Philippines cũng đã cho thấy những tiến bộ rõ rệt của mình, và họ hoàn toàn có thể làm nên điều bất ngờ trong giải lần này.

Tuy Thái Lan hướng nhiều sự quan tâm đến Asian Cup 2019, nhưng đội bóng xứ Chùa Vàng vẫn được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu vô địch. AFF Cup 2018 sẽ diễn ra từ ngày 08/11 đến 15/12. Sau thành công của U23 Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang Seo đang được nhiều NHM Việt Nam kỳ vọng vào giải đấu lần này.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất