Bản tin thể thao 25/06: Real nhờ Modric “giúp đỡ” để có Lewandowski. Mascherano phủ nhận những mâu thuẫn ở trong nội bộ Argentina

Real nhờ Modric “giúp đỡ” để có Lewandowski. Mascherano phủ nhận những mâu thuẫn ở trong nội bộ Argentina

25-06-2018 17:00
Real Madrid đã nhờ Luka Modric khuyên Rebic đến Bayern Munich để họ có thể dễ dàng có được Lewandowski. Mascherano phủ nhận những mâu thuẫn đang tồn tại trong nội bộ Argentina.

Real nhờ Modric giúp đỡ trong vụ Lewandowski

Real đang hy vọng nhờ vào Modric mà họ sẽ có được tiền đạo Lewandowski. Tiền đạo của Bayern muốn rời khỏi sân Allianz Arena trong mùa hè năm nay, khi anh liên tục thông báo với BHL Bayern rằng tạo điều kiện để anh ra đi. Hiện tại tiền đạo người Ba Lan đang là tâm điểm của các đội bóng lớn như Man United và Chelsea.

Xem thêm: thông tin bóng đá tây ban nha

Real muốn có Lewandowski

CLB Hoàng gia Tây Ban Nha đang muốn nhờ Modric tác động để họ có thể có được tiền đạo 30 tuổi. Theo tờ El Dol Digital, Los Blancos đang hy vọng Modric sẽ thuyết phục tiền đạo người đồng hương Rebic gia nhập Bayern, để Lewandowski rộng cửa đến Real.

Bộ đôi Modric và Rebic đang có một phong độ rất cao ở World Cup, chính tiền vệ của Real đã có một cú sút xa tuyệt hảo trong trận đấu với Argentina, góp phần đưa Messi và các đồng đội rơi vào cảnh éo le.

Trước sự nhất quyết đòi ra đi của Lewandoski, Bayern phải nhanh chóng tìm cho mình một tiền đạo thay thế, và Rebic đang là một trong những mục tiêu của họ. El Don Digital cho rằng tiền đạo của Eintracht Frankfurt là tiền đạo rất hợp với lối chơi của Hùm xám, và anh đang có mức giá khoảng 9 triệu bảng.

Phát biểu hồi tháng trước, người đại diện của Lewandowski, Pini Zahavi đã xác nhận rằng thân chủ của ông muốn đi tìm một bến đỗ mới. “Robert đang cảm thấy anh ấy cần một sự thay đổi và những thử thách mới trong sự nghiệp của mình”. Pini Zahavi nói. “Anh ấy đã thông báo với Bayern về ước nguyện của mình.

Tiền không phải là vấn đề. Vấn đề là Robert thật sự muốn ra đi để thử những trải nghiệm trong màu áo mới. Hiện tại anh ấy đang được rất nhiều CLB lớn liên hệ”.

Mascherano: “Không có rạn nứt nào giữa HLV và các cầu thủ Argentina”

Argentina đang trên bờ vực thẳm, và họ đang đứng trước nguy cơ bị loại khỏi World Cup 2018 ngay từ vòng đấu bảng. Mọi sự chỉ trích đều nhắm về phía HLV Sampaoli và Messi, và người ta đã cho rằng Messi đã cầm đầu nhóm cầu thủ yêu cầu Sampaoli phải từ chức, và bắt đầu từ trận sau chính các cầu thủ Argentina sẽ ngồi bàn luận với nhau để đưa ra chiến thuật cũng như đội hình thi đấu, Sampaoli không có quyền can thiệp.

Xem thêm: Bình luận bóng đá tây ban nha

Mascherano phủ nhận đang có mâu thuẫn trong nội bộ Argentina

Tuy nhiên Mascherano đã lên tiếng phủ nhận điều đấy, cựu tiền vệ của Barca cho rằng không có chuyện HLV và các cầu thủ Argentina đang xảy ra mâu thuẫn với nhau. Tiền vệ 34 tuổi này cho rằng Sampaoli vẫn sẽ là người có quyền cuối cùng đưa ra những lựa chọn về con người cũng như lối chơi của Argentina trong trận đấu cuối cùng với Nigeria ở vòng bảng.

Argentina đã có những khởi đầu thảm hại ở hai lượt trận đầu tiên, khi họ để hòa Iceland với tỉ số 1-1, và thất thủ trước Coatia với tỉ số 0-3. Tuy nhiên trong trận đấu với Iceland và Nigeria, các chú “Đại bàng xanh” đã có chiến thắng 2-0, qua đó đã mở ra cánh cửa đi tiếp cho Argentina.

Trong trận cuối cùng gặp Nigeria, Albiceleste phải thắng, và cầu mong Iceland không thể vượt qua Croatia, chỉ có thế họ mới lách qua được khe cửa hẹp để có mặt trong vòng 16 đội.

Giữa những tin đồn về tình trạng bất ổn trong phòng thay đồ của Argentina, Mascherano đã kiên quyết khẳng định rằng không có một mâu thuẫn nào hết giữa HLV và các cầu thủ. “Mối quan hệ giữa HLV và các cầu thủ Argentina là bình thường, không có một mâu thuẫn nào hết như truyền thông đã đưa tin trong mấy ngày vừa qua”. Mascherano nói.

“Rõ ràng khi chúng tôi không thoải mái về điều gì đó, chúng tôi sẽ phải nói lên những điều mình nghĩ với HLV. Nếu chúng tôi không làm như vậy, chúng tôi là những kẻ dối trá. Trong những buổi họp toàn đội, điều chúng tôi quan tâm nhất là chiến thuật và lối chơi, chúng tôi phải tìm được cách giải quyết những vấn đề của mình.

Chúng tôi là cầu thủ, và chúng tôi phải đưa ra những quyết định của mình trong một số thời điểm. Chúng tôi đều cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, nếu chúng tôi thành công, chúng tôi được ca ngợi và ngược lại. Đấy là bóng đá. Chúng tôi biết tình hình hiện tại của chúng tôi khá phức tạp. Trong những lúc thế này, chúng tôi phải thể hiện được tinh thần đoàn kết để đưa đội bóng vượt qua những khó khăn”.

Messi là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất khi Argentina không có được một phong độ tốt, và chính anh đã đá hỏng quả phạt đền trong trận đấu đầu tiên gặp Iceland. Nhưng bóng đá là một môn thể thao tập thể, đổ một mình tội lỗi lên đầu tiền vệ của Barca có lẽ là điều không công bằng.

Jorge Sampaoli cũng phải chịu một phần trách nhiệm khi ông đã vô cớ loại Romero, dù cho thủ thành của M.U đã bình phục chấn thương. Việc để Messi chơi quá thấp cũng là một sai lầm của HLV này, và anh đã không thể phát huy được hết những giá trị của mình.

Messi đã từng tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, khi mỗi lần anh thất bại trên đội tuyển là mọi người đều quay lưng lại với anh, kể cả những NHM Argentina. Nhưng với sự kêu gọi của gần như cả thế giới, Messi đã quay lại với quyết tâm cao nhất sẽ đưa Argentina đạt được những thành công ở World Cup lần này.

Quang Minh

Lê Minh
Tin tức mới nhất