Luka Modric không có tên trong đề cử cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

Luka Modric không có tên trong đề cử cầu thủ xuất sắc nhất thế giới

01-08-2019 08:00
Dù giành giải Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2018 nhưng Luka Modric không có tên trong danh sách đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2019.

Năm ngoái chứng kiến năm huy hoàng của Luka Modric khi cầu thủ này thâu tóm hai danh hiệu cao quý là Quả bóng vàng và Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA (giải The Best). Mặc dù vậy, sau khi lên tới đỉnh vinh quang, tiền vệ người Croatia đã tụt dốc thảm hại.

Do không duy trì phong độ nên Luka Modric không có tên trong danh sách đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2019

Trong mùa giải vừa qua, Luka Modric không có dấu ấn gì đáng kể trong màu áo Real Madrid. Sự sa sút của tiền vệ sinh năm 1985 nằm trong sự sa sút chung của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Bên cạnh Luka Modric, ngôi sao Neymar cũng không góp mặt trong danh sách này. Cầu thủ người Brazil đã nghỉ thi đấu trong thời gian dài ở PSG và đồng thời cũng vắng mặt ở Copa America vì chấn thương.

Như thường lệ, C.Ronaldo và Messi cũng là gương mặt quen thuộc trong danh sách đề cử. C.Ronaldo đã trải qua mùa giải tương đối thành công ở Juventus và cùng đội tuyển Bồ Đào Nha vô địch Nations League. Trong khi đó, Messi đã tỏa sáng dưới góc độ cá nhân (Vua phá lưới La Liga, Chiếc giày vàng châu Âu) trong màu áo Barcelona.

Đội vô địch Champions League, Liverpool đóng góp ba cầu thủ trong danh sách đề cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất là Mohamed Salah, Sadio Mane và Virgil van Dijk. Trong đó, Virgil van Dijk đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký.

Chỉ có 1 cầu thủ của đội á quân Champions League góp mặt là Harry Kane. Những người còn lại là Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Kylian Mbappe và Eden Hazard.

Lễ trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2019 sẽ diễn ra vào ngày 24/9. Đây là giải thưởng do đội trưởng, HLV trưởng và nhà báo đại diện cho các quốc gia thuộc liên đoàn của FIFA bình chọn.

Cũng trong hôm qua, FIFA đã công bố đề cử 10 HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2019. Trong đó, HLV Jurgen Klopp nổi lên là ứng cử viên nặng ký.

Ông đã giúp Liverpool giành chức vô địch Champions League sau 14 năm chờ đợi. Bên cạnh đó, The Kop còn giành vị trí á quân Premier League với số điểm kỷ lục.

HLV Pochettino, người đã giúp Tottenham vào chung kết Champions League và HLV Pep Guardiola, người mang về chức vô địch Premier League cho Man City, cũng nằm trong danh sách đề cử.

Những cái tên còn lại gồm Erik ten Hag (Ajax), Marcelo Gallardo (River Plate), Djamel Belmadi (Algeria), Didier Deschamps (Pháp), Ricardo Gareca (Peru), Fernando Santos (Bồ Đào Nha) và Tite (Brazil).

Danh sách để cử giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA năm 2019: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Harry Kane, Sadio Mane, Eden Hazard và Kylian Mbappe.

Phùng Việt
Tin tức mới nhất