Liverpool nguy cơ vướng vào vòng lao lý vì vụ Van Dijk

Liverpool nguy cơ vướng vào vòng lao lý vì vụ Van Dijk

06-06-2017 23:49
Theo báo chí địa phương, Southampton vừa cáo buộc Liverpool đã tiếp xúc bất hợp pháp với trung vệ Virgil van Dijk.

Tờ Mirror Sport tiết lộ vào hôm thứ Hai, Liverpool đã chiến thắng trong cuộc chạy đua lấy chữ ký của ngôi sao người Hà Lan với phí chuyển nhượng lên tới 60 triệu bảng.

Xem thêm: Link Sopcast trực tiếp bóng đá thưởng thức những trận cầu đỉnh cao cực nét chuẩn HD.

Báo chí Anh đưa tin Liverpool đã chiến thắng trong cuộc đua giành Virgil van Dijk

Man City và Chelsea cũng theo đuổi Van Dijk, nhưng HLV của Liverpook, Jurgen Klopp thành công trong việc thuyết phục trung vệ này về những dự án đầy hứa hẹn tại sân Anfield, nhưng đội bóng vùng Merseyside bị cho là có những hành động vi phạm các quy định ở thương vụ này.

Southampton tỏ ra rất giận dữ khi đọc được những thông tin trên, bởi vì họ không nhận được bất cứ liên hệ chính thức nào từ Liverpool về trường hợp của cầu thủ người Hà Lan.

Xem thêm: MU cần thay đổi nếu muốn đánh bại Real Madrid

Họ đã yêu cầu Premier League mở cuộc điều tra về khả năng đoàn quân của Klopp tiếp xúc bất hợp pháp nhằm lôi kéo Van Dijk về Anfield.

Nếu những thông tin đồn thổi trên báo chí Anh là sự thật, Van Dijk sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới, với cầu thủ này được cho là sẽ nhận mức lương 200.000 bảng/tuần ở Merseyside.

Southampton cáo buộc Liverpool đã tiếp xúc trái phép với Van Dijk

Van Dijk đã trải qua 2 tháng đầy tranh cãi về tương lai, sau khi giới truyền thông đồn đoán về cuộc chạy đua giữa 3 “đại gia” của Premier League để đổi lại chữ ký của ngôi sao này, với Arsenal cũng thể hiện sự quan tâm.

Ngôi sao này từng nói chuyện với cả ba CLB, nhưng Liverpool bị cho là đứng ngoài cuộc, song lại được thông báo là giành chiến thắng trong cuộc đua nhờ tầm nhìn của Klopp qua đó thuyết phục Van Dijk thành công.

Chính vì lý do này, Southampton tỏ ra không hài lòng và có thể từ chối cho phép Van Dijk chuyển đến Merseyside.

Theo quy định của Premier League, không đội bóng nào được phép nói chuyện với cầu thủ của đối phương trước lúc một hợp đồng giữa hai CLB được thông qua.

“Một CLB có ý định ký hợp đồng với bất kỳ cầu thủ nào đó đều phải thông tin cho đội bóng chủ quản của cầu thủ hiện tại trước lúc được phép đàm phán với anh ta” – nguyên tắc của Premier League quy định – “Một cầu thủ chuyên nghiệp chỉ được phép tự do thương thảo hợp đồng với đội bóng khác, nếu giao kèo với CLB hiện tại mãn hạn hoặc còn 6 tháng”

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Báo bóng đá online 24h

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất