Bayern “phát ngán” với James Rodriguez, Pep đang sở hữu một hàng công “quá khủng” ở Man City

Bayern “phát ngán” với James Rodriguez, Pep đang sở hữu một hàng công “quá khủng” ở Man City

16-10-2017 14:05
James Rodriguez không có được phong độ tốt ở Bayern Munich là vì sự ra đi của Ancelotti, nếu Man City cứ chơi như thế này thì không cần phải đến hàng thủ. Đấy là những tin chính trong ngày hôm nay.

Bayern Munich muốn tống cổ James Rodriguez về Real

Có một thống kê rất đáng thất vọng về James Rodriguez trong cùng khoảng thời gian của anh giữa Bayern và Real Madrid ở mùa giải trước. Tiền vệ người Colombia đang chơi cho Bayern Munich với hợp đồng cho mượn 2 năm từ phía đội bóng Hoàng gia.

Theo đó các nhà thống kê đã chỉ ra rằng trong 8 trận đầu tiên ở Bundesliga mùa này, James đã chơi 107 phút và anh đã phải vắng mặt 2 trận do chấn thương. Còn ở mùa giải trước với Real, cũng trong thời gian tương tự, James đóng vai trò rất quan trọng ở Bernabeu khi đó với 187 phút có mặt ở trên sân, anh cũng vắng mặt 2 trận vì chấn thương.

Xem thêm: Link Sopcast Cúp C1

James đang rất chán nản ở Bayern Munich

Với thống kê trên thật dễ dàng có thể nhận ra tiền vệ 26 tuổi này đang xuống phong độ thảm hại. Theo nguồn tin từ Bayern Munich, đội bóng này đang muốn “trả lại” James về sân Bernabeu.

Sau khi đã “trốn thoát khỏi đụa ngục” Bernabeu, ngỡ tưởng cuốc sống của James Rodriguez sẽ dễ thơ hơn với Bayern, nhưng kể từ khi Ancelotti ra đi, mọi chuyện đang có chiều hướng xấu với tiền vệ 26 tuổi này.

Khi vẫn còn tại vị ở Bayern Munich, Ancelotti đã dành cho tiền vệ này những sự ưu đãi lớn nhất. Nhưng kể từ khi ông ra đi, James cảm thấy lạc lõng ở đất Đức và anh cũng đang có ý định tìm cho mình một bến đỗ mới.

Phát biểu trước truyền thông, HLV của Colombia cũng thừa nhận James đang gặp những vấn đề về tâm lý. “Tôi không bất ngờ về việc Ancelotti ra đi vì từ đầu mùa giải đến giờ Bayern đã phải đối mặt với rất nhiều vấn đề”. Ông nói.

“Tuy nhiên James cần phải bình tĩnh và tự tin vào tài năng của mình. Cậu ấy nên nhớ cậu ấy có mặt ở Bayern là do tài năng của cậu ấy chứ không phải vì bất kỳ một cá nhân nào ảnh hưởng và tác động”.

Theo truyền thông Đức, James cũng tỏ ra rất khó thích nghi khi không hợp với khí hậu ở nơi đây. Nhiều khả năng James sẽ rời khỏi nước Đức ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Nếu chưa tìm được một CLB thích hợp, nhiều khả năng James sẽ quay trở lại khoác áo Real Madrid.

Man City đang chứng minh tấn công mới là hình thức phòng ngự tốt nhất

Mùa giải năm nay Pep Guardiola dường như đã bắt kịp nhịp độ của Premier League hơn so với năm ngoái. Bằng chứng, đội chủ sân Etihad đang có phong độ rất tốt gần đây nếu như không muốn dùng hai từ “hủy diệt”. Và đến giờ phút này họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Pep Guardiola cho rằng Man City cần phải có những thay đổi về cách thức tiếp cận trận đấu so với mùa giải năm ngoái và ông đã làm như vậy. Đoàn quân của Pep trong năm nay tiếp cận trận đấu một cách mạnh mẽ hơn, trực diện hơn và luôn có xu hướng đánh phủ đầu đối thủ ngay từ những phút đầu tiên của trận đấu.

Xem thêm: Báo bóng đá online

Pep đang xây dựng cho Man City một phong cách chơi tấn công quyến rũ

Việc bỏ lỡ nhiều cơ hội đã là vấn đề nhức nhối đối với Pep trong suốt mùa giải năm ngoái. Điều đó đã không còn tài diễn nữa trong những vòng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Lúc này người ta đang thấy một Man City mạnh mẽ hơn bao giờ hết và luôn chơi tấn công dù cho thiếu những nhân sự chủ chốt trong đội hình.

Với Pep, tấn công chính là cách giảm tải những sức ép cho hàng thủ, và đấy cũng là con đường duy nhất có thể đảm bảo cho một chiến thắng khi tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài vang lên.

Man City đã chơi với một tư duy và chiến thuật như thế trong suốt từ đầu mùa giải tới nay. Họ đã có chiến thắng 5-0 trước Liverpool ngay trên sân nhà, thắng 4-0 trước Feyenoord trên đất Hà Lan, rồi 6-0 trước Watford, 5-0 trước Crystal Palace. Và cuối tuần qua là một trận “hủy diệt” thật sự của Man City dành cho đối thủ khi họ đã “đè bẹp” Stoke City với tỉ số 7-2.

Với chiến thắng này Man City đã bỏ lại Man United phía dưới và vươn lên thống trị tuyệt đối trên BXH. Trước vòng đấu này Man City vẫn đứng đầu nhưng họ chỉ được đứng ở vị trí đấy khi hơn M.U vì bảng chữ cái. Nhưng sau trận đấu với Stoke vừa rồi, Man City đã hơn M.U 2 điểm vì trong trận đấu sớm của ngày thứ 7, Man United đã có một trận hòa nhạt nhẽo trước Liverpool với tỉ số 0-0.

“Điều khác biệt của chúng tôi giữa mùa giải trước và mùa giải này có lẽ là sự tự tin” Pep Guardiola nói sau trận đấu với Stoke. “Mùa giải trước mỗi khi bước vào trận đấu chúng tôi luôn lo lắng không biết mình sẽ chơi như thế nào và có thể ghi bàn được không. Nhưng điều đó không còn nữa trong mùa giải năm nay.

Chúng tôi luôn có cảm giác rằng chúng tôi sẽ ghi được bàn thắng trong mỗi trận đấu. Điều đó là rất quan trọng vì trên thực tế tôi luôn xây dựng đội bóng của mình lấy lối chơi tấn công làm nền tảng. Chúng tôi luôn cố gắng lên bóng với sự đơn giản nhất để làm sao tiếp cận khu vực 16m50 của đối thủ một cách nhanh nhất. Với lối chơi đấy chúng tôi tạo ra được nhiều cơ hội hơn”.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất