Man City tiếp tục vung tiền trong hè 2018?

Man City tiếp tục vung tiền trong hè 2018?

14-04-2018 14:00
Thomas Lemar, Julian Weigl, Fred, Jorginho và Jean-Michel Seri đều lọt tầm ngắm của Pep Guardiola.

Tờ Telegraph (Anh) dự báo, Man City sẽ hoạt động mạnh trên thị trường chuyển nhượng hè 2018 để xây lại giấc mộng vô địch Champions League - vốn đã bất ngờ đổ vỡ ở tứ kết gặp Liverpool mùa này. 

Cả năm mục tiêu được nhật báo này liệt kê đều nằm ở hàng tiền vệ. Cái tên đắt giá nhất là Thomas Lemar. Tiền vệ của AS Monaco được cho là lọt vào tầm ngắm của Man City từ hè 2017, nhưng không thuyết phục được đội bóng Pháp nhả người. Giá chuyển nhượng của Lemar khoảng 130 triệu đôla.

Lemar là mục tiêu hàng đầu của Man City trong hè 2018

Bốn cái tên còn lại, gồm Julian Weigl, Fred, Jorginho và Jean-Michel Seri có giá từ 55 đến 60 triệu đôla. Nếu Man City mua ba trong số năm người này, họ có thể tiêu tốn hơn 250 triệu đôla.

Pep Guardiola đã ném 650 triệu đôla vào thị trường chuyển nhượng trong hai năm ở sân Etihad. Nếu cứ giữ tốc độ chi tiêu như hiện tại, tổng số tiền giải ngân cho cựu HLV của Barca có thể sẽ chạm ngưỡng một tỷ đôla trong tương lại gần.

"Thất bại trước Liverpool nối dài chuỗi trận không thành công ở châu Âu của Guardiola. Bị loại ở tứ kết là điều khó chấp nhận với Guardiola, nếu so với những gì ông đã làm ở Barca và Bayern Munich", Telegraph bình luận. "Ban huấn luyện Man City, dù vậy, có lẽ vẫn giữ sự tin tưởng vào Guardiola. Chưa có bất cứ động thái nào cho thấy lãnh đạo đội bóng ngừng cấp tiền để ông mua sắm. Căn cứ vào tình hình hiện tại, Man City có lẽ sẽ mua ba người trong hè 2018".

Guardiola đã tiêu nhiều tiền của Man City

Eden Hazard cũng được nhắc đến như là một trong những mục tiêu mua sắm tiềm năng của Man City. Dù vậy, rất khó để Chelsea để trụ cột chuyển sang đội bóng cạnh tranh trực tiếp chức vô địch Ngoại hạng Anh. Hồi tháng 1, Man City từng tiếp cận Riyad Mahrez và đưa ra mức giá 85 triệu đôla nhưng Leicester City không chấp thuận. 

Ngôi sao đang chơi ở Ngoại hạng Anh duy nhất mà Man City muốn và có thể mua được là Toby Alderweireld. Trung vệ người Bỉ đã từ chối gia hạn với Tottenham. Tuy nhiên, thách thức đến với đội giữ đỉnh bảng Ngoại hạng Anh lại đến từ đội bóng cùng thành phố. Man Utd có kinh nghiệm trong việc giật cầu thủ trước mũi đối phương, giống như cách họ làm với Alexis Sanchez.

Guardiola hiện có trong tay ba trung vệ đẳng cấp, là Nicolas Otamendi, John Stones và Aymeric Laporte. Telegraph nhận định, việc chiêu mộ Alderweireld phụ thuộc nhiều vào phong độ từ giờ đến cuối mùa của đội trưởng Vincent Kompany.

Trần Sơn
Tin tức mới nhất