M.U sẵn sàng “đánh đông, dẹp bắc” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè

M.U sẵn sàng “đánh đông, dẹp bắc” trên thị trường chuyển nhượng mùa hè

09-06-2017 17:33
Chiến thắng tại Europa League qua đó bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới và trở thành đội bóng giá trị nhất trên hành tinh giúp M.U tự tin hơn trong việc phô diễn quyền lực trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Theo tờ Tuttosport, Quỷ đỏ có ý định hành động mau lẹ trên thị trường chuyển nhượng và sẵn sàng chi 70 triệu bảng (tương đương 80 triệu euro) cho tiền đạo Andrea Belotti.

Để biết thêm thông tin chi tiết mời các bạn truy cập tại: Bản tin thể thao 24h

M.U sẵn sàng chạy đua giành Andrea Belotti từ Torino

Sau khi bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới, HLV Jose Mourinho rất muốn cải thiện hàng tấn công và đang để mắt tới chân sút của Torino, cũng như tiền đạo của Real Madrid, Alvaro Morata.

Nhật báo của Italia giải thích, người đại diện Jorge Mendes gần đây đã đến Milan để thương thao và thông tin cho Torino về việc M.U sẵn sàng chi tiêu mạnh tay để đổi lại sự phục vụ của ngôi sao người Italia.

Dù vậy, M.U sẽ phải đối mặt với cuộc chiến không dễ dàng trong tham vọng lấy chữ ký của chân sút 23 tuổi, bởi lời đề nghị 70 triệu bảng còn cách khá xa so với mong muốn của Torino trong việc nhận được 88 triệu bảng (tương đương 100 triệu euro) đền bù giải phóng hợp đồng.

Ngoài ra, Quỷ đỏ cũng phải chạy đua với AC Milan và lời trả giá ban đầu cho Belotti từ sân Old Trafford dường như đã bị Torino loại bỏ.

Alvaro Morata của Real Madrid là mục tiêu khác của Quỷ đỏ

Tuyển thủ người Italia trình diễn phong độ rất ấn tượng ở mùa giải vừa kết thúc với Torino, giúp đội bóng này cán đích ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng Serie A với 53 điểm.

Belotti có được 28 bàn trên khắp các mặt trận ở mùa giải 2016-2017 và Torino có ý định giữ chân tiền đạo này ở lại thêm ít nhất 1 năm nữa.

Cùng với Belotti, M.U đang theo đuổi chiến dịch tuyển mộ Morata, cầu thủ vô địch La Liga và Champions League với Real Madrid ở mùa giải kết thúc cách đây không lâu.

Xem thêm: Atletico Madrid cân nhắc giải cứu Costa, bất chấp lệnh cấm chuyển nhượng

Không những không muốn đưa David de Gea – cầu thủ là mục tiêu theo đuổi của Real Madrid - vào cuộc thương thảo, đội bóng chủ sân Old Trafford sẵn sàng chi 60 triệu bảng để đổi lại sự phục vụ của ngôi sao người Tây Ban Nha, sau khi lời đề nghị trả 52 triệu bảng lúc ban đầu bị từ chối.

Trong bối cảnh thương vụ Morata có dấu hiệu đình trị, đoàn quân của Mourinho sẵn sàng nối lại đàm phán với Antoine Griezmann, coi đó là phương án dự phòng nếu các khả năng trên thất bại.

M.U để mắt tới Romelu Lukaku của Everton và có thể nối lại đàm phán với Antoine Griezmann của Ateltico Madrid

Quỷ đỏ xác định tuyển mộ một trung phong kế nhiệm Zlatan Ibrahimovic là ưu tiên hàng đầu trong mùa hè năm nay, điều khiến họ sẵn sàng trở lại thương vụ với ngôi sao người Pháp, bất chấp cầu thủ này từng bày tỏ mong muốn gắn bó tương lai tại Vicente Calderon.

Trước đó, M.U đã liên hệ với Griezmann, thậm chí từ mùa hè năm 2016, nhưng việc Atletico Madrid thất bại trong chiến dịch kháng án lệnh cấm tham gia chuyển nhượng (năm 2017) khiến đội bóng của Tây Ban Nha lựa chọn giữ chân tiền đạo này, thay cho việc chấp nhận đề nghị từ Old Trafford.

Không chỉ có vậy, M.U cũng để ngỏ khả năng chạy đua với Chelsea để lấy chữ ký của Romelu Lukaku từ Everton, cầu thủ được định giá bán vào khoảng 100 triệu bảng.

Với cơ bắp tài chính và sức hấp dẫn lớn từ tham vọng gặt hái thành công ở Champions League mùa tới, M.U tỏ ra rất tự tin trên kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay và có thể chiến thắng ở bất cứ cuộc chạy đua nào. 

Nhanh tay click: Link Sopcast xem bóng đá để xem bóng đá trực tuyến online nhanh,không dựt,chuẩn nét HD

Do Anh Duc
Tin tức mới nhất