Man City lập hai kỷ lục về chuỗi trận thắng ở Anh

Man City lập hai kỷ lục về chuỗi trận thắng ở Anh

27-11-2017 07:12
Bàn thắng quyết định bằng đầu gối của Raheem Sterling trên sân Huddersfield giúp Man City đạt những thành tích chưa từng có ở Anh.

Đội quân của HLV Pep Guardiola đang có chuỗi 18 trận thắng và 11 chiến thắng sân khách trên mọi đấu trường. Đó là kỷ lục ở giải hạng cao nhất xứ sương mù. Lần gần nhất một đội lấy điểm từ Man City là Everton ở vòng hai Ngoại hạng Anh mùa này, khi hai đội hòa 1-1 ở Etihad.

Aguero và Silva là những trụ cột còn sót lại từ đội hình Man City lập kỷ lục về điểm số sau 13 vòng, rồi lên ngôi vào cuối mùa cách đây năm năm

 

Chiến thắng trên sân Huddersfield cũng giúp Man City có 37 điểm qua 13 vòng Ngoại hạng Anh – thành tích tốt nhất lịch sử giải. Kỷ lục cũ thuộc về chính họ mùa 2011-2012. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini khi đó có 35 điểm, và lên ngôi vào cuối mùa.

Nhưng khác những trận vừa qua, Man City đối mặt nhiều khó khăn trước tân binh Huddersfield. Chỉ kiểm soát bóng 21% và không sút trúng đích, đội quân của HLV David Wagner vẫn khiến đối thủ vã mồ hôi.

Chủ nhà thậm chí dẫn trước với bàn phản lưới của Nicolas Otamendi phút cuối hiệp một. Bản lĩnh của đội đỉnh bảng Ngoại hạng Anh được thể hiện trong hiệp hai, khi Aguero và Sterling giúp Man City thắng ngược 2-1.

Guardiola và các học trò đang bay cao trên đỉnh bảng

"Ngoại hạng Anh đang vào giai đoạn khốc liệt. Mùa đông đã đến và chúng tôi biết họ sẽ chơi rắn. Man City không thể thắng như chẻ tre ở mọi trận. Nhưng hôm nay chúng tôi đã thể hiện tinh thần tuyệt vời. Chúng tôi cần thắng những trận như này. Tôi đã nói với học trò trong phòng thay đồ sau trận thắng kết quả hôm nay ấn tượng hơn cả khi thắng 4-0", Guardiola trả lời phỏng vấn sau trận.

Đây là lần đầu Man City thắng ngược sau khi bị dẫn trong hiệp một ở Ngoại hạng Anh, kể từ tháng 4/1995. Chủ sân Etihad vẫn giữ chắc đỉnh bảng với tám điểm nhiều hơn kình địch láng giềng Man Utd.

Bảng điểm Ngoại hạng Anh sau 13 vòng.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất