Kimmich lập công, Bayern thắng nhẹ nhàng Celtic

Kimmich lập công, Bayern thắng nhẹ nhàng Celtic

19-10-2017 05:40
Cầu thủ đa năng 22 tuổi của "Hùm xám" ghi dấu đậm nét trong chiến thắng 3-0 trên sân Allianz Arena.

Bàn thắng: Muller 17’, Kimmich 29’, Hummels 51’

Thomas Muller ghi bàn trở lại, nhưng Joshua Kimmich mới là tâm điểm. Thi đấu trong vai trò hậu vệ phải, tuyển thủ Đức vẫn nổ súng hai trận liên tiếp.

Nhờ có Kimmich, Bayern có vẻ đã tìm được người thay thế Philipp Lahm, nhất là ở khả năng tấn công. Không chỉ nổi bật với những cú tạt hiểm hóc, Kimmich còn có duyên ghi bàn hơn cựu thủ quân của “Hùm xám xứ Bavaria”.

Với Kimmich, Bayern có một nguồn cảm hứng chiến thắng mới từ cánh phải hàng thủ.

Màn tái hợp của HLV Jupp Heynckes với Bayern vẫn trọn vẹn sau trận đấu tại Allianz Arena ở lượt ba, bảng B Champions League. Nhà cầm quân 72 tuổi tiếp tục duy trì thành tích “thắng đậm, trắng lưới”, dù Freiburg hay Celtic không phải thuốc thử liều cao.

Bayern duy trì áp lực từ những phút đầu, nhờ thực lực vượt trội và lợi thế sân nhà. Khán giả Munich không cần chờ lâu để thấy bảng điểm xoay chuyển.

Phút 17, Kimmich treo bóng khéo léo, đánh sập bẫy việt vị của đội khách, giúp Lewandowski thoải mái đánh đầu hiểm hóc. Thủ môn Craig Gordon đã cố gắng đẩy bóng cứu nguy, nhưng Muller xuất hiện nhanh chóng với bản năng sát thủ, sút tung nóc lưới đội khách.

Chủ nhà vẫn duy trì cường độ tấn công sau bàn mở điểm. Đến phút 29, Kimmich trực tiếp lập công với cú đánh đầu hiểm hóc về góc xa, với dáng dấp một cầu thủ săn bàn đẳng cấp.

Trước đó, Kingsley Coman làm tốt nhiệm vụ dọn cỗ với pha dốc bóng và tạt cánh sắc lẹm. Chủ nhà thi đấu nhàn nhã nhưng vẫn ghi thêm bàn thứ ba từ phạt góc ở đầu hiệp hai. Robben tạt bóng cho Hummels đội đầu lái về góc xa, khi Gordon đứng sững vì ngỡ ngàng.

Heynckes đang trong "tuần trăng mật ngọt ngào" với Bayern sau ngày tái xuất, làm HLV tạm quyền.

Sau ba trận, Bayern tạm xếp nhì bảng với sáu điểm, kém PSG khoảng cách bằng một trận thắng.

Đội hình ra sân: 

Bayern: Ulreich, Kimmich, Hummels, Boateng, Alaba, Robben, Rudy, Thiago, Coman, Muller, Lewandowski.

Celtic: Gordon, Gamboa, Lustig, Boyata, Tierney, Roberts, Ntcham, Brown, Sinclair, Armstrong, Griffiths.

Trọng tài: Sergei Karasev (Nga)

Trần Sơn
Tin tức mới nhất