Klopp khuyên NHM chỉ nên tập trung vào chuyên môn của Van Dijk

Klopp khuyên NHM chỉ nên tập trung vào chuyên môn của Van Dijk

29-12-2017 16:00
HLV của Liverpool khuyên người hâm mộ chỉ nên tập trung vào những gì tân binh trị giá 100 triệu đôla thể hiện trên sân.

"Chất lượng", Jurgen Klopp trả lời khi được phóng viên Sky Sports hỏi về hành trang mà Virgil mang đến Anfield. "Đó là lý do tại sao chúng tôi quan tâm và muốn có cậu ấy trong đội hình. Dù vậy, chưa thể đánh giá điều ấy lúc này bởi Virgil vẫn thuộc biên chế Southampton".

Trung vệ người Hà Lan trở thành hậu vệ đắt nhất lịch sử khi Liverpool đồng ý trả 100 triệu đôla cho Southampton, gấp rưỡi kỷ lục cũ mà Man City tạo ra với Benjamin Mendy hồi hè 2017.

"Chúng tôi không tạo ra giá chuyển nhượng của cậu ấy, đó là việc của thị trường", Klopp chia sẻ. "Những người yêu mến Liverpool nên quên đi giá chuyển nhượng của Van Dijk. Chúng ta chỉ quan tâm đến phong độ và những gì cậu ấy thể hiện trên sân".

Van Dijk từng được yêu cầu chuyển đến Liverpool từ hè 2017, nhưng phải tới cuối năm mới được toại nguyện. Anh mới có 12 lần ra sân từ đầu mùa, sau khi bình phục chấn thương đầu gối.

Van Dijk hiện là hậu vệ đắt giá nhất thế giới

"Van Dijk khởi đầu không thực sự tốt ở đầu mùa 2017-2018. Cậu ấy đã bị chấn thương dài ngày và cần có sự kiên nhẫn từ mọi người", Klopp thổ lộ. "Cậu ấy cần thời gian để thích ứng với lối chơi của Liverpool, đó là cách đá hoàn toàn khác so với những gì cậu ấy từng trải nghiệm. Dù vậy, tôi tin tưởng 100% rằng cậu ấy sẽ làm được".

Hàng thủ luôn là nỗi lo của Liverpool trong vài năm trở lại đây. Với giá chuyển nhượng bằng tổng tiền mua trung vệ trong vòng 20 năm trước đó của "Lữ đoàn đỏ", Van Dijk nhận nhiều kỳ vọng. Người hâm mộ Liverpool muốn trung vệ 26 tuổi tỏa sáng giống như cách Rio Ferdinand đã làm ở Man Utd.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất